xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mất mùa mía, méo mặt!

Bài và ảnh: BÍCH VÂN

Hàng trăm hộ dân ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã trắng tay trong mùa mía trái vụ những ngày cận Tết. Cây mía bị bão lũ vùi dập, thương lái chê không mua, buộc phải đốn bỏ

Do thiếu nước sản xuất cộng với thời tiết nắng hạn triền miên, người dân xã Hòa Bắc chỉ biết sống nhờ vào cây mía. Mía không mất mùa thì người dân cũng lãi được rất ít do cả năm mới thu hoạch một lần. Năm 2012, do trồng mía trái vụ được mùa nên năm 2013, người dân cũng đua nhau trồng trái vụ. Tuy nhiên, do thiên tai dồn dập, cây mía bị hư hại nặng, người trồng mía trắng tay.

Ông Võ Bi chặt bỏ mía để chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo
Ông Võ Bi chặt bỏ mía để chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo

Hộ ông Thái Long (ngụ thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc) có 5 sào đất thì trồng hết mía trái vụ. “Thương lái mang mía ngọn đến tận nơi để giao cho mình trồng. Mình chỉ mua phân bón, bỏ công làm và chăm sóc nhưng mất mùa, cả đồng mía 5 sào của tôi phải chặt bỏ để kịp trồng vụ khác” - ông Long chua chát. Cả tháng nay, gia đình ông Long phải bỏ công việc làm thuê để chặt bỏ mía cho kịp trồng vụ bắp năm 2014.

Theo lời ông Long, với 5 sào đất trồng mía, nếu không mất mùa, tổng số tiền thu được từ bán mía cây khoảng 25 triệu đồng. Sau khi trừ tiền giống và phân bón thì còn khoảng 12 triệu đồng tiền lãi. “Khoảng 12 tháng mới thu hoạch/mùa mía. Chừng đó tiền lời coi như là tiền công của cả gia đình. Đất này khô cằn nên nếu không trồng mía thì không biết trồng cây gì” - ông Long nói.

Cùng hoàn cảnh, ông Võ Bi (ngụ thôn Phò Nam) cũng đã chặt bỏ 2 sào mía vì thương lái không mua. Mất 2 sào mía, nhà ông Bi thiệt hại gần 10 triệu đồng. Ông rầu rĩ: “Cả năm hy vọng vào 2 sào mía để ăn Tết. Nay chặt bỏ rồi, chắc Tết này buồn lắm!”.

Theo thống kê của xã Hòa Bắc, toàn xã có trên 90 ha đất trồng mía. Mùa mía trái vụ thất bát năm nay ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân với hơn 50% diện tích trồng mía của toàn xã, ước thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Bà Lê Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc, cho biết xã chưa có kinh phí để hỗ trợ bà con thiệt hại trong vụ mía vừa rồi. “Trước mắt, chúng tôi chỉ biết động viên người dân vượt qua khó khăn để chuẩn bị cho vụ mới” - bà Hà nói. n

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo