Sáng 14-11, tại nhiều khu vực “tập kết” gạo giá rẻ ở quận 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi không còn bóng dáng của xe bán gạo dã chiến nào. Một số người dân địa phương cho hay các xe bán gạo đại hạ giá đã “cuốn gói” chạy mất, khi lực lượng quản lý thị trường địa phương đến kiểm tra giấy phép kinh doanh. Chị Mai Thủy, nhà ở gần chợ Hóc Môn, cho biết: Nhà đông người nên cách đây vài ngày, thấy gạo rẻ chị đã mua một bao với giá 290.000 đồng; nhưng nấu rồi mới thấy cơm khô, xốp, không có vị ngọt của gạo. Chị Hoa, nhà ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, cũng mua một bao gạo giá 250.000 đồng nhưng khi về nhà mở bao ra mới té ngửa vì trong gạo lẫn nhiều thóc, nhiều hạt bị đầu ruồi (nửa đen nửa trắng). Sau khi nấu, hạt cơm bị gãy và có mùi mốc. “Bây giờ cả bao gạo ăn không được nhưng cũng không thể trả lại vì là hàng đại hạ giá nên “miễn đổi, miễn trả” – chị Hoa nói.
Tại một điểm bán gạo đại hạ giá trên Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, gạo vô bao 50 kg/bao chất thành đống treo bảng bán giá 250.000 đồng/bao. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, rất ít người mua vì gạo đựng trong bao may kín miệng, trên bao không ghi nguồn gốc xuất xứ.
Nhận xét chất lượng gạo đại hạ giá, các chủ vựa gạo ở khu vực chợ Trần Chánh Chiếu (quận 5) cho biết phần lớn là gạo IR 50404 tồn kho của các công ty lương thực và hàng xáo ở miền Tây chở về bán. Vì là hàng tồn kho lâu ngày nên gạo bị bạc bụng, khi gặp nước, hạt gạo sẽ gãy nát. Ngoài ra, lẫn trong đó là gạo xay xát từ lúa ẩm (phơi không khô vì thời tiết mưa bão) hoặc lúa sấy chất lượng kém. “Lao động bình dân miễn cưỡng lắm mới ăn loại gạo này, chứ bình thường gạo này chỉ để bán cho các lò bún hoặc làm thức ăn chăn nuôi” – một chủ vựa gạo trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, quận 5 cho biết.
Riêng về các loại gạo tiêu thụ phổ biến trên thị trường TPHCM, như Báo NLĐ số ra ngày 11-11 đã đưa tin, giá các loại gạo vẫn đứng ở mức cao. Tại chợ đầu mối Bình Điền, giá gạo tài nguyên thơm khoảng 14.000 đồng/kg, nàng thơm 16.000 đồng/kg, Đài Loan 16.000 đồng/kg, tài nguyên 13.500 đồng/kg, tài nguyên lùn 11.000 đồng/kg, thơm Thái 13.000 đồng/kg, thơm lài 13.500 đồng/kg, bụi sữa 11.000 đồng/kg, gạo 64 thơm 11.000 đồng/kg... Theo các tiểu thương, cả tuần nay, do nhiều xe tải bán gạo đại hạ giá, cộng thêm thông tin giá lúa giảm nên nhiều người tiêu dùng giảm mua, chờ gạo ngon giảm giá theo. Hiện lượng gạo bán ra hằng ngày của nhiều vựa giảm đến 1/3 so với trước đây, lượng gạo về chợ đầu mối và các vựa lớn cũng giảm đáng kể. Theo những người am hiểu thị trường lúa gạo, loại gạo tiêu thụ mạnh tại TPHCM như thơm lài, nàng thơm, thơm Thái, Đài Loan... là sản phẩm của vụ đông xuân, nay đã cuối năm, lượng hàng ổn định, nhu cầu tiêu thụ cao nên giá cả sẽ không có biến động.
Hiện tượng gạo đại hạ giá đổ về TPHCM diễn ra hằng năm, nhất là vào tháng 11, vì đây là thời điểm gạo kém chất lượng tồn kho được đưa về tiêu thụ ở các khu vực ngoại thành. Tuy nhiên, số lượng không nhiều bằng năm nay.
Bình luận (0)