Ông Trần Văn Hai - Phó giám đốc Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) Chi nhánh TPHCM - cho biết:
Hiện nay Vietcombank TPHCM có bán cho khách hàng tiền của các nước, vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á gồm Baht Thái Lan (THB), Đôla Hồng Kông (HKD), Đôla Singapore (SGD), Yên Nhật (JPY). Giá bán tùy thuộc vào biến động tỷ giá của các tiền này với USD.
Với các đồng tiền khác như Ringgit (Malaysia), Peso (Philippines), Đài tệ (Đài Loan), Won (Hàn Quốc), Nhân dân tệ (Trung Quốc)... Vietcombank chưa đáp ứng được vì đây là các đồng tiền khó chuyển đổi và mãi lực trên thị trường không cao.
Nhiều người thắc mắc vì sao giá bán các tiền trên chênh lệch khá lớn so với giá mua?
Tỉ giá VND/USD được Ngân hàng Nhà nước quản lý thông qua tỉ giá liên ngân hàng nên khá ổn định. Còn giá các đồng tiền khác được thả nổi theo biến động tỉ giá của tiền nước đó với USD. Trên thị trường hối đoái, giá đồng tiền của các nước châu Á biến động rất mạnh, vì vậy ở trong nước chênh lệch giữa mua/bán cao hơn nhiều so với chênh lệch giá mua/bán USD là điều dễ hiểu.
Đây cũng là lý do khiến người dân đi nước ngoài thích mua và mang theo USD hơn là bản tệ của nước sẽ đến.
Thủ tục mua các loại ngoại tệ này ra sao?
Khách hàng có nhu cầu mua ngoại tệ chỉ cần mang vé máy bay và hộ chiếu đến, ngân hàng thương mại sẽ đáp ứng nhu cầu này. Trường hợp mua số ngoại tệ tương đương trên 7.000 USD mới phải xin phép Ngân hàng Nhà nước.
Bình luận (0)