xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đi chợ TP HCM 30 Tết: Hàng hóa dồi dào, giá cả không tăng

Linh Anh, ảnh: Thái Phương

(NLĐO) – Nhiều người đi chợ sáng 30 Tết ở TP HCM khá bất ngờ khi hàng hoá vẫn tràn ngập, giá không tăng, thậm chí nhiều mặt hàng còn giảm giá.

Ngày 11-2 (tức 30 Tết), ngay từ sáng sớm, lượng khách đến khu vực chợ Đo Đạc, phường Bình An, TP Thủ Đức - TP HCM đã đông nghẹt. Khu vực cổng vào chợ phải cần lực lượng bảo vệ dân phố điều tiết giao thông để tránh ùn tắc.

Hàng hoá dồi dào, các mặt hàng rau củ, trái cây, hoa, gà, thịt cá, đồ khô… được khách mua nhiều.

Theo ghi nhận, giá cả ngày 30 Tết không tăng nhiều so với ngày thường. Thậm chí, một số mặt hàng còn được giảm giá để bán cho xong sớm.

Đi chợ TP HCM 30 Tết: Hàng hóa dồi dào, giá cả không tăng - Ảnh 1.

Hàng hoá dồi dào

Đi chợ TP HCM 30 Tết: Hàng hóa dồi dào, giá cả không tăng - Ảnh 2.

Cam giá 25.000 đồng/kg, không tăng so với ngày thường

Đi chợ TP HCM 30 Tết: Hàng hóa dồi dào, giá cả không tăng - Ảnh 3.

Một bó hoa ly 220.000 đồng.

Đi chợ TP HCM 30 Tết: Hàng hóa dồi dào, giá cả không tăng - Ảnh 4.

Người dân đếu ý thức đeo khẩu trang khi đi chợ

Chị Nga (ngụ phường An Phú, TP Thủ Đức) cho biết hôm qua, chồng chị mua 1 bó hoa ly ở chợ Bình Trưng Đông giá 400.000 đồng, nay chị ra chợ Đo Đạc giá chỉ 200.000 - 250.000 đồng. Cúc, vạn thọ... giá 20.000 - 40.000 đồng/bó, không thay đổi so với ngày thường.

"Tôi rất bất ngờ khi hàng hoá đến tận trưa 30 Tết vẫn còn ngập chợ, từ thịt cá, rau củ quả đến đồ khô, đồ cúng, các loại trái cây, bánh chưng, xôi... Giá cả cũng như ngày thường, rất dễ mua. Chợ đông nhưng ai cũng đeo khẩu trang nên cũng yên tâm" - chị Nga nói.

Các loại thịt heo, thịt bò, giá không tăng so với ngày thường. Thịt gà ta để cúng giá khoảng 150.000 đồng/kg. Các mặt hàng trái cây, rau củ giá ổn định, không tăng so với những ngày trước.

Chị Việt Thảo (ngụ quận 7, TP HCM) cho biết sáng 30 Tết, chị ra chợ gần nhà vẫn thấy đông nghẹt, hàng hoá không tăng so với ngày thường. Khách đi chợ đông nhưng ai cũng đeo khẩu trang.

Đi chợ TP HCM 30 Tết: Hàng hóa dồi dào, giá cả không tăng - Ảnh 5.

Một quầy kệ ở siêu thị trên địa bàn TP Thủ Đức trống trơn hàng sáng 11-2

Trong khi đó, một số siêu thị, cửa hàng tiện lợi có xu hướng hết hàng sớm và đóng cửa nghỉ Tết từ trưa 30 Tết. Tại Big C Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức), các mặt hàng tươi sống, hàng chế biến sẵn đã hết từ sáng sớm. Một số quầy kệ trống hàng, chuẩn bị dọn dẹp trước khi nghỉ Tết…

Nhân viên một cửa hàng Vinmart ở đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức cho biết từ ngày 29 Tết đã ngưng nhập hàng tươi sống, rau củ, trái cây; chỉ bán lượng hàng có sẵn.

Nông sản, thực phẩm về chợ đầu mối TP HCM chỉ bằng 1/4 hôm trước

Báo cáo nhanh tình hình thị trường ngày 11-2 (tức 30 tháng Chạp), Sở Công Thương TP HCM cho biết đến sáng cùng ngày, lượng hàng hóa về 3 chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn đạt 3.873 tấn/đêm - giảm đến 70% so với ngày 10-2.

Trong đó, tổng lượng hàng về chợ đầu mối Hóc Môn đạt 1.276 tấn/đêm - bằng 46% so với ngày 10-2 và giảm đều ở tất cả các mặt hàng. Thịt heo đạt 408 tấn/đêm (giảm 44,4%); rau, củ đạt 677 tấn (giảm 54,7%); trái cây đạt 191 tấn (giảm 64,6%).

Chợ đầu mối Thủ Đức tiếp nhận 1.509 tấn hàng/đêm, chỉ bằng 22% so với hôm trước. Lượng rau củ về chợ giảm đến 83,7%, chỉ đạt 390 tấn/đêm; trái cây giảm 75%, đạt 1.119 tấn/đêm.

Tổng lượng hàng về chợ Bình Điền đạt 1.088 tấn/đêm, bằng 33% so với ngày 10-2. Trong đó, thủy hải sản tiếp tục giảm do ngư dân đã ngưng đánh bắt và trở về nhà ăn Tết, đạt 406,4 tấn/đêm (giảm 37%); rau củ quả 525,4 tấn/đêm (giảm 75%); thịt heo 150,4 tấn/đêm (giảm 61%); thịt gia cầm 6 tấn/đêm (giảm 71%).

Đêm cuối cùng của năm Canh Tý, nông sản thực phẩm về chợ đầu mối TP HCM chỉ bằng 1/4 hôm trước - Ảnh 1.

Chợ truyền thống lẫn chợ dân sinh, chợ tự phát đều khá đông khách trong sáng 30 Tết

Tại các chợ truyền thống, nhiều sạp đã đóng cửa nghỉ Tết, còn mở cửa chủ yếu là các sạp kinh doanh các mặt hàng thực phẩm thiết yếu và phục vụ Tết như bia, rượu, nước giải khát, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, rau củ quả, trái cây, hoa. Do hôm nay là 30 Tết, các chợ chỉ mở đến 12 giờ trưa sẽ đóng cửa để dọn dẹp đón Tết nên hầu hết người dân đều đã có sự chuẩn bị trước, mãi lực tại các chợ tăng giảm không đồng đều tùy theo từng khu vực. Nhìn chung, mãi lực tại các chợ giảm 5% - 10% so với hôm qua và tăng khoảng 15 - 40% so với ngày thường.

Còn tại các hệ thống phân phối hiện đại, thống kê trong 2 ngày 10 và 11-2, sức mua tăng khoảng 5% - 10% so với ngày 9-2.

Thống kê nhanh của ban quản lý các chợ đầu mối và chợ truyền thống cho thấy so với hôm qua, sáng nay giá bán các mặt hàng trứng gia cầm, thịt gia cầm ổn định; thịt gia súc biến động không đáng kể. Các mặt hàng phục vụ nhu cầu cúng và tiêu dùng trong dịp Tết tăng nhẹ. Cụ thể: giá một số mặt hàng thịt heo tăng nhẹ 1.000 đồng-3.000 đồng/kg; thịt gia cầm giảm 1.000 đồng - 2.000 đồng/kg do lượng hàng về chợ nhiều và kết hợp với các chương trình khuyến mãi giảm giá của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường

Giá một số loại thủy hải sản như cá thu, mực ống tăng 2.000 đồng-3.000 đồng/kg; giá các mặt hàng rau củ quả ổn định, riêng mặt hàng xà lách, dưa leo tăng 1.000 đồng/kg; giá một số loại trái cây chưng Tết ổn định, riêng xoài cát Hòa Lộc tăng 1.000 đồng/kg, dưa hấu và quýt tiều tăng 2.000 đồng/kg, cam sành, nho tươi giảm 1.000 đồng-6.000 đồng/kg….

Giá heo bên các loại ổn định so ngày trước. Hiện giá heo hơi loại ổn định, giá heo pha lóc tại chợ đầu mối tăng từ 5.000 -15.000 đồng/kg và chợ truyền thống bắt đầu tăng nhẹ 1.000 - 3.000 đồng/kg từ ngày 10-2. Tại chợ đầu mối, giá heo mảnh loại 1 ở mức 115.000 đồng/kg, loại 2 là 105.000 đồng/kg, đùi rọ 120.000 đồng/kg, sườn non 200.000 đồng/kg, cốt lết 75.000 đồng/kg, nạc dăm 130.000 đồng/kg, giò trước 115.000 đồng/kg, giò sau 85.000 đồng/kg, ba rọi 180.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống, thịt đùi bình quân 144.000 đồng/kg, nạc đùi 158.000 đồng/kg, ba rọi 194.000 đồng/kg, thịt vai 141.000 đồng/kg, thịt nách 134.000 đồng/kg, thịt cốt lết 146.000 đồng/kg, sườn già 154.000 đồng/kg, chân giò 134.000 đồng/kg...

Phương An

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo