xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Nghẹt" du khách ở Nha Trang và Huế

NHÓM PHÓNG VIÊN

(NLĐO )- Chỉ trong 5 ngày, TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã đón tiếp đến 65.500 lượt khách, tăng gần 241% so với cùng kỳ năm 2021. Tương tự, chỉ trong 3 ngày, tỉnh Thừa Thiên - Huế đón khoảng 47.000 lượt khách


Nghẹt du khách ở Nha Trang và Huế - Ảnh 1.

Ngày 4-2, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết qua nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh thì lượng khách đến Nha Trang – Khánh Hòa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 chủ yếu tập trung tại các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài, các khu nghỉ dưỡng trên đảo và khu vực TP Nha Trang với công suất bình quân tại các khách sạn và resort đạt khoảng 80%.


Nghẹt du khách ở Nha Trang và Huế - Ảnh 2.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, từ 31-1 đến 4-2 đón khoảng hơn 22 chuyến bay nội địa mỗi ngày và 1 chuyến bay quốc tế. Sáng 1-2, (tức Mùng 1 Tết), Sở Du lịch phối hợp cùng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines tổ chức Lễ đón những vị khách du lịch đầu tiên đến Nha Trang – Khánh Hòa dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Nghẹt du khách ở Nha Trang và Huế - Ảnh 3.

Du khách tham quan Tháp Bà Ponagar

Nghẹt du khách ở Nha Trang và Huế - Ảnh 4.

Tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng trong 5 ngày nghỉ Lễ tính từ ngày 31-1 đến 4-2, đạt khoảng 65.500 lượt khách, lượng khách tăng gần 241% so với năm 2021. Doanh thu du lịch trong 5 ngày Tết đạt hơn 256 tỉ đồng, tăng 278% so với cùng kỳ. Đây được đánh giá là tín hiệu tốt trong việc phục hồi du lịch sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát.

Nghẹt du khách ở Nha Trang và Huế - Ảnh 5.

Về công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ) là cấp độ 1, mức nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh đã tạo tâm lý yên tâm cho du khách, là cơ hội để tỉnh Khánh Hòa nói chung và các điểm du lịch tại Nha Trang nói riêng thu hút khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Nghẹt du khách ở Nha Trang và Huế - Ảnh 6.

Tương tự, ngày 4-2, ông Trần Hữu Thùy Giang, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết từ ngày 29-1 đến 3-2, tỉnh Thừa Thiên – Huế đón khoảng 47.000 lượt khách. Theo báo cáo đặt phòng của các khách sạn tại Huế thì các ngày tới từ 3 đến 6-2 sẽ tiếp tục có đông khách đến lưu trú.

Nghẹt du khách ở Nha Trang và Huế - Ảnh 7.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế nhấn mạnh không quá bất ngờ khi đón lượng khách đông đến Huế vì ngành du lịch tỉnh này đã có sự chủ động quảng bá hình ảnh một cách tối ưu. Các điểm tham quan di tích văn hóa thuộc sự quản lý của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Sở Văn hóa-Thể Thao được mở cửa phục vụ miễn vé khách du lịch và người dân địa phương trong 3 ngày.

Nghẹt du khách ở Nha Trang và Huế - Ảnh 8.

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tại một số công viên hai bờ sông Hương, tuyến đường quanh Đại nội Huế, các điểm tham quan thuộc quần thể di tích cố đô Huế, một số điểm vui xuân có tổ chức dựng các tiểu cảnh chủ đề của năm Nhâm Dần, một số hoạt động tái hiện lễ hội cung đình, trải nghiệm nghệ thuật truyền thống có quy mô phù hợp phục vụ du khách và cộng đồng địa phương đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo