xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhận định chứng khoán 3-7: Nhóm cổ phiếu nào sẽ đỡ thị trường?

Thái Phương

(NLĐO) – Từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư cá nhân đã mua ròng gần 8.000 tỉ đồng trên thị trường chứng khoán, bất chấp đà bán ròng liên tục của nhà đầu tư, tổ chức trong nước và nước ngoài.

Kết thúc phiên giao dịch tuần (từ 26-6 đến 30-6), thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến một tuần điều chỉnh sau chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp trước đó. Đà phục hồi phiên thứ 6 tuần trước không duy trì được lâu khi lực chốt lời xuất hiện ngay từ phiên đầu tuần.

Áp lực bán ngày càng gia tăng sau khi Tổng cục Thống kê công bố số liệu vĩ mô quý 2 chưa có nhiều sự cải thiện tích cực. Cụ thể, GDP Việt Nam tiếp tục tăng trưởng thấp trong quý 2 do thiếu hụt đơn hàng cho lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu.

Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect, cho rằng trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, khó có thể kỳ vọng bức tranh kết quả kinh doanh quý II của các doanh nghiệp niêm yết có sự chuyển biến tích cực. Do đó, một bộ phận nhà đầu tư đã đẩy mạnh chốt lời và kỳ vọng mua lại cổ phiếu ở vùng giá thấp hơn khi thông tin về kết quả kinh doanh kém tích cực xuất hiện.

Chốt tuần giao dịch, VN-Index giảm 9,2 điểm, chốt tuần tại 1.120,2 điểm (giảm 0,81% so với tuần trước); chỉ số HNX giảm 1,8% xuống mức 227,3 điểm và chỉ có UpCoM nhích tăng nhẹ 0,4% lên mức 86 điểm.

Nhận định chứng khoán 3-7: Nhóm cổ phiếu nào sẽ đỡ thị trường? - Ảnh 1.

Thanh khoản giảm nhẹ với giá trị giao dịch bình quân của 3 sàn đạt 19.052 tỉ đồng (giảm 2,1% so với tuần trước). Tuần này, khối ngoại tiếp tục bán ròng nhưng với giá trị không đáng kể, chỉ còn 39,2 tỉ đồng (giảm 80,6% so với tuần trước).

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Giám đốc phòng phân tích nghiên cứu khối khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán Maybank, nhận định một diễn biến đáng chú ý trong tuần qua là nhóm nhà đầu tư cá nhân tiếp tục mua ròng trong khi nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài duy trì bán ròng. Dòng tiền nhóm tổ chức gia tăng áp lực bán ròng trong tuần vừa qua với giá trị bán ròng đạt 855 tỉ đồng, gần gấp 2 lần so với tuần trước.

"Nhà đầu tư cá nhân tiếp tục mua ròng với giá trị mua ròng đạt 1.021 tỉ đồng dù lực mua ròng giảm hơn 1 nửa so với tuần trước, thể hiện tâm lý thận trọng khi VN-Index duy trì đà tăng 5 phiên liên tục. Tính từ đầu năm đến nay, dòng tiền mua ròng của nhóm này lên tới 7.938 tỉ đồng" – ông Nguyễn Thanh Lâm nói.

Với diễn biến này, nhiều công ty chứng khoán kỳ vọng dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân sẽ tiếp tục dịch chuyển sang thị trường chứng khoán trong bối cảnh lãi suất huy động giảm nhanh và các kênh đầu tư khác chưa thật sự hấp dẫn.

Nhận định chứng khoán 3-7: Nhóm cổ phiếu nào sẽ đỡ thị trường? - Ảnh 2.

Thị trường chứng khoán được nhận định có thể biến động trong vùng vùng 1.115 - 1.120 điểm vào tuần tới. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Về xu hướng tuần tới, ông Đinh Quang Hinh nhận định nhịp giảm điểm trong tuần vừa qua chưa ảnh hưởng nhiều tới xu hướng tăng của thị trường. Lực cầu bắt đáy sẽ sớm xuất hiện và giúp chỉ số VN-Index phục hồi trở lại tương ứng vùng 1.115 - 1.120 điểm. Trong bối cảnh lãi suất huy động tiếp tục giảm sâu, dòng tiền sẽ không rút khỏi thị trường mà tiếp tục luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu.

"Nhà đầu tư nên tận dụng nhịp tạm nghỉ hiện tại của thị trường để tái cơ cấu danh mục đầu tư, ưu tiên lựa chọn những nhóm cổ phiếu có thông tin hỗ trợ rõ rệt và triển vọng kết quả kinh doanh tích cực trong nửa cuối năm 2023, bao gồm ngành hưởng lợi sớm từ xu hướng giảm của lãi suất (ngân hàng, chứng khoán), ngành hưởng lợi từ động thái thúc đẩy giải ngân đầu tư công của Chính phủ và các doanh nghiệp quốc doanh như xây dựng hạ tầng, vật liệu xây dựng và dầu khí" – ông Đinh Quang Hinh dự báo.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán BETA cho rằng do vẫn còn áp lực điều chỉnh nên đối với nhà đầu tư có tỉ trọng cổ phiếu cao có thể xem xét bảo toàn một phần lợi nhuận khi đã đạt mục tiêu. Đối với nhà đầu tư có tỉ trọng cổ phiếu thấp có thể xem xét tận dụng nhịp điều chỉnh để mua tích lũy cổ phiếu tại vùng hỗ trợ đối với những doanh nghiệp được kỳ vọng có kết quả kinh doanh khả quan trong quý II.

"Với kỳ vọng mặt bằng lãi suất giảm dần, nhiều chính sách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế được triển khai trong 6 tháng cuối năm, nhà đầu tư trung dài hạn có thể cân nhắc tận dụng nhịp điều chỉnh để mua tích lũy cổ phiếu của những doanh nghiệp đầu ngành, có tiềm năng tăng trưởng trong những quý cuối năm và chưa tăng nhiều vừa qua" - chứng khoán BETA nêu quan điểm.

Các chuyên gia của chứng khoán Maybank cho rằng xu hướng tăng trung hạn của chỉ số vẫn giữ hiệu lực tính đến hiện tại. Do đó, nhà đầu tư nên quan sát và tìm kiếm các dấu hiệu về khả năng hoàn tất điều chỉnh ngắn hạn và vẫn nên duy trì một tỉ trọng cổ phiếu ở mức cao để tối ưu hóa khi xu hướng tăng chủ đạo.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo