Năm 2009, dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới nhưng với sự điều hành chặt chẽ, hiệu quả, nhất là việc sử dụng linh hoạt các biện pháp kích thích kinh tế; nhờ sự nỗ lực vượt khó của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp (DN), nhiều khó khăn đã được tháo gỡ. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm ước đạt 5,32%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đã được điều chỉnh là 5%. Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn, vẫn có trên 83.000 DN được thành lập và tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt mức kỷ lục: tương đương 42,8% GDP (đạt 704.200 tỉ đồng, tăng 15,3% so với năm 2008).
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: năm 2010, được đánh giá còn rất nhiều thách thức và khó khăn. Để hoàn thành nhiệm vụ, cần nỗ lực và tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các thành viên Chính phủ trong việc triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; trong công tác xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách, quản lý Nhà nước và bám sát thực tiễn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; huy động được các nguồn lực xã hội cho phát triển là một trong những nhân tố quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ. Thủ tướng lưu ý các thành viên Chính phủ về công tác dự báo; bám sát thực tiễn để kịp thời đưa ra các chỉ tiêu, chính sách phù hợp, linh hoạt; vừa kết hợp xử lý các nhiệm vụ cấp bách, trước mắt vừa tập trung cho các giải pháp trung và dài hạn, nhất là nhiệm vụ tái cấu trúc nền kinh tế.
Bình luận (0)