Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tăng giá và gom hàng của một số thương lái, nhà máy là do thị trường xuất hiện nhiều tin nhắn bất lợi.
Nông dân vẫn còn vất vả vì giá gạo luôn bấp bênh. Ảnh: QUỐC DŨNG
Cụ thể, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo đồng loạt nhận được tin nhắn: Việt Nam ký thêm hợp đồng bán 300.000 tấn gạo cho Indonesia; bán 200.000 tấn gạo cho Malaysia và dự đoán giá gạo sẽ tăng mạnh do Thái Lan thực hiện chính sách hỗ trợ giá cho nông dân... Đặc biệt, có hàng trăm điện thoại nhận được tin nhắn này, gây nhiễu thị trường khiến một số doanh nghiệp kinh doanh trái ngành cũng “nhảy” vào mua gạo tạm trữ chờ bán ra khi tăng giá.
Bình luận (0)