xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoa bán chậm

NGUYỄN HẢI

Giá hoa Tết đã giảm khoảng 10% nhưng sức mua vẫn không cao

Ngày 31-1, nhiều người dân TPHCM đã nghỉ Tết nên tập trung mua sắm. Không khí mua sắm tại các chợ hoa như Công viên 23 - 9, Lê Văn Tám, Gia Định cũng như trên nhiều tuyến đường kinh doanh chợ hoa tại các quận - huyện nhộn nhịp hơn. Những người bán ở các chợ hoa cho biết chợ hoa chỉ có 2 ngày cao điểm là ngày 28 và 29 tháng chạp nhưng năm nay sức mua khá chậm, trong ngày 28 tháng chạp, sức mua vẫn chưa thật sự cao điểm. Các gian hàng hoa vẫn còn đầy ắp, khách tham quan chụp hình, dọ giá hoa kiểng nhiều hơn mua.
 
img

Chợ hoa tại Công viên 23-9. Ảnh: XUÂN THẢO

 
Bà Lê Thị Hiếu chở cả ngàn chậu hoa các loại từ Sa Đéc lên Công viên 23-9 bán Tết, cho biết chỉ mới bán được hơn trăm chậu, hy vọng ngày 29 tháng chạp sẽ bán được 50% lượng hàng. Còn ngày 30 tháng chạp kể như bán tháo (chỉ được bán đến 12 giờ), nếu đến hôm đó còn hoa thì phải đại hạ giá “đẩy” hàng để về quê. Do sức mua yếu, hoa kiểng dội chợ nên hiện nay, nhiều người bán đã bắt đầu giảm giá các loại hoa kiểng một, hai chục ngàn đồng/chậu so với những ngày đầu bày hàng ra bán. Cụ thể: cúc còn khoảng 100.000 đồng/cặp, thanh long loại chậu nhỏ từ 200.000 đồng - 400.000 đồng/chậu, loại lớn từ 2 triệu - 3 triệu đồng/chậu, mãng đình hồng 60.000 đồng/cặp, hướng dương 80.000 đồng/cặp, vạn thọ 100.000 đồng/cặp, mồng gà 60.000 đồng/cặp, cúc mâm xôi 150.000 đồng/cặp, lily 80.000 đồng - 100.000 đồng/cặp, hoa sao nhái nhiều màu 40.000 đồng/cặp, cúc đại đóa 1,2 triệu đồng/chậu.
 
Tại khu vực bày bán mai, tắc, lượng khách mua cũng thưa thớt hơn mọi năm do giá những mặt hàng này năm nay tăng quá cao. Cho dù nhiều người bán đã giảm giá từ 10% trở lên nhưng nhiều khách mua vẫn còn phân vân và chờ giảm giá thêm. Ông Nguyễn Văn Thành, bán mai tại Công viên Gia Định, cho biết từ khi bày hàng đến nay, chỉ bán được hơn chục chậu mai, nay ông phải hạ giá. Còn tại khu vực Bến Bình Đông (quận 8), hoa kiểng chất đầy trên bờ, dưới thuyền (trong đó mai chiếm đa số), người bán đông hơn người mua nên từ cuối tuần qua, những người bán ở đây đã đồng loạt giảm giá đáng kể.
 

Theo giới kinh doanh, sở dĩ sức mua tại các chợ hoa còn yếu là do năm nay các quận - huyện ở TP đều có chợ hoa nên lượng khách bị chia sẻ không còn tập trung như những năm trước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo