Quảng Trị có Quốc lộ 9 nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây thuộc khu vực tiểu vùng Mê Kông lớn. Đây là tuyến đường Xuyên Á lý tưởng nhất nối Myanmar, Đông Bắc Thái Lan, Lào, đi qua cửa khẩu Lao Bảo đến các tỉnh miền Trung. Tiềm năng của Quảng Trị còn nằm ở 75 km đường biển với một ngư trường rộng lớn trên 8.400km2. Theo đánh giá của Tổ chức Lương Nông Thế giới (FAO), trữ lượng hải sản của Quảng Trị có khoảng 100.000 - 150.000 tấn. Có thể khai thác 25.000 - 35.000 tấn/năm. Toàn tỉnh có trên 4.000 ha nuôi trồng thủy sản: tôm, cua, rau câu. 23.000 ha đất đỏ bazan thích hợp để phát triển cây công nghiệp: hồ tiêu, cà phê, cao su... Một tiềm năng du lịch với những di tích lịch sử và cảnh quan xinh đẹp như làng địa đạo Vịnh Mốc, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, đảo Cồn Cỏ, Cửa Tùng, Cửa Việt... Nhưng Quảng Trị vẫn đang là một mảnh đất nghèo khó của miền Trung. Ông Kỳ cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay của tỉnh là thiếu nguồn vốn đầu tư, công nghệ lạc hậu; thiếu việc làm, thiếu nguồn nhân lực cao. Đến nay, Quảng Trị mới chỉ có 15 dự án đầu tư với tổng vốn 8 triệu USD và 100 tỉ đồng, trong đó có 4 dự án đầu tư nước ngoài, chủ yếu của Thái Lan. Trong hoạch định chiến lược phát triển giai đoạn 2001 - 2010, Quảng Trị đề ra mục tiêu thu hút trên 310 triệu USD vốn đầu tư. Tập trung vào 3 lĩnh vực: công nghiệp chế biến; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; phát triển thương mại - du lịch. Được biết mới đây, Công ty Du lịch Bến Thành (TPHCM) đã ra nghiên cứu để đầu tư khai thác các điểm du lịch ở Quảng Trị.
Các chính sách ưu đãi đầu tư
Ông Kỳ cho biết, các nhà đầu tư vào Quảng Trị sẽ được áp dụng theo khung ưu đãi tối đa các chính sách quy định của Chính phủ. Cụ thể: Miễn giảm tiền thuê đất trong thời gian xây dựng dự án. Ngân sách tỉnh hỗ trợ lại 100% số thuế thu nhập DN thực nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước trong 12 năm để xây dựng hạ tầng và mở rộng sản xuất đối với DN Nhà nước. Hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo cho công nhân. Hỗ trợ 100% kinh phí đền bù thiệt hại khi giải phóng mặt bằng. Hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào...
Đặc biệt DN khi đầu tư vào khu thương mại (KTM) Lao Bảo (cách thị xã Đông Hà 60km, diện tích trên 15.000 ha) sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi được xem là hấp dẫn nhất cả nước. Đó là: Được miễn thuế thu nhập DN trong thời gian 4 năm (DN trong nước) và 8 năm (DN nước ngoài). Hàng hóa, dịch vụ sản xuất, tiêu thụ trong khu và hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào không phải chịu thuế giá trị gia tăng, không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Hàng hóa từ nội địa Việt
Để chuẩn bị nguồn lực cho KTM này, Quảng Trị đã dành 6,1 tỉ đồng ngân sách xây dựng một trung tâm dạy nghề. “Ai muốn đến cùng trường dạy nghề để cung ứng nguồn nhân lực, chúng tôi hoan nghênh” - ông Kỳ nói. Được biết, sau chuyến đi xúc tiến đầu tư của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tại Hà Nội, một DN Hà Nội đã có dự định đầu tư 80 tỉ đồng vào KTM Lao Bảo và kéo thêm 15 DN vào khảo sát để sản xuất đồ nhựa, xây dựng khu đô thị mới, khách sạn và một trường dạy nghề. Sau TPHCM, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục đi mời gọi đầu tư tại Đà Nẵng, Vương quốc Thái Lan... Với sự tự thân vận động này, Quảng Trị đã tỏ rõ quyết tâm mở bung cửa đón các nhà đầu tư.
Bình luận (0)