Theo nghị sĩ John Boehner, đa số các nghị sĩ Đảng Cộng hòa muốn kết thúc việc trao PNTR cho VN trước ngày 7-11, là thời điểm bầu cử Quốc hội Mỹ. Vì sau thời điểm này, tình hình hiện tại có dấu hiệu cho thấy Đảng Dân chủ sẽ thắng thế. Lúc đó, việc bỏ phiếu trao PNTR cho VN sẽ phải mất nhiều thời gian và khó có thể tránh những rắc rối nảy sinh. Tuy nhiên, ông Boehner cũng để ngỏ khả năng Hạ viện Mỹ phải chờ đến một tuần sau kỳ họp Quốc hội mới xúc tiến việc trên.
Như vậy, trái với những thông tin dự báo trước đây rằng việc xem xét trao PNTR cho VN sẽ gặp không ít rắc rối tại Hạ viện Mỹ vì những ý kiến bất đồng, nay tình hình thực tế phản ánh ngược lại.
Nước Mỹ được nhiều thuận lợi sau khi trao PNTR cho VN. Bởi theo cam kết đàm phán song phương gia nhập WTO, VN phải mở cửa rộng hơn các thị trường nông nghiệp, công nghiệp chế tạo và dịch vụ (như ngân hàng và viễn thông...) cho hàng hóa và dịch vụ của Mỹ thâm nhập. Đổi lại, Mỹ dỡ bỏ áp đặt chế độ hạn ngạch (quota) đối với hàng may mặc nhập khẩu từ VN vì sự áp đặt này vi phạm các quy định chung của WTO. Cũng vì lẽ này mà hiện tại, các doanh nghiệp thuộc ngành dệt của Mỹ đang tạo áp lực lên các cơ quan công quyền nhằm điều chỉnh cam kết này. Cụ thể, Mỹ cần sử dụng cơ chế tự vệ đặc biệt để tái áp đặt chế độ hạn ngạch nếu hàng may mặc VN xuất khẩu ồ ạt vào Mỹ.
Theo Reuters, Thượng viện Mỹ có kế hoạch bỏ phiếu thông qua PNTR cho VN trong tháng 9 này. Chỉ còn một rắc rối nhỏ thượng viện đang mắc phải là phản ứng của 2 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa là Elizabeth Dole (bang Bắc Carolina) và Lindsay Graham (bang Nam Carolina). Hai bang này có ngành dệt phát triển mạnh, vì vậy các dân biểu đòi hỏi rằng yêu cầu áp dụng cơ chế tự vệ nói trên của họ phải được thượng viện lưu ý.
Bình luận (0)