(NLĐ) - Theo Công văn 1206 của Tổng cục Thuế : fax, thư điện tử (e-mail) vẫn được coi là hợp đồng mua bán hàng hóa nếu doanh nghiệp (DN) sử dụng hình thức này để ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với nước ngoài. Hình thức giao dịch này được các DN đánh giá cao về tính tiện dụng nhưng một số DN lại tỏ ra e ngại về tính bảo mật của chữ ký điện tử. Tuy nhiên, theo giải thích của một quan chức Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính: DN không phải e ngại vì giao dịch điện tử là một hình thức kinh doanh rất phổ biến theo thông lệ quốc tế. Hơn nữa, sau khi ký hợp đồng trong thư điện tử, DN vẫn phải in ra giấy làm văn bằng để lưu trữ.
Bình luận (0)