xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghị định 38 làm khó báo chí

Phương Nhung

Không chỉ vậy, nguồn thu thuế của hoạt động báo chí cũng sẽ sụt giảm song song với việc "dâng" lợi ích cho cá mập công nghệ nước ngoài

Trước thời điểm Nghị định 38/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo có hiệu lực từ ngày 1-6, các cơ quan báo chí đã có văn bản gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) cùng Bộ Thông tin và Truyền thông để nêu kiến nghị sửa đổi một số nội dung chưa phù hợp. Lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí cũng chính thức lên tiếng góp ý.

Không phù hợp thực tiễn

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Quang Thông cho rằng quy định phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi không thiết kế để độc giả có thể chủ động tắt hoặc mở quảng cáo không ở vùng cố định là chưa phù hợp. Bởi vì theo Interactive Advertising Bureau (IAB) - tổ chức quảng cáo tương tác thế giới, chỉ khi nào quảng cáo có ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng thì mới quy định có nút tắt quảng cáo, còn lại sẽ không cần thiết.

Nghị định 38 làm khó báo chí - Ảnh 1.

Một số quy định trong Nghị định 38/NĐ-CP gây khó khăn cho hoạt động báo chí .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Còn với quy định phạt tiền cho hành vi thiết kế "thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo không ở vùng cố định vượt quá 1,5 giây", Tổng Biên tập Nguyễn Quang Thông cho rằng thời lượng này là quá ngắn để người dùng có thể xem và nhớ nội dung quảng cáo. "Các nhà marketing có nghiên cứu rằng để quảng cáo có thể tạo ấn tượng với người xem, từ 6-12 giây đầu của quảng cáo là thời gian quyết định quảng cáo có hiệu quả hay không. Do đó, nên quy định thời gian tắt quảng cáo kéo dài và linh động hơn từ 6-12 giây" - ông Thông đề xuất.

Đại diện VnExpress nhấn mạnh thời gian tắt - mở quảng cáo trong 1,5 giây là "quá ngắn và không phù hợp thực tiễn". Thực tế, các nền tảng công nghệ với hệ sinh thái xuyên quốc gia như Facebook, YouTube... có thuật toán quảng cáo chủ động, không bị giới hạn số lượng, tần suất như báo, trang tin điện tử trong nước. Họ đang cài đặt bắt buộc xem nội dung quảng cáo từ 5-15 giây. Đáng nói, các nền tảng nước ngoài đang chiếm tới 80% thị phần quảng cáo trong nước. "Nghị định 38/NĐ-CP buộc các cơ quan báo chí trong nước tuân thủ quy định giới hạn thời gian tắt - mở quảng cáo không quá 1,5 giây là một nút thắt bó hẹp dịch vụ quảng cáo báo chí. Thực tế, độc giả, người dùng đã được trao quyền tiếp nhận hay từ chối quảng cáo. Họ có thể cài "Adblock" ngăn chặn quảng cáo, từ chối xem các kênh quá nhiều quảng cáo" - đại diện VnExpress nói và kiến nghị bỏ quy định về thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo không ở vùng cố định.

Tương tự, đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng nêu quan điểm quy định chờ tắt - mở quảng cáo không quá 1,5 giây là quá ngắn, trong khi thời gian hiển thị 1 giây trở lên mới bắt đầu tính tiền. Ngoài ra, các đơn vị cung cấp quảng cáo đều đã thiết kế phần chủ động tắt - mở cho người dùng.

Đi ngược sự phát triển công nghệ

Quy định xử phạt với hành vi "thiết kế, bố trí phần quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin, bài" được cho là ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế báo chí.

Ông Nguyễn Quang Thông cho rằng theo sự dịch chuyển của người dùng internet từ máy tính bàn sang điện thoại di động (smartphone), các cơ quan báo chí buộc phải chuyển hướng quảng cáo phù hợp. Với đặc điểm màn hình smartphone khá nhỏ, không phù hợp với tiếp cận quảng cáo ở vùng cố định, các cơ quan báo chí phải đưa quảng cáo lẫn vào nội dụng để tăng thêm nguồn thu, nhất là trong hoàn cảnh tự chủ tài chính. Nếu không cho quảng cáo xen lẫn vào nội dung, báo chí chính thống chắc chắn sẽ gặp thêm khó khăn, không đủ kinh phí để vận hành cũng như để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đáng lo ngại nhất là khi các công ty quảng cáo, doanh nghiệp không được quảng cáo trên báo chí chính thống, họ sẽ chuyển sang nền tảng nước ngoài với quy định thông thoáng hơn. Từ đó, vô hình trung quy định trong Nghị định 38 đẩy doanh số quảng cáo về cho các gã khổng lồ nước ngoài, trong khi đó, cơ quan chức năng lại càng không kiểm soát được. "Tôi kiến nghị cho các trang thông tin, báo chí điện tử quảng cáo xen lẫn với nội dung nhưng không ảnh hưởng đến người dùng, cộng đồng và xã hội. Để tách biệt quảng cáo và nội dung, các cơ quan báo chí sẽ chủ động thiết kế để người dùng phân biệt được rõ" - ông Thông nêu ý kiến.

Đại diện VnExpress cho rằng quy định trên đi ngược với xu hướng quảng cáo trên internet nói chung và xu hướng quảng cáo của báo chí thế giới nói riêng. Quảng cáo theo ngữ cảnh (Contextual Advertising) là phương thức hữu ích của báo chí giúp độc giả ngoài việc tiếp nhận thông tin còn được tiếp cận nội dung quảng cáo gần với sự quan tâm của mình. Do vậy, để phát huy tính hiệu quả, quảng cáo cần được cho phép xuất hiện gần nhất với khu vực nội dung. "Nếu quy định này được áp dụng, nguồn thu chủ yếu của các cơ quan báo chí sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Trong nhiều trường hợp không chỉ cơ quan báo chí mất nguồn thu mà thu thuế từ hoạt động này cũng giảm sút" - đại diện VnExpress nói.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP HCM, kể 10 năm trước, tờ báo lớn nhất Thụy Điển Aftonbladet đã làm quảng cáo trên ấn bản điện tử của họ một cách ấn tượng. Dưới một bản tin về tai nạn xe do cao tốc đóng băng là một ô quảng cáo lốp xe chống trơn trượt cho mùa đông, tiếp sau là một bài tư vấn chọn lốp xe. "Bài báo ấy được ẩn đi và bạn chỉ đọc được nó nếu trả phí. Còn nếu không muốn trả phí, có thể nhấn vào quảng cáo để nhận mật khẩu đọc bài. Như vậy, việc quảng cáo "lẫn vào phần nội dung tin, bài", quảng cáo theo ngữ cảnh (context advertising) là phương thức hữu ích của báo chí điện tử" - ông Hiển khẳng định và cho rằng quy định trong Nghị định 38/NĐ-CP đi ngược sự phát triển công nghệ cũng như xu hướng phát triển của báo chí. 

"Chúng tôi đang cho kiểm tra lại một số quy định tại Nghị định 38/NĐ-CP liên quan đến xử phạt vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo gây khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông".

11-Bo-truong-VH-TT-DL

Ông NGUYỄN VĂN HÙNG, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 28-5 Thái Phương ghi

Ông TRẦN TRỌNG DŨNG, Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM: Quy định ngặt nghèo làm khó báo chí

11-Tran-Trong-Dũng

Nghị định 38/NĐ-CP ra đời xuất phát từ bức xúc của người dân trước tình trạng quảng cáo tràn lan, nội dung sai lệch, không phù hợp thuần phong mỹ tục…, từ đó nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân thông qua việc tăng chế tài xử phạt. Tuy vậy, một số quy định trong nghị định còn chưa thực sự phù hợp, nhất là với hoạt động quảng cáo trên báo điện tử.

Thứ nhất, quy định "thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo không ở vùng cố định vượt quá 1,5 giây" là không khả thi. Thông thường, quảng cáo đặt tới 5 giây mới đủ để người xem nắm bắt thông điệp. Rút ngắn xuống còn 1,5 giây sẽ khiến các đơn vị quảng cáo không còn mặn mà với báo chí trong nước và chuyển sang các nền tảng xuyên biên giới như Facebook và Google.

Thứ hai, quy định xử phạt khi "thiết kế, bố trí phần quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin bài" là một nội dung nằm trong Luật Quảng cáo 2012. Tuy nhiên, đó là thời điểm báo in thịnh hành, còn bây giờ báo điện tử đang chiếm ưu thế. Trong bối cảnh hiện nay, trừ những nội dung nhạy cảm, liên quan đến chính trị... không được tùy tiện chèn quảng cáo, có thể cho phép báo điện tử được chèn quảng cáo vào nội dung. Nếu quy định quá ngặt nghèo sẽ làm khó báo chí.

Tôi cho rằng nên tạm dừng thi hành nghị định này với các nội dung bất cập về quảng báo trên báo điện tử. Đồng thời, mong muốn Bộ VH-TT-DL ban hành thông tư hướng dẫn cụ thể nhằm bảo đảm được hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực quảng cáo nhưng cũng tạo điều kiện cho báo chí phát triển trong điều kiện khó khăn hiện nay.

Ông LÊ QUỐC VINH, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Le Invest (Holdings) Corporation - Tập đoàn Truyền thông Lê: Bước lùi trong tiến trình sáng tạo truyền thông

11-Le-Quoc-Vinh

Báo chí vốn là kênh uy tín để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng. Trong đại dịch Covid-19, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng kênh báo chí nhiều hơn. Những rào cản mới được quy định trong Nghị định 38/NĐ-CP sẽ khiến việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ khó khăn hơn. Từ đó, cơ quan báo chí và đơn vị bán quảng cáo đều bị thiệt. Trong điều kiện các cơ quan báo chí chưa bán được nội dung, bạn đọc chưa phải trả tiền để đọc tin tức báo chí online thì quảng cáo là nguồn thu chính để tồn tại và phát triển.

Tổng doanh thu của báo điện tử Việt Nam mỗi năm chỉ trên 4.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 20%-25% trong tổng chi phí quảng cáo trực tuyến khoảng 14.500 tỉ đồng. Hơn 10.000 tỉ đồng chênh lệch đang rơi vào túi các tập đoàn quảng cáo xuyên biên giới. Nghị định nói trên đi vào triển khai sẽ khiến tiền quảng cáo chảy vào túi các tập đoàn này nhiều hơn.

Trước mắt, các nhà làm luật nếu nhận ra mối nguy của việc thực thi Nghị định 38/NĐ-CP đối với kinh tế báo chí thì phải nhanh chóng tạm ngưng thực hiện một số nội dung bởi nếu áp dụng, đây sẽ là bước lùi trong tiến trình đổi mới, sáng tạo truyền thông theo xu hướng chung của thế giới.

M.Uyên - T.Nhân ghi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo