xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hết “sốt”, nhiều tiểu thương “ôm” 150 tấn lá điều khô

Theo Minh Hậu (Dân Trí)

Một số đầu nậu thu mua lá điều khô tại huyện Định Quán, Đồng Nai đang phải “ôm” hàng trăm tấn lá vì các thương lái ở xa chưa thấy đến nhận hàng.

Gần nửa tháng nay, “cơn sốt” lá điều khô đã có phần giảm nhiệt. Một số điểm thu mua tập trung đã ngưng nhập hàng vì lo ngại không xuất được lá cho các thương lái ở xa. Một chủ đầu nậu lo lắng nói: “Chúng tôi đứng ra thu mua theo đơn đặt hàng của một bà chủ ở Sài Gòn. Lá đã đầy sân nhưng họ vẫn chưa lên lấy”.

img
Các tiểu thương ngập trong hàng trăm tấn lá điều khô

Khoảng hai tháng trước, trung tâm thu mua lá điều khô Hai Mỳ được coi là điểm thu mua tấp nập và lớn nhất tại xã Gia Canh, huyện Định Quán. Tuy nhiên, khoảng hơn 1 tuần nay, nơi đây trở nên vắng lặng và yên ắng. Ngoài những đống lá cao hơn đầu người chất trên sân, chỉ có duy nhất một người thường xuyên túc trực để bảo vệ hàng. Chỉ tay về những “núi” lá trước mặt, ông này cho biết: “Hiện trên sân có khoảng 90 tấn lá khô. Ông chủ ở xa chưa lên lấy nên chỉ biết ngồi chờ”.

Khi chúng tôi tìm hiểu về mục đích của việc mua lá điều, đa phần các tiểu thương đều nói rằng họ chỉ biết đứng ra thu mua theo đơn đặt hàng. “Vấn đề sử dụng vào mục đích gì thì chúng tôi không biết. Họ chỉ nói rằng bao giờ thu được nhiều, đủ số lượng họ sẽ cho xe lên lấy”, một chủ đầu nậu tên Tuấn tại xã Túc Trưng, Định Quán cho biết. Khi được hỏi bao nhiêu tấn là “đủ số lượng” thì người này tỏ vẻ ái ngại và không trả lời.

Được biết các đầu nậu đã phải bỏ tiền túi ra thu mua lá điều khô từ người dân với giá khoảng 800 đến 1.000 đồng/kg. Một tiểu thương nói rằng họ đã bỏ ra gần 23 trệu đồng để nhập lá từ người dân. Những “ông bà chủ” chưa xuất hiện nhận hàng khiến họ vô cùng lo lắng. Bà chủ của trung tâm thu mua Hai Mỳ cho biết: “Ngoài vấn đề hết sân chứa, chúng tôi cũng hết vốn để thu mua. Giờ nếu các nguồn hàng ở xa không lên lấy thì chúng tôi phải tự chịu”. Bà này cho biết thêm, nếu số lá trên không bán được thì bà đành phải dùng ủ phân để bón rẫy.

Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp huyện Định Quán, hiện lượng lá điều khô ứ đọng trên địa bàn đã lên gần 150 tấn. Số lượng trên phân bổ chủ yếu ở các xã Gia Canh, Phú Ngọc và Túc Trưng. Ông Phạm Bá Lợi, Phó Phòng Nông nghiệp Định Quán xác nhận: “Tình trạng thu mua đã thuyên giảm. Các trung tâm thu mua lá tại địa phương vẫn tiếp tục trữ lá và chưa có chuyến hàng nào được xuất đi”. Ông Lợi cho biết thêm, dù đã đi điều tra và tìm hiểu nhưng vẫn chưa tìm ra được mục đích của việc thu mua lá điều.

Hiện tại, các đầu nậu địa phương vẫn bảo quản, tưới nước để ủ lá điều theo kiểu làm phân bón vi sinh. Do không ai có nhu cầu mua nữa nên người dân cũng không còn đổ xô đi thu gom lá như trước.

Được biết UBND huyện Định Quán đã yêu cầu các địa phương vận động nông dân không bán lá điều khô để tránh sự suy kiệt chất dinh dưỡng vườn điều. Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị lực lượng công an vào cuộc để điều tra làm rõ việc thu mua lá khô nói trên.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo