icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liên danh trúng thầu nhà ga T3 Tân Sơn Nhất có 3 thành viên của Vietur

Diệp Châu

(NLĐO)- Trong liên danh 6 tổng công ty, công ty trúng gói thầu 9.000 tỉ đồng của dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất (TP HCM) có 3 nhà thầu góp mặt trong liên danh Vietur đang đấu thầu nhà ga hành khách sân bay Long Thành trị giá hơn 35.000 tỉ đồng

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất; dự kiến hoàn thành công tác ký kết hợp đồng khởi công trong tháng 8-2023.

Liên danh trúng thầu nhà ga T3 Tân Sơn Nhất có 3 thành viên của Vietur - Ảnh 1.

Phối cảnh nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: ACV

Cụ thể, Gói thầu số 12 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách T3 thuộc Dự án Xây dựng nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có nhà thầu trúng thầu là Liên danh 6 tổng công ty, công ty, gồm: Tổng công ty CP Xây dựng Hà Nội, Tổng công ty CP Xây dựng số 1, Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng), Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty CP Đầu tư xây dựng Ricons, Công ty TNHH Xây dựng Lưu Nguyễn.

Giá trúng thầu 9.034.126.005.061 đồng, hợp đồng theo giá kết hợp. Liên danh này đáp ứng yêu cầu về hồ sơ năng lực kỹ thuật và trúng thầu khi bỏ thầu thấp hơn giá công bố hơn 22 tỉ đồng.

Theo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện hợp đồng là 600 ngày kể từ ngày ACV phát lệnh khởi công và bàn giao mặt bằng chính thức cho nhà thầu để thi công. Thời gian nêu trên bao gồm ngày nghỉ, lễ, Tết nhưng không bao gồm thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng, các trường hợp gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng theo quy định (nếu có) và thời gian chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu theo quy định pháp luật.

Như vậy, theo kế hoạch, nhà ga này sẽ đưa vào khai thác vào năm 2025.

Trước đó, Tổng Giám đốc ACV có Quyết định ngày 24-7-2023 phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách T3. Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính được Tổ chuyên gia hoàn thiện ngày 1-8-2023. Ngày 7-8-2023, ACV và Liên danh hoàn thành thương thảo hợp đồng. Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 12 được ký ngày 9-8-2023.

Điều được dư luận chú ý là các doanh nghiệp có tên trúng gói thầu này gồm: Tổng công ty CP Xây dựng Hà Nội, Tổng công ty CP Xây dựng số 1 và Công ty CP Đầu tư xây dựng Ricons là ba nhà thầu góp mặt trong liên danh Vietur đang đấu thầu gói 5.10 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách của sân bay Long Thành, trị giá hơn 35.000 tỉ đồng.

Liên danh Vietur gồm 10 doanh nghiệp, đứng đầu là Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại Xây dựng IC Istas của Thổ Nhĩ Kỳ. Các thành viên còn lại gồm Ricons, Newtecons, Sol E&C, Tổng CTCP Xây dựng số 1, ATAD, Vinaconex, Phục Hưng Holdings, Hawee cơ điện và Tổng CTCP Xây dựng Hà Nội - HAN Corp.

Liên danh Vietur đã vượt qua vòng kỹ thuật, hiện chủ đầu tư đang chấm vòng tài chính và chưa công bố kết quả chấm thầu.

Tuy nhiên, hồi đầu tháng 8, ngay sau khi Liên danh Vietur nhận thông báo đã đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, là liên danh duy nhất được "vào vòng trong" đối với gói thầu trị giá 35.000 tỉ đồng, phía Liên danh Hoa Lư đã có đơn khiếu nại khẩn cấp về thông báo này vì cho rằng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Phía ACV sau đó đã có công văn phản hồi, khẳng định tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu đã đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật căn cứ các tiêu chí, yêu cầu, tiêu chuẩn theo quy định, bảo đảm tính khách quan, công bằng, minh bạch. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đã được chủ đầu tư phê duyệt căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đã được thẩm định.

Dự án Xây dựng nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất được khởi công vào tháng 12-2022. Các nhà thầu sau đó đã thi công hạng mục móng, nền nhà ga. Đến thời điểm này đã hoàn thành đấu thầu hạng mục thân nhà ga và chuẩn bị triển khai.

Nhà ga hành khách T3 sau khi hoàn thành sẽ là nhà ga hành khách quốc nội có công suất 20 triệu hành khách/năm, và các công trình phụ trợ đồng bộ, phục vụ khai thác nội địa để giảm tải cho nhà ga T1. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 10.990 tỉ đồng bằng nguồn vốn của ACV.

Công trình được thực hiện đồng thời với các dự án mở rộng đường giao thông kết nối do TP HCM làm chủ đầu tư, giải quyết căn bản tình trạng tắc nghẽn tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo