xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đủ cơ sở giành chiến thắng

T.Dũng - N.Dung - T.Hà

VN có đủ cơ sở pháp lý, thực tiễn để đưa vụ kiện tôm ra WTO và đủ căn cứ để chứng minh Mỹ ra các quyết định không phù hợp, vi phạm quy tắc WTO

Chiều 4-2, một lãnh đạo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) cho biết vấn đề kiện Mỹ ra Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc nước này điều tra rà soát thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng tôm đông lạnh của VN có dấu hiệu vi phạm Hiệp định Chống bán phá giá của WTO, chỉ còn chờ quyết định của Chính phủ.


Lấy lại công bằng


Theo vị lãnh đạo này, vụ kiện chỉ là tranh chấp thương mại thuần túy như bao vụ kiện tranh chấp thương mại khác. Không có gì nặng nề nếu hai thành viên tranh chấp thương mại nhưng không thỏa thuận được thì đưa ra WTO phân xử để có được cách tính thuế hợp lý và đúng thực tế.


Trước đó, trả lời báo chí, PGS-TS Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực VASEP, cho rằng càng chậm trễ thì doanh nghiệp (DN) VN càng bị thiệt hại bởi năm 2010 là năm Bộ Thương mại Mỹ (DOC) sẽ tiến hành xem xét lại để quyết định tiếp tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá mặt hàng tôm đông lạnh của VN.

Theo ông Dũng, VN sẽ khiếu nại ba điểm bất hợp lý mà phía Mỹ áp đặt: Phương pháp quy về 0 (zeroing) trong tính toán biên độ phá giá; biện pháp ký quỹ bắt buộc, phương pháp xác định biên độ phá giá cho các bị đơn tự nguyện và quy tắc về mức thuế suất toàn quốc (country-wide rate).


Ông Dũng nhận xét vấn đề quan trọng là phương pháp zeroing - một thông lệ được Mỹ  sử dụng thường xuyên và ổn định trong nhiều vụ kiện chống phá giá. Theo đó, DOC chỉ tính các biên độ có giá trị dương (>0), còn các giá trị âm sẽ tự động chuyển về 0. Như vậy, biên độ phá giá được tính toán cao hơn, mức thuế cũng bị đội lên.

img
Người nuôi tôm ở ĐBSCL bị thiệt trong việc cơ  quan chức năng Mỹ
 điều tra chống bán phá giá mặt hàng tôm đông lạnh của VN. Ảnh: K.CHÂU


Đối với yếu tố này, khi Thái Lan, Ấn Độ hay Liên minh châu Âu (EU) kiện, phía Mỹ đã thừa nhận sai nên không cần phải phân xử. Tuy nhiên, WTO đã quy định không áp dụng kết quả các vụ kiện trước cho vụ kiện sau đối với lĩnh vực này, trong khi phía VN chưa tiến hành khiếu kiện.


Bà Đinh Thị Mỹ Loan, Hội đồng Chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI), khẳng định VCCI cũng như VASEP đã rất sẵn sàng cho vụ kiện này. “Điều kiện để VN kiện đã chín muồi. Vụ kiện này cũng được Chính phủ rất ủng hộ. Hy vọng vụ kiện này sẽ được tiến hành để lấy lại sự công bằng cho các DN thủy sản của VN, cũng như bảo đảm môi trường kinh doanh của thế giới lành mạnh hơn” - bà Loan bày tỏ.


Đề xuất 18 tháng nay


Đại diện VASEP khẳng định vụ kiện tôm đã được phía hiệp hội đề xuất từ 18 tháng nay và có đủ cơ sở pháp lý để giành chiến thắng.

Đồng quan điểm này, bà Loan nhấn mạnh: “VN sẽ nỗ lực hết sức cho vụ kiện Mỹ ra WTO lần đầu tiên này. VCCI tin tưởng VN sẽ thắng kiện đến 95%. Kể cả trong trường hợp xấu nhất - VN thua kiện - thì đây cũng là một bài học rất có ích, mang lại kinh nghiệm sâu sắc và cơ hội tập luyện cho DN cũng như cơ quan quản lý khi hội nhập và đòi hỏi quyền lợi”.


Theo ông Dũng, để đi đến phân xử của WTO, trước hết VN phải nộp đơn lên Cơ quan Giải quyết tranh chấp WTO (DSB). Sau đó, hai phía sẽ ngồi lại để tham vấn trong khoảng 60 ngày. Trong quá trình tham vấn, nếu Mỹ rút lại quan điểm thừa nhận sai, vụ việc coi như kết thúc và phải dỡ bỏ những cách tính và quy định bất hợp lý.

Tuy nhiên, trong trường hợp Mỹ không thừa nhận phán quyết của WTO, tổ chức này sẽ cho phép VN quyền trả đũa. Từ đó, VN có thể chọn mặt hàng khác của Mỹ xuất sang VN để áp thuế.


Ông Trần Hữu Huỳnh, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại quốc tế, Trưởng Ban Pháp chế VCCI, cũng cho rằng việc VN đưa vụ kiện tôm lên WTO là hoàn toàn đúng. Đây là quyền của một thành viên, cảm thấy một thành viên khác ban hành quy định không phù hợp với quy tắc WTO thì có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định không hợp pháp đó theo đúng trình tự tố tụng được quy định trong quy tắc WTO.


Ông Huỳnh khẳng định: “VN có đủ cơ sở pháp lý, thực tiễn để đưa vụ kiện tôm ra WTO và đủ căn cứ để chứng minh Mỹ ra các quyết định không phù hợp, vi phạm quy tắc WTO”. Theo ông Huỳnh, trình tự tố tụng sẽ theo đúng nguyên tắc của WTO, chi phí thì phía khởi kiện phải chịu theo quy định.

Mỹ áp thuế chống bán phá giá tôm đến 26%

Ông Trần Thiện Hải, Chủ tịch VASEP, cho biết đã theo đuổi vụ Mỹ kiện VN bán phá giá tôm vào thị trường của họ suốt 5 năm nay. Theo ông Hải, một lô hàng tôm xuất khẩu sang Mỹ có đến 5 loại, trong đó 1-2 loại giá cao, còn lại giá thấp hơn nhưng nước này lại áp cho cả lô hàng là bán phá giá và áp mức thuế bình quân 4,57%.

Những DN mới lần đầu xuất khẩu sang thị trường Mỹ hoặc có mức độ “vi phạm” nhiều sẽ bị áp mức thuế cao hơn, từ trên 10% đến 26%. Trong khi đó, WTO quy định theo mức bình quân, tức cùng lô hàng có nhiều mức giá khác nhau sẽ được tính giá trung bình rồi mới áp thuế bán phá giá (nếu giá đó thấp hơn hàng của nước đó).

Ông Hải khẳng định nếu VN thắng kiện, phía Mỹ bỏ phương pháp tính quy về bằng 0 thì nhiều mặt hàng của VN xuất khẩu sang thị trường này sẽ có thuế suất bằng 0.


Theo VASEP, không chỉ mặt hàng tôm bị thiệt thòi với phương pháp tính thuế chống phá giá của Mỹ mà nhiều mặt hàng khác cũng bị tương tự.

N.Hải

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo