Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam (VBARD) vừa mở dịch vụ chuyển tiền điện tử trực tuyến với Công ty Dịch vụ Tài chính Western Union, thuộc tập đoàn First Data (Mỹ). Theo đó, người Việt ở nước ngoài có thể đến bất cứ điểm nào trong số 202.000 điểm giao dịch của Western Union tại 195 quốc gia và vùng lãnh thổ để gửi tiền về cho thân nhân trong nước. Như vậy, đến nay trên toàn quốc đã có 43 công ty và hàng chục ngân hàng tham gia làm dịch vụ kiều hối.
Mới làm đại lý
Để chuyên nghiệp hóa dịch vụ kiều hối, một số ngân hàng thương mại đã lập các công ty, trung tâm chuyên doanh dịch vụ này. Nhưng các đơn vị kiều hối trong nước chỉ là những “cánh tay nối dài” cho các tổ chức chuyển tiền quốc tế để hưởng hoa hồng. Ông Lê Văn Sở, Tổng Giám đốc VBARD, cho biết: “Western Union đã đầu tư công nghệ chuyển tiền theo tiêu chuẩn quốc tế tại VBARD. Hệ thống này sẽ cho phép chuyển tiền từ nước ngoài đến 1.800 chi nhánh và điểm giao dịch của VBARD tại các tỉnh, thành trên cả nước”. Được biết, ngoài hợp tác với VBARD, lâu nay Western Union cũng đã hợp tác với Ngân hàng Thương mại Á Châu (ACB), VPbank và Công ty Thương mại Eden để chuyển tiền nhanh. Chị Hồ Ngọc Ánh, Trung tâm Chuyển tiền nhanh ACB – Western Union, cho biết nhờ nối mạng trực tuyến với Western Union nên việc chuyển nhận tiền diễn ra trong vòng mấy phút. Khi người thụ hưởng đến các điểm giao dịch của trung tâm, chỉ cần nói đúng 10 chữ số mật mã, nhân viên truy cập vào mạng của Western Union, nếu thấy những thông tin đúng như vậy thì sẽ chi trả kiều hối ngay lập tức cho khách hàng.
Một số đơn vị tuy chưa nối mạng trực tuyến với các công ty nước ngoài nhưng cũng tổ chức được các hệ thống dịch vụ kiều hối phát triển nên thu hút nhiều người gửi. Ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch Công ty Kiều hối Đông Á (Ngân hàng TMCP Đông Á), cho biết: “Năm qua công ty đã thực hiện chuyển kiều hối đạt 622 triệu USD, tăng khoảng 92 triệu USD so với năm trước. Tuy chưa kết nối trực tuyến với các tổ chức chuyển tiền quốc tế nhưng nhờ ký hợp đồng với 35 công ty kiều hối tại Mỹ, Đức, Canada, Úc... nên Đông Á đã thu hút nhiều ngoại tệ của Việt kiều gửi về nước”.
Chỉ hưởng hoa hồng
Theo chị Hồ Ngọc Ánh, phí chuyển tiền từ nước ngoài về hiện nay đã xuống khá thấp nhưng vẫn còn từ 2% - 5%/tổng số tiền gửi. Mức phí cao hay thấp còn tùy từng vùng, từng nước trên thế giới. Như vậy, để chuyển được 9,744 tỉ USD kiều hối về nước trong 5 năm qua người Việt ở nước ngoài đã tốn chi phí tối thiểu trên 200 triệu USD. Nguồn lợi nhuận này chủ yếu vào túi các công ty chuyển tiền quốc tế, còn những đơn vị trong nước chỉ được hưởng một phần hoa hồng nhỏ.
Việt Nam hiện có 2,7 triệu kiều bào tại 90 nước và lãnh thổ trên thế giới. Hằng năm, số kiều bào này vừa chuyển tiền trợ giúp thân nhân trong nước vừa chuyển vốn về nước đầu tư kinh doanh. Nếu hệ thống ngân hàng thương mại và các đơn vị kinh doanh kiều hối trong nước tự chủ mở được các chi nhánh ở nước ngoài, trực tiếp thu nhận và chuyển kiều hối về nước thì vừa phục vụ chuyển tiền cho bà con Việt kiều, vừa tăng lợi nhuận lên rất nhiều so với làm “cánh tay nối dài” cho các tổ chức chuyển tiền quốc tế.
|
5 năm, đạt 9,744 tỉ USD kiều hối Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Trần Minh Tuấn cho biết: “Năm 2004, lượng tiền bà con Việt kiều gửi về nước bằng con đường chính thức (qua ngân hàng và các công ty kiều hối) là 3,2 tỉ USD (chứ không phải 3,8 tỉ USD như một số báo đã nêu trước đây), tăng khoảng 600 triệu USD so với năm trước”. Kiều hối đã trở thành một nguồn thu quan trọng bổ sung ngoại tệ phục vụ cho công tác thanh toán thương mại quốc gia. Riêng tại TPHCM, lượng kiều hối nhận được là 1,845 tỉ USD, tăng khoảng 11% so với năm trước. Do chính sách quản lý của Nhà nước ngày càng thông thoáng nên lượng kiều hối gửi về nước ngày càng tăng cao. Được biết, từ năm 2000 đến nay, Việt kiều đã gửi về cho thân nhân trong nước tổng cộng 9,744 tỉ USD (trong đó các năm 2000 – 2001 là 1,76 tỉ USD, năm 2002 là 2,154 tỉ USD, năm 2003 là 2,63 tỉ USD và 2004 là 3,2 tỉ USD). Trong năm qua đã có khoảng 400.000 kiều bào về thăm quê hương. Ước tính sẽ có 50.000 Việt kiều về TPHCM trong Tết Ất Dậu này. T.Đ.D |
Bình luận (0)