icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nên làm gì để tránh sự mất giá của đồng tiền?

KIM ANH (SGTT)

Sau khi tăng lãi suất huy động tiền đồng, nhiều ngân hàng đã thấy kết quả như mong đợi. Tuy nhiên, họ đang băn khoăn có nên tăng lãi suất cho vay và tăng khi nào thì thích hợp.

Ngân hàng Công thương Việt Nam (Incombank) phát hành kỳ phiếu kỳ hạn sáu tháng với lãi suất cao hơn khoảng 0,36%/năm so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm hiện hành. Sau một tháng qua, Incombank đã huy động được gần 1.000 tỉ đồng.

Ngân hàng Các Doanh hghiệp ngoài quốc doanh (VP Bank) nâng nhẹ lãi suất huy động cho các kỳ hạn thêm 0,12/năm. Ông Nguyễn Đắc Sơn, Tổng giám đốc VP Bank, cho biết mặc dù lãi suất mới nhưng cũng chưa làm cho người gửi tiền cảm thấy có lời khi giá tiêu dùng đang ở mức cao như hiện nay, nhưng mỗi ngày VP Bank có thể huy động được khoảng 3 - 4 tỉ đồng, so với trước khi chưa tăng lãi suất chỉ có 1 tỉ đồng.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát hành kỳ phiếu với lãi suất tính theo năm cao hơn. Tuy nhiên, đợt phát hành mới chỉ bắt đầu từ ngày 8-6 đến nay mà BIDV đã có ý định “ngưng phát hành cho các tổ chức mà chỉ tập trung vào các cá nhân”. Lý do là kỳ phiếu bán rất chạy. Hơn nữa, các ngân hàng rất ít khi “cho” lãi suất tiền của các tổ chức cao hơn của cá nhân.

Lãi suất cho vay có tăng theo?

Ông Sơn cho biết: “VP Bank sẽ không tăng lãi suất cho vay đến hết năm nay. Chúng tôi tăng lãi suất huy động là vì chúng tôi cần vốn để phát triển các dịch vụ khác bên cạnh dịch vụ tín dụng, như thanh toán và chuyển tiền... Chi phí huy động vốn có tăng lên nhưng hoàn toàn có thể bù đắp được”.

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) hồi tuần rồi cũng đã nâng lãi suất huy động tiền đồng thêm 0,24%/năm cho tất cả các kỳ hạn. Nhưng Eximbank lại suy nghĩ về khả năng tăng lãi suất cho vay khác với VP Bank. Một quan chức ngân hàng này nói: “Không có ai nghĩ đến chuyện tăng lãi suất đầu vào lại không tăng lãi suất đầu ra. Vấn đề là tăng lãi suất đầu ra như thế nào. Hiện tại chúng tôi cho vay rất nhiều lĩnh vực như xuất - nhập khẩu, kinh doanh và tiêu dùng, chúng tôi sẽ cân nhắc không tăng đồng loạt lãi suất cho vay đối với tất cả các lĩnh vực”.

Nguồn tin từ BIDV thì cho biết: Lãi suất đầu vào tăng thì đầu ra cũng sẽ phải tăng. Hôm nay chưa tăng nhưng ngày mai có thể tăng.

Từ lâu, các ngân hàng vẫn thường lấy lãi suất của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) làm “chuẩn”. Nhưng đến lúc này, mọi chuyện dường như đã khác. Vietcombank đã được phép phát hành trái phiếu kỳ hạn hai năm cách đây hơn hai tuần nhưng đến nay kế hoạch này vẫn “án binh bất động”, trong khi rất nhiều ngân hàng khác đã tăng lãi suất huy động. Có thể lãi suất đầu ra sẽ là một bài toán khó khi quyết định có nên tăng lãi suất đầu vào hay không.

Có tiền nên làm gì?

Trả lời báo chí, ông Lê Đức Thúy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nói: “Giữ tiền đồng ít bị rủi ro và đương nhiên rủi ro ít thì lợi nhuận cũng thấp. Còn nếu chuyển sang tài khoản khác như vàng hay đô la Mỹ, có thể có lợi nhuận cao nhưng phải chấp nhận rủi ro lớn. Bao giờ người ta cũng nói việc đầu tư có lợi hay không có lợi thì phải so sánh với rủi ro phải gánh chịu”.

Theo chuyên viên của Eximbank, “không giữ tiền đồng, người ta có thể giữ vàng hoặc đô la Mỹ hoặc mua đất. Với giá vàng hiện nay thì không ai có thể tiên đoán được. Còn đôla Mỹ, tỉ giá năm nay dự đoán sẽ không tăng cao, nhưng tốc độ lạm phát của Mỹ cũng cần phải tính đến. Thị trường địa ốc thì có dấu hiệu chựng lại. Nếu làm gì để tránh sự mất giá của đồng tiền là bài toán không dễ. Dẫu sao, để tiền ở nhà vẫn không tốt”.

Việc các ngân hàng tăng lãi suất huy động cũng làm cho các công ty chứng khoán phải đắn đo làm sao duy trì được tính hấp dẫn của các danh mục đầu tư mà công ty đã xây dựng và quản lý cho khách hàng.

Theo ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Công ty Chứng khoán Vietcombank (VSBS), tình hình sẽ tệ hơn nếu các ngân hàng tăng lãi suất cho vay vì nó sẽ làm tăng chi phí hoạt động của các công ty, trong đó có các công ty niêm yết, và như thế có thể làm cho thị trường chứng khoán đi xuống. Đây là điều mà các công ty chứng khoán không hề mong đợi. Lý thuyết là thế, nhưng thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán hiện nay vẫn chưa phải là những chiếc bình thông nhau.

Bà Đỗ Sông Hồng, Phó Giám đốc Công ty Liên doanh Quản lý VietFund, không đưa ra lời khuyên gì nhưng cho biết, Quỹ đầu tư VFI do công ty quản lý sẽ đầu tư không quá 10% vào bất động sản, thậm chí có thể sẽ thấp hơn nhiều. Đầu tư vào bất động sản cũng không hoàn toàn là mua nhà, đất mà là mua cổ phần của các công ty trong lĩnh vực này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo