Citigroup sẽ mua lại cổ phiếu của Wachovia với giá 1 USD/cổ phiếu. Tổng giá trị hợp đồng là 2,2 tỉ USD.
Cũng theo thoả thuận do Cơ quan bảo hiểm tiền gửi Liên bang (FDIC) làm trung gian, Citigroup sẽ thâu tóm 42 tỉ USD trong số 312 tỉ USD nợ của Wachovia. Khoản nợ còn lại sẽ do FDIC đứng ra bảo lãnh. Citigroup sẽ phát hành 12 tỉ USD cổ phiếu ưu đãi và các loại chứng chỉ khác cho FDIC.
Với thương vụ mua bán này, Citigroup từ vị trí thứ ba sẽ trở thành tập đoàn ngân hàng lớn nhất nước Mỹ tính về tài sản, đủ sức cạnh tranh với Bank of America và JP Morgan.
Thoả thuận đạt được sau cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát Wachovia đầy căng thẳng cuối tuần qua giữa Citigroup và Wells Fargo. Cả hai đối tác này đều có tham vọng thâu tóm Wachovia, sau khi ngân hàng này chịu nhiều áp lực từ các nhà đầu tư vì khoản đầu tư 122 tỉ USD vào thị trường thế chấp bất động sản.
Trong báo cáo mùa Hè vừa qua, quý II/2008, Wachovia thua lỗ 9,11 tỉ USD, với dự báo sẽ cắt giảm 11.350 lao động. Một số chuyên gia dự đoán ngân hàng này sẽ còn cần thêm vốn sau khi đã tăng vốn 8,05 tỉ USD vào tháng Tư vừa qua.
Áp lực đối với Wachovia ngày một tăng bởi nhà đầu tư lo ngại về tương lai của kế hoạch giải cứu 700 tỷ USD của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ.
Đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ 6 tuần trước (26-9), giá cổ phiếu của Wachovia là 10 USD, giảm 74% so với một năm trước đây.
Sau khi thông tin về vụ chuyển nhượng này được loan báo, cổ phiếu của Wachovia tiếp tục giảm kỷ lục trước khi tiếng chuông phiên giao dịch phiên đầu tuần diễn ra, giảm 80,9% chỉ còn 1,91 USD. Trong khi đó cổ phiếu của Citigroup tăng 3,2% lên 20,8 USD/cổ phiếu.
Bình luận (0)