Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Ngành điện tử trước nguy cơ đình đốn

Dũng Tuấn

Theo lộ trình AFTA, từ 1-1-2006, thuế nhập khẩu hàng điện tử nguyên chiếc từ các nước ASEAN sẽ đồng loạt giảm còn 0%-5%, thuế suất này hiện nay là 15%-20%. Trong khi đó, thuế suất linh kiện điện tử nhập khẩu từ các nước ngoài ASEAN vẫn còn duy trì 10%-20%.

Hiện nay hầu hết linh kiện điện tử do các doanh nghiệp (DN) VN nhập khẩu đều có xuất xứ ngoài ASEAN như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật. Với sự chênh lệch thuế suất này, sản phẩm điện tử sản xuất trong nước sẽ có giá cao hơn sản phẩm nguyên chiếc nhập từ ASEAN khoảng 15%. Vì vậy, nếu từ đầu năm 2006, Nhà nước không có sự điều chỉnh kịp thời thì nhiều DN sẽ “dẫn tới khả năng đóng cửa nhà máy hoặc phá sản trong tương lai gần” (trích kiến nghị của 10 DN điện tử). Vì vậy, 10 DN sản xuất điện tử ở VN gồm: Sony VN, JVC VN, Samsung Vina, Panasonic AVC VN, Toshiba VN, LG Electronic VN, Viettronic Tân Bình, Viettronic Biên Hòa, Viettronic Bình Hòa, Viettronic Thủ Đức đã đồng kiến nghị Nhà nước giảm thuế suất nhập khẩu linh kiện điện tử xuống còn 0%-5%, tương đương với thuế suất nhập khẩu sản phẩm điện tử nguyên chiếc. Riêng Bộ Bưu chính - Viễn thông đã có văn bản đề nghị giảm thuế nhập khẩu linh kiện xuống còn 0%-3%.

Giám đốc một DN điện tử cho biết, chuyện này đã xảy ra vào năm rồi. Theo lộ trình AFTA, thuế suất nhập khẩu sản phẩm điện tử nguyên chiếc giảm còn 15%-20% thì thuế suất nhập khẩu linh kiện điện tử vẫn còn ở mức 10%-30%. Từ tháng 10-2004, các DN điện tử VN đã kiến nghị Nhà nước giảm thuế suất linh kiện điện tử nhập khẩu xuống tương đương với thuế nhập khẩu sản phẩm nguyên chiếc. Tuy vậy, phải mất gần nửa năm sau, đến tháng 3-2005, Nhà nước mới chịu giảm thuế nhập khẩu linh kiện điện tử. Khi đó, nhiều DN đã chịu thiệt hại lớn. Nay tình trạng cũng tương tự. Thuế suất hàng nguyên chiếc đã chắc chắn giảm, trong khi thuế suất nhập khẩu linh kiện vẫn chưa có văn bản nào công bố là sẽ giảm tương tự. Theo ông Ngô Văn Vị, Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình: Nếu thuế suất nhập khẩu linh kiện điện tử tương đương với hàng nhập khẩu nguyên chiếc thì sản phẩm lắp ráp trong nước vẫn còn khả năng tồn tại. Vì ngành điện tử VN vẫn còn một số ưu thế so với khu vực như giá nhân công thấp.

Tuy vậy, ưu thế này sẽ ngày càng giảm. Vì vậy, nhiều chuyên gia của ngành điện tử dự đoán, từ đầu năm 2006 chỉ có những thương hiệu điện tử lớn mới có thể tồn tại. Hàng loạt thương hiệu nhỏ có thể sẽ phải đóng cửa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo