icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không thu thuế cổ phiếu thưởng

D.QUANG - G.LINH

Cổ phiếu thưởng không phải đối tượng bị đề xuất chịu thuế, chỉ tính thuế những khoản tiền thưởng được quy đổi và chi trả bằng cổ phiếu

Giới đầu tư chứng khoán (CK) những ngày qua đã “lên ruột” khi hay tin Cục Thuế TPHCM sẽ đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cổ phiếu (CP) thưởng. Tuy nhiên, thực chất không như nhiều người lo lắng.

Khoản thu nào từ cổ phiếu bị đề xuất chịu thuế?

Sở dĩ nhiều nhà đầu tư phản ứng về thông tin trên là do cách hiểu “đánh đồng” CP thưởng với tiền thưởng được chi trả bằng CP.

Cụ thể, như Báo Người Lao Động ngày 1-3 đã đề cập, tại các công ty cổ phần, CP được chia theo cổ tức (theo một tỉ lệ nhất định, tùy nơi) và đây được gọi là CP thưởng. Ví dụ, đại hội cổ đông của tập đoàn T. nhất trí chia toàn bộ cổ tức bằng CP với tỉ lệ 10:1, tức là cổ đông nắm giữ 10 CP cũ sẽ được thưởng 1 CP mới phát hành. Qua việc chia cổ tức bằng CP, công ty giữ lại lợi nhuận đã có để tái đầu tư, đồng thời khiến cho kỳ vọng của nhà đầu tư CK về tương lai của công ty, góp phần đẩy giá CP lên cao.

Qua phân tích trên, ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Phòng Thuế TNCN – Cục Thuế TPHCM, nói rằng CP thưởng là lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán. Vì thế, theo quy định tại Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đang áp dụng, khoản này được tạm thời không phải đóng thuế...

Vậy khoản CP nào trong diện bị đề nghị thu thuế? Ông Nguyễn Thái Sơn giải thích: Khoản thu mà ngành thuế đang nhắm đến là những khoản tiền thưởng cho một số cá nhân tại các công ty cổ phần. Những cá nhân này (đa số thuộc ban giám đốc hoặc HĐQT) có đóng góp lớn, năng suất làm việc cao và hiệu quả, được đại hội cổ đông nhất trí thưởng vào dịp cuối năm (hoặc có thể theo tháng, theo quý, tùy công ty) để khuyến khích thi đua lao động, ghi nhận sự cống hiến, giữ chân người tài... Khoản thưởng này theo quy định hiện hành là thu nhập thường xuyên, phải chịu thuế. Do đó, dù được công ty chi trả bằng tiền mặt hay quy đổi ra CP (đây không phải là CP thưởng), người được nhận thưởng vẫn phải nộp thuế.

Bộ Tài chính chưa biết gì về đề xuất này

Trao đổi với Báo Người Lao Động chiều qua (9-3), Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung cho biết, Bộ Tài chính chưa chính thức nhận được đề xuất nào về việc thực hiện thu thuế TNCN đối với CP thưởng từ Tổng cục Thuế cũng như Cục Thuế TPHCM.

Trả lời câu hỏi quan điểm của Bộ Tài chính về Cục Thuế TPHCM đề xuất sẽ thu thuế TNCN đối với cổ phiếu thưởng, ông Trương Chí Trung cho rằng, nếu nhận được đề xuất này bộ cũng phải xem xét kỹ lưỡng xem có đúng quy định của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao hay không. Ngoài ra, bộ cũng phải nghe đánh giá của các chuyên gia, của các nhà đầu tư xem khi áp dụng quy định này thị trường CK hiện nay sẽ bị tác động như thế nào... trước khi quyết định.

Trước đó, trả lời báo chí về khả năng đánh thuế TNCN đối với các nhà đầu tư CK, Thứ trưởng Trương Chí Trung cho biết, tuy dự thảo Luật Thuế TNCN cũng có đề cập đến vấn đề thu nhập từ đầu tư CK là loại thu nhập đang được nghiên cứu để đưa vào diện chịu thuế, nhưng cũng cần lưu ý thuế đối với nhà đầu tư CK có hai loại thuế: thuế đối với chuyển nhượng và thuế đối với cổ tức. Theo ông Trung, đã có đề xuất đánh thuế cổ tức nhưng quan điểm của Bộ Tài chính hiện nay là chưa đánh thuế này vì cổ tức của các nhà đầu tư hiện vẫn còn thấp. Hiện nay đang bùng nổ là thu nhập từ chuyển nhượng và Bộ Tài chính đang nghiên cứu vấn đề này. Tuy nhiên, ông Trung cho biết đây mới chỉ là nghiên cứu chứ chưa nói đến khả năng áp dụng.

Ông Trung khẳng định, dự thảo Luật Thuế TNCN mà Bộ Tài chính đang xây dựng, thu nhập từ đầu tư CK là loại thu nhập đang được nghiên cứu để đưa vào diện chịu thuế. Nhưng hiện tại, Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người thu nhập cao đang có hiệu lực vẫn quy định tạm thời chưa thu thuế đối với nhà đầu tư chứng khoán.

Không nên vội vã

Nhiều ý kiến cho rằng: Việc thu thuế cá nhân từ tiền thưởng chi trả bằng CP tại các công ty cổ phần, nếu được thực hiện cũng không dễ thực thi vì ngành thuế chỉ biết phó thác toàn bộ các khâu chi trả, khấu trừ... cho công ty đó. Vì vậy, hiệu quả thu sẽ không cao.

Trường hợp thu thuế TNCN những người chơi CK, ngành thuế sẽ chỉ nắm được những nhà đầu tư giao dịch trên sàn. Còn trên thị trường phi tập trung (OTC), nơi các cam kết giao dịch mua - bán được thực hiện sơ sài, mua đi bán lại lòng vòng, ngành thuế không tài nào thu thuế được. Từ sự bất bình đẳng này, nhiều nhà đầu tư có thể bỏ sàn niêm yết trong nước sang giao dịch tại các sàn quốc tế, khiến một lượng vốn lớn bị chảy ngược. Thậm chí vì tối đa hóa lợi nhuận, nhiều người chuyển sang làm ăn trên sàn OTC, khiến thị trường này vốn đang tiềm ẩn không ít rủi ro, sẽ trở nên bát nháo, vượt quá sự kiểm soát của các cơ quan chức năng và không loại trừ nguy cơ đổ vỡ bất cứ lúc nào.

Vì lẽ đó, một chuyên viên thuế thừa nhận rằng trong bối cảnh thị trường CK VN đang lên và nhạy cảm như hiện nay, việc thu thuế thu nhập đối với nhà đầu tư CK không nên vội vã, mà phải có sắp xếp khoa học: Đó là vừa kiến nghị các cơ quan chức năng sửa đổi quy định; vừa tìm cách liên kết với các sàn giao dịch CK để xây dựng cơ chế theo dõi, thu thuế thu nhập phù hợp. Với sàn OTC, chỉ còn cách... chờ thị trường này ổn định mới “tính” tiếp!

Ý KIẾN CÁC NHÀ CHUYÊN MÔN

ÔNG ĐẶNG THÀNH TÂM (CHỦ TỊCH HIỆP HỘI DN CÁC KCN TPHCM):

Không nên đánh thuế cổ phiếu thưởng

Thực tế CB-CNV, người lao động ở nước ta có thu nhập trung bình còn rất thấp, kể cả khi họ làm việc ở những doanh nghiệp làm ăn hiệu quả. Vì thế khi quyết định thưởng bằng cổ phiếu cho người lao động là công ty tạo điều kiện tăng thu nhập cho họ, nếu bị đánh thuế, theo tôi là chưa nên. Chưa kể, tiền thưởng cổ phiếu là tiền mà doanh nghiệp lấy từ lợi tức sau thuế để thưởng nên việc đánh thuế như thế phải xác định cho hợp lý. Điều quan trọng là Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển, chính sách thu thuế của Nhà nước nên “thoáng” để thu hút đầu tư từ mọi nguồn lực, kể cả đầu tư chứng khoán. Chưa kể, thị trường này cũng chỉ mới phát triển. Thực tế thì không có nhiều nước trên thế giới thực hiện thu thuế về lĩnh vực này.

ÔNG THÁI BẰNG ÂU, NHÀ ĐẦU TƯ TẠI TPHCM:

Nếu thu cả của nhà đầu tư là không công bằng

Thông tin sẽ thu thuế thu nhập cá nhân từ cổ phiếu thưởng đã khiến những người đang sở hữu cổ phiếu nói chung và các nhà đầu tư chứng khoán nói riêng bàn tán rất nhiều. Họ cũng như tôi đều cho rằng không hợp lý và còn nhiều vấn đề phải bàn thêm, trong đó có sự công bằng giữa nhà đầu tư hay còn gọi là cổ đông. Vì thực tế, giữa thời điểm cổ phiếu hưởng quyền thưởng và chưa thưởng cách nhau không xa. Nếu nhà đầu tư bán vào thời điểm chưa chốt danh sách thì không bị đánh thuế, còn người nào đợi đến khi chốt danh sách hưởng cổ phiếu thưởng thì lại bị đánh thuế. Điều này là không công bằng. Chưa kể, cổ phiếu thưởng chỉ là cách gọi, vì thực tế đó là hình thức tăng vốn điều lệ nên nếu đánh thuế là không phù hợp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo