. Phóng viên: Ông nhìn nhận như thế nào về Thông tư 27 của Bộ Tài chính dãn thuế TNCN cho một số đối tượng?
- TS Cao Sĩ Kiêm: Tôi cho rằng dãn thuế TNCN cho một số đối tượng là hợp lý trong bối cảnh hiện nay. Trong lúc kinh tế khó khăn, sản xuất co lại, đời sống người dân giảm sút thì nên dãn thuế TNCN nhằm khoan sức dân. Không chỉ chúng ta mà rất nhiều nước trên thế giới đều đang có các biện pháp nhằm khoan sức dân, kích thích sản xuất và tiêu dùng, khi kinh tế thế giới rơi vào cuộc khủng hoảng suy thoái trầm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua.

. Thưa ông, dãn thuế TNCN có thể coi là một biện pháp kích cầu?
- Vừa kích cầu vừa khoan sức dân và khôi phục sản xuất trong lúc khó khăn. Giảm đóng góp của thuế TNCN vào ngân sách cũng chính là góp phần nâng đời sống thực tế của người dân khi đời sống khó khăn, thu nhập giảm sút. Cùng với việc dãn thuế TNCN, việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, bù lãi suất, bảo lãnh tín dụng... sẽ có tác dụng cộng hưởng và qua lại lẫn nhau để đẩy cả sản xuất và tiêu dùng.
. Nhưng việc dãn thuế TNCN lại thuộc thẩm quyền của Quốc hội (QH) chứ không phải của Chính phủ hay Bộ Tài chính?
- Đây không phải hoãn mà dãn thuế TNCN và Bộ Tài chính có thể ra tạm dãn chưa thu thuế TNCN trong thời gian chờ đợi QH có quyết định chính thức. Thực ra, về kỹ thuật cũng chưa chuẩn bị kịp để thực hiện thu thuế TNCN ngay từ 1-1, hiện còn chưa tính được toàn bộ thu bao nhiêu, kiểm soát như thế nào... Đó cũng là lý do nên dãn thuế TNCN.
. Chưa phải nộp thuế TNCN là một tin mừng với người dân lúc này, nhưng nếu sau này QH quyết định vẫn thu thuế TNCN từ 1-1-2009 thì hẳn sẽ có nhiều người phải suy nghĩ và khó khăn vì phải trả dồn 5 tháng tiền thuế, từ 1-1 đến 31-5?
- Tôi tin rằng trong kỳ họp thứ 5 vào tháng 5 tới, QH sẽ thông qua việc dãn thuế TNCN một thời gian. Nhưng nếu trong trường hợp QH vẫn quyết định thu thuế TNCN từ 1-1 với tất cả các đối tượng thì sẽ có các biện pháp kỹ thuật khác để ứng phó.
. Đó là biện pháp gì?
- Có thể chưa thu ngay trong năm nay, mà sang năm tới mới thu dần dần... Nhưng tôi tin là QH sẽ thông qua bởi đó là quyết định phù hợp với bối cảnh khó khăn hiện nay.
. Ông có cho rằng việc Chính phủ và Bộ Tài chính dãn thuế TNCN sẽ đặt QH trước quyết định khó khăn trong kỳ họp tới?
- Thực ra cũng có điều đó. Thế nhưng thực tế tình hình hiện nay rất khó khăn, nên nếu không có thái độ và những biện pháp quyết liệt, kịp thời sẽ làm tình hình còn khó khăn hơn. Tôi cho rằng dãn thuế TNCN lúc này là quyết định cần thiết.
. Là một đại biểu QH, ông có cho rằng quyết định “cầm đèn chạy trước ô tô” của Bộ Tài chính sẽ bị phản ứng khi ra QH?
- Tất nhiên sẽ có phản ứng. Nhưng những phản ứng này có lẽ chỉ là số ít, số người ủng hộ, tôi tin, sẽ đông hơn rất nhiều.
. Thông tư 27 của Bộ Tài chính dãn thuế TNCN 5 tháng, từ ngày 1-1 đến 31-5. Theo ông, việc dãn thuế này nên thực hiện trong thời gian bao lâu?
- Tôi cho rằng nên dãn trong thời gian một năm. Gói kích cầu triển khai trong vòng một năm nên việc dãn thuế TNCN cũng nên thực hiện trong một năm, có thu thì nên thu từ ngày 1-1-2010.
. Sản xuất suy giảm, xuất khẩu suy giảm, dãn thuế TNCN... Những điều đó có làm căng thẳng ngân sách quốc gia trong năm nay?
- Ngân sách quốc gia căng thẳng vì hụt thu từ nhiều nguồn, có thể đã lên tới vài chục ngàn tỉ đồng, trong đó giá dầu thô giảm mạnh chứ không riêng gì nguồn thu thuế TNCN. Vấn đề ngân sách có thể là vấn đề rất lớn trong năm nay.
. Vậy làm thế nào để cân đối ngân sách trong năm 2009?
- Gọi là cân đối nhưng không nên cực đoan quá. Tình hình sản xuất khó khăn thì việc cân đối ngân sách quốc gia không thể tích cực như trước được. Chúng ta phải chấp nhận thu ngân sách giảm sút hơn. Nếu tình hình khó khăn quá, có thể phải tăng bội chi để giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt. Điều đó không hay lắm trong bối cảnh chúng ta đang cố giảm bội chi ngân sách, nhưng mọi giải pháp đều phải tính tới cả trước mắt và lâu dài sao cho có lợi nhất và phù hợp nhất.
|
Kê khai nhưng chưa phải nộp thuế Theo quy định của Thông tư 27/2009/TT-BTC, đối với cá nhân cư trú, những khoản được dãn là thuế TNCN từ tiền lương, tiền công; của cá nhân kinh doanh; từ đầu tư chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chứng khoán); từ bản quyền; nhượng quyền thương mại. Những khoản thu nhập này liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh. Đối với cá nhân không cư trú, khoản thu nhập được dãn thuế bao gồm đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn; bản quyền; nhượng quyền thương mại. Bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ Cục Thuế TPHCM, cho biết ngay sau khi nhận được Thông tư 27/2009/TT-BTC, Cục Thuế sẽ có hướng dẫn cụ thể cho các đối tượng nộp thuế. Từ nay đến hết tháng 5, các đối tượng nộp thuế vẫn phải thực hiện kê khai, tính ra số thuế phải nộp của các khoản dãn thuế này và báo cáo về cơ quan thuế nhưng được giữ lại (không phải nộp cho cơ quan thuế), chờ quyết định chính thức của QH. T. Nhân |
Bình luận (0)