Cổ phiếu của các ngân hàng Phương Đông (OCB), Eximbank cũng có giá 7 - 7,2 triệu đồng. Cổ phiếu của các ngân hàng khác cũng tăng 3-4 lần so với mệnh giá.
Mua là có lãi
Cách đây 1 tháng, tại đại hội cổ đông của OCB, qua phương thức đấu giá, bà Lê Thị Yến đã mua 200 cổ phiếu lẻ của ngân hàng này với giá 5 triệu đồng/cổ phiếu (mệnh giá 1 triệu đồng). Và nếu thị trường OTC hiện nay chấp nhận cổ phiếu OCB mức giá 7 triệu đồng thì cổ đông này lãi ít nhất 2 triệu đồng/cổ phiếu. Anh Nguyễn Anh Thái (Vũng Tàu) – người chơi chứng khoán khá sõi cho biết, cổ phiếu ACB và Sacombank được giới đầu tư săn lùng nhiều nhất. Năm 2005, tỉ suất lợi nhuận trên vốn của hai ngân hàng này là khá cao. ACB lãi 385 tỉ đồng, Sacombank đạt lợi nhuận 330 tỉ đồng. Đặc biệt, ACB và Sacombank đều có đối tác chiến lược là các tổ chức tài chính hàng đầu ở nước ngoài và doanh nghiệp uy tín trong nước như: Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE), Công ty Tài chính Quốc tế IFC, Ngân hàng ANZ (Úc), Standard Chartered Bank... chính vì thế, “người tìm mua thì nhiều mà người bán lại quá ít. Ai mua được cổ phiếu ACB hay Sacombank cách đây vài tháng, bây giờ đem chào bán chắc chắn là lời to”- anh Thái nói.
Chạy theo phong trào
Giới phân tích cho rằng, hiện nay nhà đầu tư chuyên nghiệp đều nhìn thấy hoạt động tín dụng của các ngân hàng chủ yếu là đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ nên độ rủi ro thấp. Một số ngân hàng đã tạo được giá trị thương hiệu trong tâm lý dân cư do hiệu quả kinh doanh cao, lợi nhuận bình quân đạt 30% so với vốn điều lệ, chia cổ tức bằng cổ phiếu... Vì thế rất nhiều nhà đầu tư đổ xô tìm mua cổ phiếu ngân hàng. Thông tin Chính phủ có thể chấp thuận cho ngân hàng nước ngoài sở hữu 20% cổ phần ngân hàng trong nước khiến cho các nhà đầu tư dự báo sẽ có nhiều tổ chức tài chính quốc tế “đổ bộ” vào Việt Nam. Đó là những yếu tố làm cho giao dịch cổ phiếu ngân hàng trên thị trường tự do thêm sôi động. Nhưng nhiều người quên rằng cổ phiếu là một loại hàng hóa đặc biệt, khả năng sinh lời của nó xuất phát từ khả năng sinh lời của ngân hàng phát hành cổ phiếu. Điều đáng lưu tâm là phần lớn giao dịch được thực hiện thông qua môi giới cá nhân hoặc trực tiếp với nhau mà không có thông tin đầy đủ về hoạt động tài chính của các ngân hàng.
Mới đây, Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các ngân hàng quốc doanh công khai tài chính, nhất là về các chỉ tiêu nợ xấu; công bố danh sách các ngân hàng bán cổ phần cho các đối tác nước ngoài; phối hợp cùng Bộ Tài chính công bố danh mục và lộ trình của các ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán... Đây là những điều kiện giúp các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân có đầy đủ thông tin trước khi ra quyết định đầu tư. Thế nhưng, đến nay, cổ phiếu ngân hàng trên thị trường OTC dường như vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt” khi mà lợi nhuận của nhà đầu tư là có thật do giá cổ phiếu tiếp tục tăng cao.
Bình luận (0)