Ngày 11-7, đại hội cổ đông bất thường của Công ty CP Hóa Dược phẩm Mekophar (mã chứng khoán MKP) đã thống nhất hủy niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE). Nguyên nhân được bà Huỳnh Thị Lan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc MKP, khẳng định là vì “sự sống còn” của MKP.
Theo bà Huỳnh Thị Lan, sau khi niêm yết trên sàn chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài đã mua và nắm giữ 4,28% vốn điều lệ của MKP. Theo quy định của Bộ Công Thương, “doanh nghiệp sẽ không được thực hiện quyền phân phối đối với một số hàng hóa, trong đó có danh mục hàng hóa dược phẩm khi có vốn đầu tư nước ngoài”.
Điều này đã khiến MKP không được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề “bán buôn, bán lẻ dược phẩm” cũng như ảnh hưởng đến một số hoạt động khác của công ty, chẳng hạn không được đấu thầu, phân phối… dược phẩm trong một số trường hợp.
Giải quyết vấn đề thu lại lượng cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ, bà Lan cho biết trước mắt sẽ nhờ HoSE can thiệp chặn room rồi tìm cách mua lại cổ phiếu của khối ngoại…
Tuy vậy, theo lãnh đạo một công ty chứng khoán, dù có hủy niêm yết thì việc “cấm” cổ đông nước ngoài mua cổ phiếu của doanh nghiệp là điều không đơn giản. Vì vậy, các ngành chức năng cần xem xét để các doanh nghiệp ngành dược nói riêng và một số ngành khác nói chung không phải chịu thiệt.
Được biết, 6 tháng đầu năm 2011, doanh thu của MKP đạt gần 500 tỉ đồng, lợi nhuận 50 tỉ đồng, đạt hơn 50% kế hoạch năm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 12-7, giá cổ phiếu MKP ở mức 39.400 đồng/cổ phiếu, giảm 400 đồng so phiên trước.
HoSE cũng vừa có thông báo sẽ hủy niêm yết cổ phiếu FPC của Công ty CP Full Power vì FPC bị lỗ 3 năm liên tiếp kể từ năm 2008. Cụ thể, năm 2008, FPC lỗ 77,06 tỉ đồng; năm 2009 lỗ 286,78 tỉ đồng và năm 2010 lỗ tiếp 146,99 tỉ đồng. Hiện công ty này có vốn điều lệ thực góp gần 330 tỉ đồng, số lượng cổ phiếu bị hủy niêm yết là 13,1 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 131 tỉ đồng.
Phiên ngày 12-7, cổ phiếu FPC giảm sàn (-100 đồng), chỉ còn 2.300 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, công ty này cũng đã có quyết định sẽ niêm yết trên sàn UPCoM để giúp nhà đầu tư có cơ hội giao dịch cổ phiếu sau khi hủy niêm yết tại HoSE.
Bình luận (0)