xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ trở thành nhà cung cấp nông sản số 1 của Việt Nam

Tin, ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Trong 10 tháng qua, Việt Nam đã chi 3,3 tỉ USD để nhập các loại nông sản như bông, gỗ, đậu nành… từ Mỹ

Theo số liệu vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp ngày 2-10, trong 10 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt 35,6 tỉ USD, tăng 39,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 22,5 tỉ USD; nhóm sản phẩm chăn nuôi đạt trên 2,9 tỉ USD; nhóm hàng thủy sản ước đạt hơn 1,6 tỉ USD; nhóm lâm sản chính khoảng 2,6 tỉ USD; nhóm đầu vào sản xuất gần 6 tỉ USD.

Về nguồn cung cấp, trong 10 tháng đầu năm, Mỹ là nguồn cung nông sản số 1 của Việt Nam với giá trị kim ngạch đạt gần 3,3 tỉ USD, chiếm 9,2% thị phần; vị trí thứ 2 là Campuchia với giá trị 3,15 tỉ USD, chiếm 8,9% thị phần.

Mỹ trở thành nhà cung cấp nông sản số 1 của Việt Nam - Ảnh 1.

Nông sản thực phẩm Mỹ được giới thiệu tại TP HCM đầu năm 2021

Trước đó, tổng kết hết quý III/2021, Campuchia là nguồn cung nông sản số 1 cho Việt Nam với giá trị hơn 3 tỉ USD, chiếm 9,4% thị phần; Mỹ xếp vị trí thứ 2 với giá trị gần 3 tỉ USD, chiếm 9,3% thị phần.

Mặt hàng nông sản mà Việt Nam nhập từ Mỹ nhiều nhất là bông vải (nguyên liệu để kéo sợi sử dụng trong ngành may mặc) với giá trị nhập khẩu 1,2 tỉ USD, chiếm 36,6% thị phần.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, những loại nông lâm thủy sản khác mà Mỹ cung cấp nhiều cho Việt Nam tính đến 6 tháng đầu năm 2021 gồm: thức ăn gia súc và nguyên liệu - gần 414 triệu USD, đậu nành - gần 349 triệu USD; rau quả - 155 triệu USD; gỗ - 162 triệu USD; sữa và sản phẩm từ sữa - 119 triệu USD; lúa mì - 45 triệu USD…

Ở chiều thương mại ngược lại, Mỹ cũng là thị trường nhập khẩu lớn nhất của ngành nông nghiệp Việt Nam, 10 tháng đầu năm đạt giá trị hơn 10,8 tỉ USD (chiếm 27,9% thị phần). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm tới 68,4% tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ. Các mặt hàng khác cũng được xuất khẩu vào Mỹ như: hạt điều, hồ tiêu, tôm, cá tra, rau quả…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo