xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

30 Tết, hoa kiểng rớt giá thê thảm nhưng ít bị đập bỏ

Tin-ảnh: Ng.Hải

(NLĐO) - Trưa 30 Tết, ghi nhận tại các chợ hoa ở TP HCM cho thấy ít xảy ra cảnh đập bỏ hoa kiểng như những năm trước. Chỉ có một vài người nhổ hoa bỏ để lấy chậu vì không bán được.

Sáng 30 Tết, các chợ hoa ở TP HCM vẫn còn khá nhiều hoa kiểng các loại. Nhiều người tìm đến buổi chợ cuối năm này để mua được hoa giá rẻ.

Đáng chú ý là đến trưa 30 Tết, theo ghi nhận tại các chợ hoa ở Công viên Gia Định, Công viên Lê Văn Tám, Công viên 23 Tháng 9..., ít xảy ra cảnh đập bỏ hoa kiểng như những năm trước vì bán không hết. Chỉ có một vài người nhổ hoa bỏ vì không bán được.

30 Tết, hoa kiểng rớt giá thê thảm nhưng ít bị đập bỏ - Ảnh 1.

Một phụ nữ nước ngoài thích thú khi đến chợ hoa Tết

30 Tết, hoa kiểng rớt giá thê thảm nhưng ít bị đập bỏ - Ảnh 2.

Hoa bán không hết được đưa lên ôtô

30 Tết, hoa kiểng rớt giá thê thảm nhưng ít bị đập bỏ - Ảnh 3.

Chọn mua những chậu hoa cuối cùng

30 Tết, hoa kiểng rớt giá thê thảm nhưng ít bị đập bỏ - Ảnh 4.

Một người mua cây đào cho vào cốp ôtô

30 Tết, hoa kiểng rớt giá thê thảm nhưng ít bị đập bỏ - Ảnh 5.

Người cha nhặt cành hoa giấy cho con

30 Tết, hoa kiểng rớt giá thê thảm nhưng ít bị đập bỏ - Ảnh 6.

Những chậu hoa vạn thọ sau cùng bị vứt bỏ

30 Tết, hoa kiểng rớt giá thê thảm nhưng ít bị đập bỏ - Ảnh 7.

Người đàn ông áo trắng xin hoa mà người bán nhổ bỏ để lấy chậu

30 Tết, hoa kiểng rớt giá thê thảm nhưng ít bị đập bỏ - Ảnh 8.

Nhỏ bỏ hoa do bán không hết

30 Tết, hoa kiểng rớt giá thê thảm nhưng ít bị đập bỏ - Ảnh 9.

Người đàn ông này đạp bỏ cả hoa tươi

30 Tết, hoa kiểng rớt giá thê thảm nhưng ít bị đập bỏ - Ảnh 10.

Không ít người tìm nhặt những nhành hoa vứt đi

30 Tết, hoa kiểng rớt giá thê thảm nhưng ít bị đập bỏ - Ảnh 11.

Tiêu thụ không hết, nhiều người chấp nhận cắt cành bán rẻ cho khách

Cũng tại các chợ hoa nói trên, trong sáng 30 Tết, lượng hoa các loại vẫn còn tràn ngập, cho dù giá đã giảm so với những ngày trước.

Càng gần đến 12 giờ - thời điểm phải trả lại mặt bằng, giá càng giảm thê thảm. Chẳng hạn, cặp cúc đại đóa loại nhỏ giá 800.000 đồng giảm còn 120.000 đồng/cặp; cúc mâm xôi từ 500.000 đồng giảm còn 200.000 đồng/cặp; mồng gà giảm còn 50.000 đồng/cặp; vạn thọ 60.000 đồng/cặp. Các loại hoa chậu nhỏ chỉ còn 10.000-20.000 đồng/chậu.

30 Tết, hoa kiểng rớt giá thê thảm nhưng ít bị đập bỏ - Ảnh 12.

Xe rác tiếp cận chợ hoa lúc 10 giờ sáng

30 Tết, hoa kiểng rớt giá thê thảm nhưng ít bị đập bỏ - Ảnh 13.

"Thủ" sẵn gậy đển đập hoa nhưng người đàn ông này bỏ ý định đập đó

Do hoa kiểng bán đại hạ giá vào phút chót nên người mua tìm đến khá đông. Hầu như người nào cũng mua được vài chậu hoa. Riêng hoa đào cho dù giảm giá mạnh nhưng vẫn còn ê hề. Nhiều người đã tranh thủ giá rẻ mua "mão" hết để bán lại, với giá chỉ còn 30%. Riêng mặt hàng mai lớn trị giá bạc triệu, chủ thuê xe tải chở về nuôi dưỡng chờ Tết năm sau bán tiếp.

Tình trạng đập bỏ hoa kiểng Tết năm nay ít thấy. Chỉ có một số người bán xót của, không chấp nhận cho người khác nên nhổ bỏ. Một số người cố tìm nhặt những nhành hoa vứt đi nhưng vì không còn nguyên vẹn nên cũng đành bỏ. Có người đến xin những chậu hoa mà chủ của nó đang nhổ bỏ cũng không được đáp ứng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo