Liên tục trong vài tháng gần đây, tình trạng mạng di động 3G rớt sóng, chập chờn xảy ra thường nhật ở các tỉnh từ Quảng Trị đổ vào các tỉnh phía Nam. Nhiều người tiêu dùng bức xúc nên phản ứng đến các nhà mạng.
Nhiễu do hàng “độc” từ Mỹ
Theo Cục Tần số Vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), kể từ tháng 5-2010 trở lại đây, tại nhiều tỉnh, thành khu vực miền Trung và miền Nam, hàng loạt thuê bao di động mạng 3G ở nhiều thời điểm đã trở thành “cục gạch” bởi can nhiễu do điện thoại kéo dài theo chuẩn DECT 6.0.
Theo xác minh ban đầu, loại điện thoại này có xuất xứ từ Mỹ và thường là quà tặng hoặc hàng “xách tay” được bán trên thị trường. Hiện Cục Tần số Vô tuyến điện mới xác định phạm vi bị ảnh hưởng lớn nhất là từ Quảng Trị đổ vào.
Một đại diện Cục Tần số Vô tuyến điện cho biết Bộ TT-TT đã cấp 4 giấy phép 3G cho các mạng di động có dải tần lên (up link) từ 1900 – 1980 MHz. Trong khi đó, loại điện thoại cố định kéo dài chuẩn DECT 6.0 có tần số 1920 - 1930 MHz.
Cán bộ Cục Tần số Vô tuyến điện đi đo can nhiễu sóng 3G ở TP Nha Trang. Ảnh: Nguyễn Thái
Loại hàng “độc” này có tính năng nhảy tần trong dải tần số này và rơi đúng vào băng tần up link của các nhà mạng. Ông Lê Văn Tuyên, Phó trưởng Phòng Kiểm soát tần số - Cục Tần số Vô tuyến điện, cho rằng nguyên nhân của tình trạng mạng rớt là do người dân sử dụng loại điện thoại này cách trạm thu phát sóng 3G của nhà mạng trong bán kính từ 100 - 200 m.
Mobifone là mạng đầu tiên tố khổ và cho hay, không chỉ cuộc gọi đi và đến của khách hàng bị lỗi mà truy cập các dịch vụ 3G như: internet, xem tivi, cuộc gọi video... đều bất khả kháng. Mobifone đã gửi công văn đến Cục Tần số Vô tuyến điện đề nghị “giải cứu”. Hiện phía Vinaphone và Viettel đang tiến hành xác định sự ảnh hưởng.
Nguy cơ lan rộng
Cục Tần số Vô tuyến điện cho hay tình trạng can nhiễu đang có dấu hiệu lan rộng. Trong đó, các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là TP Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, Khánh Hòa, Cần Thơ, Kiên Giang.
Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện Đoàn Quang Hoan cho biết chỉ trong quý II/2010, cơ quan này đã giải quyết can nhiễu cho mạng 3G của Mobifone trên địa bàn 16 tỉnh, thành.
|
Kinh doanh thiết bị này là vi phạm luật
Theo điều 6 và điều 24 của Nghị định số 24/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông trong hoạt động quản lý và sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh thuộc chủ quyền VN hành vi sử dụng và nhập khẩu, kinh doanh loại thiết bị này là bị cấm và có thể phạt tiền từ 10 triệu đến 70 triệu đồng và tịch thu tang vật. |
Theo đó, đã phát hiện hơn 150 máy điện thoại không dây, chuẩn DECT 6.0, dải tần 1920– 1930 MHz, không phù hợp với quy hoạch tần số của VN. Kể từ vụ phát hiện đầu tiên ở Cần Thơ, đến nay, cục đã phát hiện 149 trạm thu phát sóng 3G bị can nhiễu và đã xử lý 297 điện thoại DECT 6.0 ở 20 tỉnh, thành...
Tuy nhiên, cơ quan này lo ngại loại điện thoại kéo dài chuẩn DECT 6.0 nhiều khả năng sẽ tràn vào VN từ các cửa khẩu phía Bắc như Móng Cái (Quảng Ninh), Lạng Sơn và Lào Cai. Mới đây, Sở TT-TT Lào Cai cũng đã phát hiện tại chợ Cốc Lếu (TP Lào Cai) có bán loại điện thoại kéo dài chuẩn DECT 6.0.
Cục Tần số Vô tuyến điện cho biết việc xử lý tình trạng nguồn gây can nhiễu rất khó khăn vì loại thiết bị này chủ yếu do người dân sử dụng mà không phải như các vụ can nhiễu trước đây thường do tổng đài của các hãng taxi.
Việc xác định các nguồn gây nhiễu đã mất nhiều công sức nhưng để xử lý lại rất phức tạp vì nhiều trường hợp người sử dụng không hợp tác. Giải pháp chủ yếu hiện nay là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát tờ rơi kêu gọi người dân không sử dụng loại điện thoại này...
Theo ông Hoan, Bộ TT-TT đã có Quyết định số 25 (ban hành năm 2008) về việc phê duyệt quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của VN. Theo đó, điện thoại kéo dài sử dụng công nghệ DECT có băng tần hoạt động 1900 - 1920 MHz và 1910 - 1930 MHz là không phù hợp quy định pháp luật hiện hành.
Bình luận (0)