xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoa kiểng Tết về thành phố

Nguyễn Hải

Giá một số loại hoa kiểng tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái

Còn hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng hoa kiểng Tết từ các nơi đã bắt đầu đổ về TPHCM với số lượng khá nhiều. Chỉ riêng khu vực Bến Bình Đông, quận 8 - TPHCM với chiều dài hơn 1 km đã được nhiều nhà vườn ở Bến Tre, Đồng Tháp tập kết hoa kiểng về gần như kín hết chỗ.

 
Hiện tại nguồn hoa kiểng về khu vực này chủ yếu là mai, tắc, cây kiểng, cây ăn trái và một số loại hoa. Ông Trần Văn Hùng, một nhà vườn ở Cái Mơn, Bến Tre đã mang lên đây hơn 400 chậu mai, cho biết: Nguồn mai, tắc ở Bến Tre năm nay khá dồi dào, hầu như vườn nào cũng trúng mùa, cộng với thời tiết năm nay thuận lợi nên khả năng mai sẽ đẹp hơn năm ngoái.
 
Một số người bán hoa Tết ở khu vực này cho hay giá cả năm nay tăng nhẹ (khoảng 10%) so với cùng kỳ năm ngoái do giá cây giống, công chăm sóc và vật tư phân bón đều tăng; tiền thuê mặt bằng tại khu vực Bến Bình Đông năm nay cũng tăng lên 3 triệu đồng/lô, so với năm ngoái chỉ có 1,2 triệu đồng...
 
Quan sát thực tế cho thấy nhiều điểm bán “hét” giá một chậu mai nhỏ đến 170.000 đồng nhưng người mua trả giá 130.000 đồng họ cũng bán. Đối với mai loại thường có mức giá tăng khoảng 20.000 đồng - 50.000 đồng/chậu, còn tắc chỉ tăng giá nhẹ 5.000 đồng - 10.000 đồng/chậu.
 
Mai bonsai để bàn loại nhỏ có giá từ 50.000 đồng - 70.000 đồng/chậu, loại cây cao khoảng 0,7 m đến 1 m có giá 220.000 đồng đến trên 300.000 đồng/chậu; tắc cao khoảng 1 m có giá bán 70.000 đồng/cây. Tại khu vực này cũng đã có một số chậu mai lớn, rất đẹp (cao hơn  5 m, cành lá sum suê, đầy nụ nhỏ) được rao giá 35 triệu đồng/chậu.
 
Nhiều nhà vườn còn mang lên bán loại cây ăn trái để làm kiểng. Nhiều cây mận có tuổi thọ 5 - 7 năm, cao hơn 3 m, giá khoảng 1,5 triệu đồng/cây; cây loại nhỏ có giá từ 100.000 đồng - 300.000 đồng.
 
Các loại bưởi, khế, cóc, chùm ruột, mãng cầu, xoài... cũng được bày bán khá nhiều với giá chỉ vài trăm ngàn đồng/cây... Một số loại hoa cũng được tập kết về đây, với giá bán khá “mềm”: hoa trạng nguyên 30.000 đồng/chậu, dạ thảo 30.000 đồng/chậu, phụng vĩ 15.000 đồng/chậu, mồng gà 15.000 đồng/chậu...
 
Tại các điểm bán hoa kiểng khu vực đường Thành Thái (quận 10), Nguyễn Trãi (quận 5), Trần Não (quận 2) bắt đầu xuất hiện nhiều loại hoa mới, trong đó có nhiều giống lan màu sắc lạ.
 
Cây kiểng lá cũng có nhiều giống mới ngoại nhập cũng như được lai tạo khá lạ mắt. Nhiều loại hoa mới như hoa quỳnh thanh cao khoảng 1 m có hoa to nhiều cánh với màu vàng rực rỡ (giá bán 100.000 đồng/chậu); hoa đỉnh phượng hoàng cao khoảng 1,5 m, thân cây chắc chắn, nụ hoa to (đường kính hơn 1 tấc), khi nở bung ra hơn 2 tấc màu cam, giá 800.000 đồng/chậu; hoa bông bụt có nhiều màu vàng, tím, trắng..., giá 60.000 đồng/chậu.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo