xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giảm thuế, hàng Nhật sẽ rẻ hơn

NGUYỄN HẢI

Nhiều doanh nghiệp đang có kế hoạch cân đối lại tỉ trọng nhập khẩu hàng hóa từ Nhật Bản do sắp tới mức thuế nhập khẩu từ thị trường này sẽ giảm mạnh

Hiệp định kinh tế giữa VN và Nhật Bản sẽ có hiệu lực từ tháng 10-2009. Theo đó, có đến 92% các mặt hàng xuất nhập khẩu giữa hai nước sẽ được miễn, giảm thuế (86% hàng nông lâm thủy sản, 97% hàng công nghiệp). Trong nhóm hàng nhập khẩu từ Nhật, có nhiều mặt hàng điện máy, điện gia dụng lần này được giảm thuế rất mạnh như các linh kiện màn hình phẳng, DVD thuế nhập khẩu chỉ còn 3%, máy ảnh kỹ thuật số giảm 10%, tivi màu giảm 40%, linh kiện sản xuất ô tô cũng giảm mạnh...

img
Dự báo sắp tới, hàng Nhật sẽ vào thị trường VN nhiều hơn do được giảm thuế nhập khẩu. Ảnh: H.Thúy

Hàng cao cấp từ Nhật sẽ tràn về


Theo giới kinh doanh hàng điện tử, điện gia dụng, lâu nay các mặt hàng điện tử, điện máy nổi tiếng của Nhật được nhập khẩu vào VN thường được sản xuất tại Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc... Riêng các sản phẩm cao cấp được sản xuất từ Nhật thì chưa nhập nhiều vì giá khá cao. Bắt đầu từ tháng 10-2009, do giảm thuế nên chắc chắn nguồn hàng này sẽ được các doanh nghiệp (DN) nhập về.


Ông Trần Đình Lưu Phong, Giám đốc marketing khu mua sắm Đệ Nhất Phan Khang (TPHCM), cho biết đơn vị ông sẽ cơ cấu lại tỉ lệ hàng nhập từ Nhật lên nhiều hơn. Tương tự, ông Liên An Thạch, Giám đốc kinh doanh siêu thị điện máy Chợ Lớn, cũng cho hay đơn vị ông sẽ tiến hành nhập hàng “độc”, hàng cao cấp từ Nhật do nhu cầu ngày càng tăng...


Giới kinh doanh phân tích một chiếc tivi LCD 32 inch của Nhật sản xuất tại VN hiện được bán với giá khoảng 7 triệu đồng/cái. Trong khi đó nếu là hàng nhập khẩu từ Nhật giá chỉ khoảng 10 triệu đồng cộng với thuế nhập khẩu mới giảm còn 5% (hiện tại là 20%) và thuế GTGT 10% thì tổng cộng giá bán ra chỉ khoảng 11,5 triệu đồng/cái. Mức giá này người tiêu dùng chấp nhận được. Nhiều trung tâm điện máy tại TPHCM đều cho rằng đây là cơ hội nhập hàng Nhật nhằm đa dạng chủng loại, nhất là các mặt hàng công nghệ cao.


Ông Vũ Dương Ngọc Duy, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình (VTB), nhận xét: Việc giảm thuế chắc chắn sẽ kéo giá hàng Nhật chính gốc giảm đáng kể. Theo đó, hàng điện tử sản xuất tại VN cũng sẽ giảm theo, ngoài nguyên nhân thuế linh kiện giảm còn do các công ty điện tử “mẹ” chắc chắn sẽ có những chính sách để các công ty con (sản xuất ở nước thứ ba) giảm giá thành sản phẩm để lợi ích các bên được hài hòa.


Hãng điện tử chuyển sang nhập hàng


Theo ông Kimihiro Itoki, Tổng Giám đốc Sony Electronics VN, với hiệp định trên, các sản phẩm nghe nhìn điện tử sẽ được miễn,  giảm thuế trong thời gian khá dài, từ 5- 10 năm. Mức thuế giảm sẽ được chia đều cho từng năm. Hiện tại, các nhà máy lớn ở khu vực ASEAN như Malaysia, Thái Lan cũng đã nhập một số mặt hàng cao cấp từ Nhật. Các mặt hàng nhập từ Nhật sẽ có mức giá giảm nhưng với mức độ bao nhiêu còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như tỉ giá, khuyến mãi, chi phí vận chuyển. Cũng theo ông Kimihiro Itoki, việc giảm thuế thời gian đầu sẽ ảnh hưởng đến giá bán lẻ nhưng chưa nhiều, mức độ ảnh hưởng lớn sẽ sau vài năm nữa...


Để việc kinh doanh phù hợp với tình hình mới, nhiều hãng điện tử Nhật Bản tại VN đang tính toán đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhập khẩu. Mới đây, hãng điện tử Sharp đã chính thức thành lập Công ty TNHH Điện tử Sharp VN chỉ nhập khẩu hàng hóa để tiêu thụ tại VN. Theo kế hoạch, Sharp VN sẽ nhập khẩu nhiều mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng từ các nhà máy của Sharp trên thế giới cũng như cả hàng sản xuất tại Nhật vào thị trường VN tiêu thụ. Cuối năm 2008, hãng điện tử Sony tại VN cũng đã ngưng hoạt động nhà máy sản xuất tại VN để chuyển sang nhập khẩu hàng. Nguyên nhân là các hãng điện tử Nhật tại VN chuyển hướng đầu tư sản xuất lắp ráp sang nhập khẩu do thuế suất giảm mạnh, nhiều loại chỉ còn 0%...


Gần đây, các cửa hàng tiện ích chuyên bán hàng Nhật (từ hàng lưu niệm cho đến hàng gia dụng, đồ nhựa, văn phòng phẩm...) mọc lên khá nhiều ở TPHCM. Giới kinh doanh hàng Nhật cho biết trước đây, muốn nhập hàng Nhật về bán rất khó khăn vì phải đặt số lượng lớn, còn bây giờ chỉ cần đặt khoảng 500 đơn vị sản phẩm là có hàng ngay. Lý do là ngày càng có nhiều DN Nhật muốn đẩy mạnh bán hàng sang thị trường VN.

Tác động đến nhiều ngành


Ông Trần Hòa Thuận, giám đốc một công ty chuyên mua bán ô tô tại TPHCM, cho biết việc giảm thuế lần này sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với ngành ô tô. Phụ tùng, linh kiện ô tô nhập từ Nhật với chất lượng cao có loại thuế suất chỉ còn 0%, so với trước đây phải từ 40% trở lên. Dân kinh doanh cũng như người tiêu dùng sẽ được mua linh kiện với mức giá hợp lý. Còn theo ông Lý Văn Ngọc, Giám đốc Công ty Kinh doanh hóa chất Vương Quỳnh (TPHCM), giới kinh doanh hóa chất theo dõi thông tin trên khá kỹ vì đây là nguồn hàng có chất lượng tốt nhưng lâu nay các doanh nghiệp hạn chế nhập vì có mức giá khá cao (chủ yếu do thuế). Nếu mức thuế giảm còn 0% hoặc vài phần trăm thì họ sẽ cân đối lại nguồn hàng, nâng tỉ lệ nhập hàng từ Nhật lên vài chục phần trăm.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giấy trong nước cũng đang chú ý đến mặt hàng giấy từ Nhật. Theo ông Nguyễn Minh Trung, Giám đốc marketing Công ty Cổ phần Vĩnh Tiến, việc giảm thuế này có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh ngành giấy trong nước vì đây là nguồn giấy có chất lượng cao. Thị trường các loại giấy bìa cao cấp phần lớn từ nguồn Nhật Bản cung cấp...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo