xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nông nghiệp cơ cấu lại thị trường, tránh phụ thuộc

Minh Chiến

Ngày 26-11, tại hội thảo chuyên đề "Tiềm năng đầu tư và triển vọng phát triển thị trường hàng hóa nông nghiệp Việt Nam" trong khuôn khổ hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, Ban Kinh tế trung ương nhận định sau 10 năm, tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt nhiều kết quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.

Xuất khẩu ngày càng tăng với một số loại nông sản, khẳng định vị thế, khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới, như lúa gạo, cà phê, điều, tôm, cá, hoa quả… Ngoài ra, trình độ khoa học, công nghệ trong nông nghiệp được đẩy mạnh, tạo ra 7,2 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề, tỉ lệ lao động nông thôn qua đào tạo có chứng chỉ là 13,7%, tăng 5,5% so với năm 2008.

Nông nghiệp cơ cấu lại thị trường, tránh phụ thuộc - Ảnh 1.

Đại biểu dự hội nghị tham quan gian hàng nông sản của các địa phương

Tuy nhiên, Ban Kinh tế trung ương đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X vẫn còn nhiều vấn đề, nền nông nghiệp chưa khắc phục được những yếu kém nội tại, kinh tế nông thôn phát triển không đồng đều, thiếu ổn định, cơ sở hạ tầng chưa đáp được yêu cầu. Thu nhập và đời sống của phần lớn nông dân dù đã cải thiện nhưng vẫn còn thấp, tỉ lệ hộ nghèo còn cao.

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, việc ký kết, thực thi và đang đàm phán tổng cộng 16 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã tác động không nhỏ đến ngành nông nghiệp. Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên - Bộ Công Thương, nhận định xu hướng đẩy mạnh tự do hóa thương mại hàng nông sản thông qua việc ký kết và thực thi các FTA sẽ giúp Việt Nam được hưởng ưu đãi nhiều hơn về thuế quan, phi thuế quan, đồng thời có điều kiện cơ cấu lại thị trường xuất nhập khẩu để cân bằng hơn, tránh bị phụ thuộc.

"Với Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, hàng loạt nông sản của các nước thành viên, trong đó có Việt Nam, sẽ được giảm thuế. Tại thị trường Canada, Việt Nam đạt được thỏa thuận 100% kim ngạch xuất khẩu gỗ được bỏ thuế quan, xóa bỏ thuế nhập khẩu gạo cho Việt Nam sau khi hiệp định có hiệu lực. Tại thị trường Nhật Bản, Việt Nam xóa bỏ thuế quan được 78% kim ngạch xuất khẩu nông sản, 91% kim ngạch xuất khẩu thủy sản và 97% kim ngạch xuất khẩu gỗ..." - ông Khanh dẫn chứng.

Tuy nhiên, để thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực nông nghiệp, ông Đinh Ngọc Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế nông nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho rằng cần cải cách mạnh mẽ hơn nữa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh phải cắt giảm thực chất. "Cần xác định doanh nghiệp là "bà đỡ" để đưa công nghệ, quản lý, vốn vào sản xuất nông nghiệp" - ông Minh đề xuất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo