Như đã biết, sau 7 phiên giao dịch từ ngày 27-3 với biên độ là 1%, giao dịch trên thị trường chứng khoán gần như đình trệ bởi khối lượng giao dịch qua từng phiên quá thấp, điển hình như 3 phiên cuối tuần trước, khối lượng giao dịch khớp lệnh của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ không quá 1 triệu đơn vị.
Đứng trước tình trạng tính thanh khoản của thị trường ngày càng kém và cũng theo UBCK tâm lý nhà đầu tư đã phần nào bớt hoảng loạn nên đã ra quyết định nới lỏng biên độ giao dịch.
Cụ thể, UBCK đã chấp thuận cho HOSE và HaSTC được nới lỏng biên độ này lên thêm 1%, như vậy HOSE sẽ có biên độ là 2% và HaSTC là 3%.
Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, mặc dù khối lượng giao dịch đã tăng nhưng vẫn tiếp tục ở mức thấp, các nhà đầu tư bán ra vẫn rất ít, dư mua vẫn tiếp tục dày đặc và dư bán ở các mã đã không còn.
Chốt phiên, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 542,33 điểm sau khi tăng thêm 9,33 điểm (tương đương tăng 1,75%).
Tổng khối lượng giao dịch phiên này đạt hơn 7,5 triệu đơn vị, giá trị giao dịch là gần 667 tỉ đồng, tuy nhiên phần lớn vẫn là giao dịch trái phiếu. Khối lượng giao dịch thông qua khớp lệnh (cổ phiếu và chứng chỉ quỹ) phiên này đạt 2.058.110 đơn vị, tăng 147% so với phiên trước đó, giá trị giao dịch là hơn 110 tỉ đồng.
Trong tổng số 153 mã chứng khoán niêm yết trên sàn HOSE, toàn bộ 153 này đều tăng hết biên độ cho phép ngay từ khi kết thúc đợt 2 khiến trong đợt 3 VN-Index không có sự thay đổi nào.
Nhóm cổ phiếu chủ chốt trên sàn phiên này có 4 mã tăng 2.000 đồng, cụ thể, PVD của PV Drilling lên 111.000 đồng/cổ phiếu; SJS của Sudico lên 112.000 đồng/cổ phiếu; VNM của Vinamilk lên 115.000 đồng/cổ phiếu; VPL của Vinpearl JSC lên 125.000 đồng/cổ phiếu. VIC của Vincom và FPT cùng mức tăng 1.500 đồng lên 89.000 đồng/cổ phiếu và 99.500 đồng/cổ phiếu.
STB của Sacombank và PPC của Nhiệt điện Phả Lại cùng tăng 700 đồng lên tương ứng 39.000 đông/cổ phiếu và 39.300 đồng/cổ phiếu. DPM của Đạm Phú Mỹ và SSI của Chứng khoán Sài Gòn tăng 1.000 đồng lên các mức 51.000 đồng/cổ phiếu và 59.500 đồng/cổ phiếu.
Về khối lượng khớp lệnh, DQC của Điện Quang nhiều nhất với 268.400 cổ phiếu, SSI đứng sau với 231.290 cổ phiếu, TTF với 224.470 cổ phiếu, PVT với 187.960 cổ phiếu. Sau đó là các mã khác có khối lượng dưới 100.000 đơn vị như BBC, PRUBF1, HBC, FPT...
Bình luận (0)