xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mê chuyến du lịch Hàn Quốc, nhà đầu tư “sập bẫy” Sky Mining

Thái Phương

(NLĐO) – “Lẽ ra tôi đã lấy đủ vốn và lãi của giai đoạn đầu, tính rút ra nhưng thấy công ty quảng cáo đầu tư tiếp giai đoạn 2 có cơ hội trúng chuyến du lịch Hàn Quốc… Ai ngờ giờ vốn cũng mất” - anh Hoàng, một nhà đầu tư rót vào HTX đào tiền ảo Sky Mining ngậm ngùi.

Trao đổi với báo Người Lao Động, anh Hoàng cho biết vì quá tin lời ông chủ mỏ đào tiền ảo Sky Mining, thấy "người thật, việc thật", lại từng lên tận nhà ông tổng giám đốc mỏ đào tiền ảo này ở huyện Củ Chi, TP HCM (ông Lê Minh Tâm, Tổng giám đốc Sky Mining) nhưng không ngờ giờ mất sạch cả vốn góp.

Chiều 30-7, anh Hoàng là một trong những người tới trụ sở Sky Mining ở 202B Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP HCM với hy vọng ông chủ mỏ đào tiền ảo Lê Minh Tâm sẽ xuất hiện, giải quyết vụ việc như đã hứa trong email gửi nhà đầu tư trước đó.

Chạy chiếc xe máy cà tàng từ quận 2 lên trụ sở công ty, anh Hoàng nói anh đi làm thuê nhưng thấy bạn bè chỉ đầu tư vào mỏ đào tiền ảo có lợi nhuận cao nên anh nghe theo. Đầu tư giai đoạn 1 vào Sky Mining với 1.000 USD, anh được trả lãi và gốc đầy đủ. Thấy tin tưởng, anh rót thêm 1.000 USD nữa, hy vọng trúng chuyến đi du lịch Hàn Quốc như quảng cáo của công ty nhưng chưa lấy được đồng lãi và gốc nào thì xảy ra việc tổng giám đốc bỏ trốn.

Mê chuyến du lịch Hàn Quốc, nhà đầu tư “sập bẫy” Sky Mining - Ảnh 1.

Khoảng 300 nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an. Ảnh: Thái Phương

Không chỉ các chuyến du lịch nước ngoài, Sky Mining còn dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hệ thống bằng nhiều phần thưởng khác như xe máy, ôtô. Trên trang web của HTX này hiện vẫn còn thông tin về chương trình trao xe đợt 3 (từ ngày 6-6 đến 31-11-2018) cho các nhà đầu tư. Cụ thể là 5 chiếc Mercedes cho cá nhân đạt 25 sao và giúp đỡ 3 đại lý trực tiếp 15 sao; thưởng 5 chiếc Mazda 3 cho 3 cá nhân đạt 20 sao và giúp đỡ 3 đại lý trực tiếp 10 sao…

Trong khi đó, một số nhà đầu tư tố tổng giám đốc Sky Mining Lê Minh Tâm đã có dấu hiệu gom tiền của họ rồi bỏ trốn từ cách đây vài tháng, chứ không phải vì làm ăn thua lỗ và đồng Bitcoin rớt giá như trong thư gửi nhà đầu tư.

Cụ thể, theo các nhà đầu tư, hồi tháng 2-2018, đồng Bitcoin giảm xuống mức thấp kỷ lục khoảng 6.000 USD/coin, lúc đó hệ thống của Sky Mining vẫn hoạt động bình thường, trả lãi cho nhà đầu tư đều đặn.

"Nay Bitcoin đã tăng giá và lên sát mức 8.000 USD/coin, không lý do gì ông chủ hệ thống này nói giá tiền ảo lao dốc nên bị thua lỗ, không cầm cự được. Lãnh đạo Sky Mining có dấu hiệu lừa đảo, gom vốn góp của chúng tôi rồi bỏ trốn. Không chỉ ban lãnh đạo, các chủ xưởng đào cũng phải có trách nhiệm khi máy đào tiền ảo của nhà đầu tư cũng biến mất" - anh Minh, một nhà đầu tư mất 5.000 USD vào hệ thống này phân tích.

Mê chuyến du lịch Hàn Quốc, nhà đầu tư “sập bẫy” Sky Mining - Ảnh 2.

Một nhà đầu tư tới trụ sở Sky Mining và tỏ ra thất vọng khi công ty đã đóng cửa. Ảnh: Thái Phương

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong số những nhà đầu tư bị "sập bẫy" Sky Mining, có người đã từng đầu tư vào tiền ảo iFan mất 15.000 tỉ đồng hồi tháng 4-2018. "Hiện giờ tôi vẫn còn giữ khoảng 23.000 đồng tiền ảo iFan nhưng không còn giá trị. Trong khi hơn 30.000 USD góp vốn mua máy đào tiền ảo ở Sky Mining cũng nguy cơ mất trắng" - anh Hùng, một trong 300 nhà đầu tư đã làm đơn tố cáo tổng giám đốc mỏ đào tiền ảo tới cơ quan công an, bộc bạch.

Sau khi bị lừa từ tiền ảo iFan, anh Hùng kỹ lưỡng hơn trong chọn kênh đầu tư nhưng vẫn bị mất trắng.

"Với Sky Mining, tôi thấy có nhập máy đào tiền ảo về thật, ký hợp đồng với nhà đầu tư, HTX lại có xưởng đào ở khắp nơi, đồng Bitcoin đang tăng giá nên tiếp tục rót vốn. Không ngờ..." - anh Hùng chia sẻ.

Hiện các nhà đầu tư đã gửi đơn lên công an quận Phú Nhuận, TP HCM, đồng thời đang hoàn thiện hồ sơ để gửi đơn lên cấp cao hơn với mong muốn cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ việc, gỡ lại vốn đầu tư.

Mê chuyến du lịch Hàn Quốc, nhà đầu tư “sập bẫy” Sky Mining - Ảnh 3.

Những suất du học Hàn Quốc do chính ông Lê Minh Tâm trao cho nhà đầu tư

Mê chuyến du lịch Hàn Quốc, nhà đầu tư “sập bẫy” Sky Mining - Ảnh 4.

Dàn siêu xe Sky Mining dùng để hứa hẹn trao tặng cho nhà đầu tư

Mê chuyến du lịch Hàn Quốc, nhà đầu tư “sập bẫy” Sky Mining - Ảnh 5.

Những hình ảnh hoành tráng trong một sự kiện trao thưởng do Sky Mining tổ chức tại TP HCM hồi tháng 5-2018. Ảnh: https://skymining.world/

Trước đó, như báo Người Lao Động đã phản ánh, ước tính có khoảng 11.000 nhà đầu tư đã tham gia góp vốn đầu tư máy đào tiền ảo với mức từ 5.000 USD tới hàng chục ngàn USD, lãi suất được hưởng lên tới 300%, trả lãi theo ngày.

Mê chuyến du lịch Hàn Quốc, nhà đầu tư “sập bẫy” Sky Mining - Ảnh 6.

Một chiếc máy đào từng được Sky Mining giới thiệu đến nhà đầu tư

Tuy nhiên, 2 tháng nay, ban lãnh đạo của Sky Mining do ông Lê Minh Tâm làm tổng giám đốc đã ngưng trả lãi cho nhà đầu tư rồi bất ngờ "mất tích" từ ngày 26-7 khiến các nhà đầu tư như "ngồi trên lửa" và gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Mê chuyến du lịch Hàn Quốc, nhà đầu tư “sập bẫy” Sky Mining - Ảnh 7.

Một thông báo trao thưởng của Sky Mining

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo