icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Doanh nghiệp kinh doanh gia cầm: Đưa lưng chịu lỗ!

Bài và ảnh: Lê Cường

DN mua sản phẩm của người chăn nuôi không trả bằng tiền mặt mà bằng... giấy, sau đó thủ tục nhận tiền lòng vòng nên người chăn nuôi bán ra bên ngoài cho thương lái, dù giá thấp hơn nhưng “tiền trao, cháo múc”

Đến thời điểm này, dịch cúm gia cầm đã tạm lắng. Thế nhưng tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực này vẫn tiếp tục bấp bênh, đặc biệt là các DN tư nhân, được lãnh đạo UBND TPHCM giao “sứ mệnh” thu mua toàn bộ sản phẩm gia cầm cho người chăn nuôi trong thời điểm khó khăn. Mặc dù trước đây, việc này được giao cho 2 DN Nhà nước thuộc 2 tổng công ty lớn của TP, nhưng các tổng công ty này đã... khước từ.

“Sứ mệnh” hoàn thành, nhưng... lỗ

Công ty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ được giao nhiệm vụ thu mua toàn bộ đàn vịt sạch bệnh cho người chăn nuôi trên địa bàn TP, với khoảng 65.000 con để giết mổ, cấp đông và tiêu thụ dần. Mặc dù đã “tận lực”, nhưng cuối cùng Huỳnh Gia Huynh Đệ cũng chỉ thu mua được gần 14.000 con. Trong khi chuẩn bị vào “chiến dịch”, DN đã đầu tư nhà xưởng để xử lý 65.000 con và thuê kho lạnh 150 tấn với giá 40 triệu đồng. Do không đủ công suất, nên giá thành đã đội lên, Huỳnh Gia Huynh Đệ phải chịu lỗ hơn 200 triệu đồng.

Công ty TNHH Phú An Sinh đã thu mua gần 200.000 con gà sạch bệnh cho các hộ chăn nuôi, nhưng đến thời điểm này, Phú An Sinh vẫn tồn 20 tấn gà cấp đông chưa tiêu thụ được. “Nếu bán được gà tươi thì DN có lãi, còn bán gà đã qua cấp đông thì chỉ có lỗ hoặc huề vốn” - ông Phạm Văn Minh, giám đốc công ty, cho biết.

Cơ chế hỗ trợ tài chính chưa hợp lý

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Các DN đã góp công lớn cùng với chính quyền TP trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, thông qua việc thu mua hết gia cầm cho nông dân trong thời điểm khó khăn!”. Chính điều này mà lãnh đạo UBND TPHCM đã quyết định hỗ trợ các DN hơn 6 tỉ đồng không lãi suất để tạo nguồn vốn. Tuy nhiên, các DN cho rằng cơ chế hỗ trợ chưa hợp lý. Công ty Phú An Sinh trên thực tế được duyệt hỗ trợ vốn trên 3 tỉ đồng, nhưng số tiền này không nằm trong tài khoản của DN mà thông qua cơ quan tài chính ở địa phương. Khi DN mua sản phẩm cho người chăn nuôi không phải trả tiền mặt mà bằng... giấy, sau đó người chăn nuôi cầm hợp đồng có đủ 4 chữ ký của: người bán, DN, cơ quan thú y và UBND xã lên cơ quan tài chính của địa phương lãnh tiền. Trong khi người chăn nuôi muốn “tiền trao, cháo múc” nên họ đã bán ra ngoài cho các thương lái, mặc dù giá bán thấp hơn 2.000 đồng/kg. Chính điều này đã làm các DN “lãng phí” công suất chế biến đã dự trù trước. “Nên giao tiền trực tiếp cho DN, để DN chủ động hơn về thời gian và phương thức thu mua. Nếu cần, DN sẵn sàng thế chấp bằng tài sản cho số vốn hỗ trợ này” - ông Châu Nhựt Trung, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ, đề nghị.

Không dám bung ra

Ông Phạm Văn Minh nhận định: “DN kinh doanh lĩnh vực gia cầm hiện nay đang rơi vào hoàn cảnh đầu vào không ổn định, đầu ra thì bấp bênh”. Nhờ có hệ thống tiêu thụ rộng thông qua các siêu thị, cửa hàng và các bếp ăn tập thể, hiện tại trung bình mỗi ngày Phú An Sinh đưa ra thị trường 2.500 con gia cầm, trong khi công suất nhà máy là 3.000 con/ca.

Nhà máy của Công ty Huỳnh Gia Huynh Đệ có công suất giết mổ 30.000 con/ngày, nhưng hiện nay chỉ “chạy” với công suất 500-600 con/ngày. Ông Trung cho rằng hiện nay DN đang phải “án binh”, không dám bung ra do nguồn nguyên liệu khan hiếm, kể từ khi TP có chủ trương ngưng nuôi thủy cầm trong năm 2005, mặc dù mỗi tháng DN phải chịu lỗ trên 10 triệu đồng do chi phí khấu hao nhà máy.

Sức tiêu thụ mới chỉ 40% nhu cầu

Theo các công ty kinh doanh sản phẩm gia cầm, trước đây mức tiêu thụ bình quân của người tiêu dùng TPHCM trung bình 100.000 con gia cầm/ngày. Sau khi dịch tái phát, thị trường bị “đóng băng”. Hiện nay người tiêu dùng bắt đầu quay trở lại sử dụng thịt gia cầm, nhưng sức tiêu thụ cũng mới chỉ bằng 40% nhu cầu thực tế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo