Các doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ ở VN hiện đang rất khó khăn. Nếu những biện pháp hỗ trợ của Nhà nước chậm triển khai, DN sẽ mất cơ hội phục hồi, rất dễ dẫn đến phá sản.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang rất cần hỗ trợ vốn vay để tranh thủ mua nguyên liệu. Trong ảnh: Doanh nghiệp vừa và nhỏ Đại Hồng Phát (Bình Dương) sản xuất gốm sứ gia dụng xuất đi các nước châu Âu _Ảnh: N.HỮU
Chính sách tốt, cần tổ chức thực hiện tốt
Biện pháp quan trọng trước mắt là giảm thuế thu nhập DN. Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn cụ thể việc giảm thuế, dãn thuế cho DN vừa và nhỏ cũng như các DN hoạt động trong một số lĩnh vực đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng đây mới chỉ là triển khai về định hướng. Khâu triển khai thực hiện phải làm ngay để chính sách này đi vào cuộc sống. Tiêu chí có rồi nhưng cụ thể đơn vị nào được miễn, dãn thuế, mức thuế được miễn là bao nhiêu, khi nào được miễn... cần phải xác định ngay. Kinh nghiệm cho thấy chính sách rất tốt, rất thông thoáng nhưng nếu tổ chức thực hiện không tốt sẽ dẫn đến hiệu quả thấp, nhất là trong bối cảnh thủ tục hành chính của ta còn rườm rà, còn có tình trạng xin - cho.
Tùy theo tình hình cụ thể của từng DN, mức thuế được giảm của quý IV/2008 có thể chỉ khoảng vài chục triệu đồng, con số này dù nhỏ song rất có ý nghĩa trong hoàn cảnh hiện tại. Kinh tế đang khó khăn, tài chính eo hẹp thì giảm được thuế như vậy là rất đáng quý. Hơn nữa, việc giảm thuế cho thấy Chính phủ sẵn sàng chia sẻ với khó khăn của cộng đồng DN.
Cần vốn để mua nguyên vật liệu
Biện pháp cấp bách thứ hai là cần bảo lãnh cho các dự án liên quan đến vốn nước ngoài, nhập vật tư nước ngoài hoặc dự án đầu tư của các DN thiếu điều kiện, thiếu tài sản thế chấp. Do đặc thù là DN vừa và nhỏ nên rất nhiều DN VN không có đủ tài sản thế chấp hoặc có tài sản nhưng không có đủ thủ tục để vay vốn ngay cả trong điều kiện nền kinh tế tăng trưởng ổn định, ngân hàng thừa thanh khoản. Thế nên, lúc này DN cần được bảo lãnh để có điều kiện vay vốn, tranh thủ mua nguyên vật liệu nước ngoài đang rẻ, nhất là đối với các DN có dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả, duy trì được việc làm cho người lao động.
Cấu trúc lại mô hình tăng trưởng
Một việc rất quan trọng khác là bù lãi suất. Hiện nay, chính sách có rồi, tiền có rồi, đối tượng cũng đã được chỉ ra rồi. Hiện vốn không còn là vấn đề số một của khu vực sản xuất nhưng vẫn cần cung ứng vốn ở mức lãi suất cụ thể để DN hấp thụ được. Theo tính toán, lãi suất để DN “trụ” được trong thời điểm hiện tại là 4% - 5%/năm. Lãi suất cơ bản cần theo xu hướng tiếp tục giảm để cứu sản xuất. Để giúp ngân hàng và DN chủ động, Ngân hàng Nhà nước cần điều chỉnh lãi suất hợp lý hơn cả về mức độ và thời gian. Thay vì liên tục giảm, có khi giảm hai lần chỉ trong một tháng như thời gian qua, nên điều chỉnh lãi suất cơ bản định kỳ hằng tháng, căn cứ vào chỉ số tăng giá tiêu dùng (CPI).
Chính phủ nên làm ngay một việc nữa là hình thành nhanh các quỹ bảo lãnh tín dụng và quỹ hỗ trợ DN, đồng thời cấu trúc lại mô hình tăng trưởng, lấy chất lượng là chủ yếu, số lượng dừng ở mức hợp lý thôi.
|
Bốn vấn đề cần giải quyết của DN
Để đối phó với khủng hoảng, các DN vừa và nhỏ cần tập trung giải quyết 4 vấn đề: Chú trọng nâng cao năng lực quản trị, quản lý; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kể cả khả năng lãnh đạo của người quản lý và trình độ của người lao động; mở rộng thông tin, tầm nhìn và tiếp xúc với bên ngoài để làm ăn, thích ứng; DN và Nhà nước cần thường xuyên gặp nhau, trao đổi để tháo gỡ khó khăn. |
Bình luận (0)