Chị Nguyễn Thị Huyền, nhân viên Công ty Kotexna, cho hay chị phải chờ đợi 2 ngày mới mua được 3 cuốn hóa đơn. Kế toán trưởng của một công ty sản xuất dây cáp điện cũng cho biết đã đăng ký và đang chờ nhân viên thuế gọi tên để mua 8 cuốn hóa đơn. Nhiều DN cho biết họ không biết sau ngày 31-12, cơ quan thuế có tiếp tục bán hóa đơn hay không. Các nhà in từ chối nhận in hóa đơn vì quá tải, đồng thời chi phí in lên tới 70.000- 80.000 đồng/cuốn, trong khi hóa đơn do cơ quan thuế cung cấp giá chỉ 15.200 đồng/cuốn. Do đó, nhu cầu mua hóa đơn vào những ngày cuối tháng 12-2010 tăng đột biến.
Trước tình hình trên, bà Vũ Thị Mai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cho biết: Do nhiều DN dồn dập đặt hàng vào cùng thời điểm nên một số nhà in chỉ nhận hợp đồng in hóa đơn từ tháng 2 đến tháng 3-2011. Tổng cục Thuế đã có công điện chỉ đạo cơ quan thuế các địa phương tổ chức bán hóa đơn cho DN đến hết ngày 31-12. Sau thời điểm này, cơ quan thuế đã thu tiền nhưng chưa kịp bàn giao hóa đơn phải có trách nhiệm tăng cường lực lượng để kịp thời giao hóa đơn cho DN. Trường hợp DN không đặt in được hóa đơn để sử dụng từ ngày 1-1-2011 sẽ được mua hóa đơn đến hết quý I/2011, số lượng được cung cấp căn cứ vào số lượng thực tế của quý I/2010.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng có Văn bản số 17716/BTC-TCT cho phép DN được tiếp tục sử dụng hóa đơn đã tự in (hoặc đặt in) trước năm 2010 nhưng chưa sử dụng hết, với điều kiện hóa đơn phải có đủ các tiêu thức bắt buộc như tên loại hóa đơn, số thứ tự, tên - địa chỉ, mã số thuế người bán/người mua... theo quy định tại Thông tư 153. Ngoài ra, còn có các hướng dẫn và chấp thuận khác về tiêu thức ghi trên hóa đơn xuất khẩu, cỡ chữ trên hóa đơn... nhằm tháo gỡ khó khăn cho các DN và cơ quan thuế.
Trao đổi với báo giới về quản lý hiện tượng mua bán, quay vòng hóa đơn, bà Vũ Thị Mai cho rằng việc trao quyền cho DN tự in hóa đơn sẽ hạn chế được tình trạng mua bán hóa đơn bất hợp pháp vì bản thân từng DN phải có trách nhiệm quản lý hóa đơn của mình. Một yếu tố quan trọng khác là trước đây, hiện tượng mua bán xảy ra vì tất cả đều sử dụng chung hóa đơn Bộ Tài chính phát hành thì nay hóa đơn của DN nào chỉ có giá trị sử dụng đối với DN đó, không còn giá trị sử dụng rộng rãi để có thể mua bán.
Bình luận (0)