Cũng trong buổi tối cùng ngày, người con trai mà sau này nối nghiệp ông Đan - kỹ sư Nguyễn Hữu Trí, nay là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Kymdan- ra đời. Liên tục những năm sau đó, nệm Kymdan bắt đầu khẳng định tên tuổi và chất lượng trên thị trường. Năm 1960, nệm Kymdan được chọn tham gia triển lãm hàng Việt
Năm 1993, nệm Kymdan được cấp giấy chứng nhận định kỳ hằng năm về bảo đảm an toàn cho môi trường của Ủy ban Bảo vệ môi trường CHLB Đức và được công nhận là sản phẩm có khả năng chống cháy, được phép lưu hành toàn châu Âu.
Từ năm 1999, Kymdan bắt đầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại nước ngoài và đến nay đã được cấp giấy chứng nhận ở hơn 53 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, trong năm 2003, Kymdan cùng lúc được cấp hai chứng chỉ ISO 9001: 2000 và SA 8000; đồng thời được UBND TPHCM xét chọn là sản phẩm công nghiệp chủ lực của TP. Mới đây, trung tuần tháng 3-2004, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) của Liên Hiệp Quốc cũng quyết định trao giải thưởng cho Kymdan về các sáng kiến cải tiến sản phẩm. Liên tục 8 năm liền, từ năm 1997 đến nay, Kymdan được bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Hữu Trí, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT công ty, khẳng định: “Kymdan đã khởi động các chương trình đào tạo thế hệ trẻ để chuẩn bị lực lượng tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu Kymdan trong những năm sắp tới. Chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng Kymdan thành một xã hội xã hội chủ nghĩa thu nhỏ, nơi bảo đảm sự công bằng cho mọi thành viên Kymdan. Mục tiêu của Kymdan là luôn xây dựng lòng tin của khách hàng trong cũng như ngoài nước vào một sản phẩm chất lượng cao, an toàn và lòng tin của tập thể người lao động đối với hướng đi đúng đắn của công ty”.
Bình luận (0)