xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đã bỏ ra 10.000 tỉ để không tăng giá xăng dầu

Theo Hà Nguyễn (SGTT)

Theo nguồn tin từ Bộ Tài chính ngày 18-1, để không tăng giá bán lẻ xăng dầu từ nay đến hết Tết Nguyên đán, Nhà nước và người tiêu dùng còn phải trích cho quỹ bình ổn giá xăng dầu khoảng 9.000 tỉ đồng do nguồn quỹ này hiện còn thấp.

Tính đến hết năm 2010, quỹ bình ổn giá xăng dầu đã huy động được 4.448 tỉ đồng, trong đó doanh nghiệp đã được sử dụng hơn 3.500 tỉ đồng để không tăng giá vào một số thời điểm “nóng”.

 

Theo Bộ Tài chính, để duy trì quỹ từ khi hình thành đến nay, trung bình mỗi lít xăng, người tiêu dùng phải trả thêm 300 đồng. Số tiền này được tính trực tiếp vào giá thành mà doanh nghiệp bán cho chính người tiêu dùng.

 

Cũng theo nguồn tin trên, từ nay đến tháng 2-2011, dự kiến sẽ phải trích 2.630 tỉ đồng nữa để bù mức chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành. Trong đó, khoản thu thêm từ quỹ là 743 tỉ đồng, còn lại là khoản hỗ trợ từ việc giảm thuế cho doanh nghiệp.
 
 

 

img
Tổng số tiền do Nhà nước và người tiêu dùng đóng góp để giữ ổn định giá bán lẻ
xăng dầu đến thời điểm này đã lên tới con số 10.000 tỉ đồng Ảnh: Lê Quang Nhật



Chỉ riêng tháng 12.2010, Bộ Tài chính đã thực hiện 3 lần giảm thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng dầu, giảm thu 7.000 tỉ đồng. Tổng số tiền do Nhà nước và người tiêu dùng đóng góp để giữ ổn định giá bán lẻ xăng dầu đến thời điểm này đã lên tới 10.000 tỉ đồng.

 

Hiện giá xăng dầu trên thị trường thế giới vẫn duy trì ở mức cao. Trong 30 ngày qua, giá xăng thành phẩm nhập khẩu tại thị trường Singapore ở mức trên 102,5 USD một thùng; dầu khoảng 106 USD/ thùng. Theo "than thở" của các doanh nghiệp, trừ các khoản chi phí, thuế các doanh nghiệp đang lỗ trên 2.500 đồng/lít xăng và 2.000 đồng/lít dầu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo