Sáng 18-7, ông Đoàn Thanh Khiết - Chủ tịch UBND xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng - cho biết sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, hôm qua (17-7), lực lượng chức năng đã tiến hành thu gom xác heo trôi dạt trên tuyến kênh Phú Ninh để đưa đi tiêu hủy.

Heo chết vứt bõ trên kênh thủy lợi Phú Ninh
Theo ông Khiết, tuyến kênh Phú Ninh trải dài ở nhiều địa phương, xác heo có thể trôi từ nơi khác đến. Riêng trên địa bàn xã đến thời điểm này chưa phát hiện heo bị dịch tả châu Phi.
Heo chết trôi dạt trên kênh thủy lợi Phú Ninh
Trước đó, vào sáng 17-7, người dân sinh sống dọc kênh thủy lợi Phú Ninh phát hiện một số heo chết trôi dạt, vướng vào vật cản và mắc kẹt tại địa phận xã Thăng Bình. Trong đó, một số xác heo đang trong tình trạng bị phân hủy, bốc mùi hôi thối hết sức khó chịu.

Heo chết bị vứt bỏ tràn lan

Xác heo trôi dạt trên kênh
Kênh thủy lợi Phú Ninh dài hơn 50 km, dẫn nước từ hồ Phú Ninh chảy qua các huyện Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn của tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là TP Đà Nẵng.
Những ngày qua, dịch tả heo châu Phi đã bùng phát tại nhiều tỉnh, thành trong nước. Tại TP Đà Nẵng, theo thống kê của ngành nông nghiệp, từ ngày 1 đến 16-7, bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện trên địa bàn 4 xã, phường: Sông Kôn, Xuân Phú, Thăng Trường, Quảng Phú. Tổng số heo mắc bệnh buộc phải tiêu hủy là 125 con, trọng lượng hơn 7.000 kg.

Xác heo vứt bỏ nhiều nơi
Trong khi đó, tại Quảng Ngãi, trong những ngày qua, lực lượng chức năng nhiều xã cũng phát hiện xác heo bị vứt bỏ tràn lan. Ngay khi phát hiện, các địa phương nhanh chóng tổ chức lực lượng đi thu gom, tiêu hủy xác heo.

Lực lượng chức năng các địa phương khi phát hiện heo chết liền tổ chức thu gom, tiêu hủy

Một xác heo vứt bỏ trên dòng kênh
Ngày 17-7, Công an xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi lập hồ sơ, xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với bà Trần Thị Lệ T. (trú thôn Phúc Minh) vì hành vi vận chuyển và vứt heo chết ra môi trường.
Theo Nghị định 90/2017 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 04/2020), hành vi này có thể bị phạt từ 5 đến 6 triệu đồng, buộc tiêu hủy vật nuôi chết.

Công an xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi xử phạt bà Trần Thị Lệ T. vì chở heo chết vứt bỏ

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi ngăn chặn vụ chở hàng chục heo bệnh, heo chết chuẩn bị đưa vào miền Nam tiêu thụ
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện cơ sở thu mua heo do bà Trần Thị Thùy D. (ngụ xã Nghĩa Hành làm chủ) đang thu gom, vận chuyển heo chết, heo bệnh lên ô tô chuẩn bị đưa vào miền Nam tiêu thụ.
Qua kiểm tra, có 72 con heo (trên xe 69 con, trong đó 5 con đã chết) và 3 con đang nhốt trong chuồng trại. Bà D. không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và kiểm dịch số heo này.
Các đơn vị chức năng đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi thu ngẫu nhiên 22 mẫu máu, hạch, lách heo để xét nghiệm.
Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II – Trạm Chẩn đoán và xét nghiệm I tại Đà Nẵng xác định 21/22 mẫu dương tính với virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi (ASFV).
Bình luận (0)