Một quan chức của Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết VNPT sẽ xem xét hồ sơ của các công ty này trong vòng khoảng 180 ngày kể từ ngày 13.2.
Công trình xây dựng vệ tinh viễn thông này là một phần trong dự án Vinasat. Một số công ty nước ngoài khác cũng đã nộp hồ sơ tham gia hai gói thầu thiết bị mặt đất trong dự án nhưng quan chức này từ chối tiết lộ tên những công ty này. Hiện nay, VNPT đang xem xét để ký hợp đồng thiết bị mặt đất đầu tiên vào cuối tháng 2.
Theo tính toán, khi phóng vệ tinh Vinasat, Việt Nam sẽ có thể tiết kiệm được hàng chục triệu USD mỗi năm vốn phải trả để thuê vệ tinh nước ngoài.
Bình luận (0)