Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm 7%, tương đương 777 điểm vào hôm qua 29-9, mức giảm lớn nhất trong một ngày từ trước đến nay và dễ dàng vượt qua chỉ số sụt giảm 684 điểm trong ngày giao dịch đầu tiên sau vụ khủng bố 11-9-2001. Trên bảng giao dịch, lệnh bán được đưa ra ồ ạt, chỉ số 162 mã tăng điểm trong khi có 3073 mã giảm.
Thị trường cổ phiếu châu Á cũng lập tức sụt giảm. Trong phiên giao dịch sáng nay, 30-9, chỉ số Nikkei-225 trên thị trường Nhật Bản giảm gần 580 điểm, xuống 11.163,74 điểm, mất đi 4,94% giá trị chỉ trong vòng vài phút. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong cũng giảm 5,47% trong 10 phút giao dịch đầu tiên.
Thị trường cổ phiếu Australia và New Zealand cũng sụt giảm mạnh với chỉ số S&P/ASX-200 mất 5,3% giá trị tại Sydney và 4,7% giá trị ở Wellington.
Tổng thống Mỹ Bush theo kế hoạch sẽ có bài phát biểu về việc Hạ viện không thông qua kế hoạch giải cứu thị trường tài chính. Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Tổng thống rất thất vọng với kết quả bỏ phiếu. Quốc hội Mỹ sẽ không nhóm họp trở lại đến trước thứ năm và một cuộc bỏ phiếu khác nhiều khả năng sẽ không diễn ra trước cuối tuần.
Các lãnh đạo thế giới cũng bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng của việc Hạ viện Mỹ bác bỏ kế hoạch giải cứu thị trường tài chính. "Nó sẽ ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế và do đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế toàn cầu", Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Kaoru Yosano nói.
Thủ tướng Australia Kevin Rudd cho hay ông đã nói chuyện với người đồng nhiệm Anh Gordon Brown và họ đồng ý sẽ hối thúc Quốc hội Mỹ sửa lại quyết định phủ quyết hôm qua.
Bình luận (0)