Tại hội thảo, các đại biểu đều cho rằng VN đang đối mặt với những thách thức khi mở rộng cơ sở hạ tầng nhằm bắt kịp tốc độ tăng trưởng kinh tế và phục vụ nhu cầu ngày càng tăng nhanh của các trung tâm đô thị cũng như doanh nghiệp. Các đại biểu cho rằng cần phải phát triển hơn nữa các thị trường tài chính trong nước, tiếp tục cải cách trong ngành ngân hàng và làm rõ vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong tài trợ cơ sở hạ tầng.
Theo WB, đầu tư cho hạ tầng ở VN mới chiếm khoảng 8%-9% GDP, trong khi nhu cầu là 10%-11% GDP. Do đó, chỉ có nguồn vốn riêng của Nhà nước hay tư nhân thì không đủ mà phải có cơ chế huy động kết hợp cả hai nguồn vốn này.
Bình luận (0)