Ngày 13-5, Trạm Kiểm soát thú y chợ Bình Điền (quận 8 - TPHCM) kiểm tra, phát hiện trên 100 thùng (khoảng hơn 3 tấn) thịt heo đông lạnh vi phạm về việc ghi nhãn hàng hóa. Cùng ngày, Trạm Thú y quận 8 cũng đã tiến hành tiêu hủy 30 thùng thịt heo đông lạnh kém phẩm chất...

Thịt heo đông lạnh đang được bán nhiều tại các chợ ở TPHCM. Ảnh: H.THÚY
Phát hiện thịt không bảo đảm chất lượng
Thông tin từ Chi cục QLTT TPHCM cho hay: Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra, phát hiện tại một kho lạnh ở quận 11 chứa gần 25 tấn thịt heo đông lạnh có biểu hiện không an toàn (kết quả kiểm nghiệm mẫu cho thấy thịt bị nhiễm vi sinh). UBND quận 11 cũng đã có quyết định tiêu hủy số thịt heo trên. Được biết, số thịt heo này là của 11 người thuê kho chứa hàng để bán dần tại chợ Bình Điền và chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình). Trên địa bàn huyện Bình Chánh, các cơ quan chức năng cũng vừa phát hiện gần chục điểm kinh doanh thịt gia súc đông lạnh có nguồn gốc không rõ ràng, trên nhãn phụ không ghi đầy đủ thông tin.
Không xác định được nguồn gốc ban đầu
Ông Phan Xuân Thảo, Chi cục phó Chi cục Thú y TPHCM, thừa nhận rất khó kiểm soát nguồn gốc do hàng nhập về kho lạnh ở TPHCM thì gần như không còn dấu tích tại điểm xuất phát. Bởi trước khi nhập vào các kho ở TP, hàng đã được nhập “quá giang” vào các kho ở các tỉnh, thành khác và giấy kiểm dịch ở địa phương cũng được thay đổi. Do đó, hàng tiêu thụ ra thị trường gần như không còn biết chính xác nguồn gốc ban đầu như nguồn gốc lô hàng đó của ai, xuất phát từ cảng nào. Khi lưu thông trên thị trường, thịt đông lạnh chỉ có duy nhất một loại giấy tờ là giấy kiểm dịch. Khi hàng đưa về điểm tập kết, cơ quan thú y được mời xuống kiểm tra và tiếp tục cấp giấy kiểm dịch mới nếu thịt bảo đảm chất lượng, tức nguồn hàng đã được xác nhận nơi đến, địa chỉ xuất phát không còn được quan tâm.
Ông Phan Xuân Thảo cho hay hiện mỗi ngày TPHCM tiêu thụ khoảng trên 200 tấn thịt đông lạnh. Đây chủ yếu là nguồn thịt các doanh nghiệp nhập khẩu từ
Tuần qua, giá heo hơi tại thị trường các tỉnh phía Bắc đột ngột giảm 3.000 đồng-4.000 đồng/kg, còn 30.000 đồng-31.500 đồng/kg. Nguồn heo giá rẻ này đang được tuồn vào TPHCM với số lượng lớn.
Bình luận (0)