xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rục rịch chuẩn bị hàng Tết

Ca Linh

Giá cả các loại hoa, trái cây dịp Tết 2024 có thể ít biến động do vật tư đầu vào ổn định, chi phí đầu tư không tăng

Thời điểm này, nhiều nông dân ở ĐBSCL đã dồn sức chăm sóc vườn cây ăn trái, hoa kiểng chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán năm 2024. Họ chỉ mong thời tiết thuận lợi, vật tư không tăng để giá bán sản phẩm ổn định, phục vụ người tiêu dùng.

Mong thời tiết thuận lợi

Vừa chăm chút vườn cây ăn trái, ông Nguyễn Việt Bằng (ngụ xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) hồ hởi: "Năm nào tới Tết Nguyên đán, vú sữa hoàng kim cũng có giá nên hiện giờ tôi đang tích cực chăm sóc 300 cây vú sữa trong vườn để kịp thu hoạch. Dự kiến dịp Tết sắp tới, vườn nhà tôi cung ứng khoảng vài tấn vú sữa hoàng kim ra cho thị trường, giá bán từ 45.000-50.000 đồng/kg là có lời".

Cũng như ông Bằng, nhiều nông dân trồng cây ăn trái khác đều mong thời tiết thuận lợi để có cái Tết sung túc. Theo ông Trần Văn Chiến, Giám đốc HTX Vườn cây ăn trái Trường Khương A (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), từ đây đến Tết Nguyên đán, HTX có khoảng 250 tấn vú sữa bơ hồng cung ứng cho thị trường. Trong đó, có khoảng 100 tấn để xuất khẩu với giá 55.000 đồng/kg, còn lại là bán nội địa khoảng 30.000-35.000 đồng/kg. 

"Vú sữa năm nay có giá nhưng còn vài tháng nữa đến Tết không biết thời tiết thế nào. Vừa qua mưa kéo dài ngay thời điểm vú sữa đang chín nên trái bị nứt và bệnh thán thư xuất hiện nhiều, ảnh hưởng tới năng suất" - ông Chiến nói.

Rục rịch chuẩn bị hàng Tết - Ảnh 1.

Nhà vườn miền Tây sản xuất hoa kiểng phục vụ thị trường Tết Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: NGỌC TRINH

Cùng với vú sữa, bưởi da xanh, bưởi Năm Roi là những loại trái được sử dụng phổ biến để chưng trong ngày Tết nên tầm tháng 5 hoặc tháng 6 âm lịch là nhà vườn bắt đầu chăm sóc cây cho trái. Không chỉ theo dõi sát sao quá trình sinh trưởng của cây mà nhà vườn phải có kỹ thuật trồng để trái đạt trọng lượng, da đẹp mới bán được giá. 

Ông Bùi Văn Năm (ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) nói: "Trồng bưởi Tết phụ thuộc nhiều vào thời tiết nhưng đây là mùa mà nhiều loại côn trùng như: ruồi vàng, sâu đục vỏ bưởi, bệnh ghẻ, loét… gây hại, làm giảm giá thành sản phẩm nên dễ gặp nhiều rủi ro. Nếu không chăm sóc kỹ thì trái không đạt. Khoảng 2 năm nay, giá bán bưởi Năm Roi vụ Tết không cao do kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, tôi vẫn chăm sóc vườn để có trái phục vụ nhu cầu Tết".

Vật tư đầu vào ổn định

Cùng với nhà vườn trồng cây ăn trái, các hộ trồng hoa tại TP Cần Thơ, Đồng Tháp, Bến Tre… đã bắt đầu xuống giống cho vụ hoa Tết. Huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre), một trong những "thủ phủ" trồng hoa lớn nhất ĐBSCL, thường cung ứng từ 18-19 triệu sản phẩm, gồm: cúc mâm xôi, vạn thọ, mào gà, cát tường, đồng tiền, mai vàng… trong dịp Tết. Tuy nhiên, ông Bùi Thanh Liêm, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, cho hay: "Thời tiết năm nay không thuận lợi. 

Theo dự báo, những tháng cuối năm nhiệt độ cao và mặn đến sớm sẽ làm cho hoa nở sớm. Do vậy, khả năng không chỉ Chợ Lách mà cả ĐBSCL sẽ hao hụt lượng hoa so với mọi năm. Trước tình hình này, ngành đã khuyến cáo bà con trồng hoa phải trữ nước tưới và chăm chút kỹ vườn hoa để giảm hư hại".

Bà Lê Thị Thúy (ngụ xã Long Thới, huyện Chợ Lách) cùng gia đình đang chăm sóc hơn 3.000 m2 trồng hoa kiểng với nhiều chủng loại, dự kiến sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 2.500 chậu hoa. 

Để có những chậu hoa đẹp mắt, màu sắc rực rỡ, bà Thúy cho hay đã tốn công chăm sóc rất nhiều, từ lúc xuống giống đến tỉa cành, bón phân, tưới nước… Điều bà lấy làm mừng là năm nay vật tư đầu vào ổn định, chi phí đầu tư không tăng nên bà hy vọng gần Tết hoa sẽ hút hàng vì giá cả không tăng.

Làng mai vàng Phước Định 2 (xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) là một trong những nơi trồng mai vàng lớn nhất ở ĐBSCL. Với diễn biến thời tiết mưa nhiều kèm nắng nóng kéo dài sẽ rất bất lợi đối với loại cây này, nếu nhà vườn không có kỹ thuật thì tỉ lệ mai nở sớm rất cao. Vì vậy, các hộ trồng mai tại đây đang trông mong thời tiết thuận lợi để dịp Tết có đủ số lượng mai để bán. 

Nâng tầm hoa kiểng

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch "Phát triển hoa kiểng và cây cảnh, giai đoạn 2023-2025". Mục tiêu nhằm xây dựng ngành hoa kiểng và cây cảnh từng bước phát triển bền vững; góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập cho người sản xuất và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Ngoài ra, Cần Thơ cũng sẽ phát triển ngành hoa kiểng và cây cảnh thành vùng sản xuất chuyên canh tập trung, góp phần phát triển du lịch.

UBND tỉnh Bến Tre cũng đã phê duyệt đề án "Phát triển cây giống và hoa kiểng Chợ Lách mang tầm quốc gia", với tổng kinh phí gần 85 tỉ đồng. Tỉnh đặt mục tiêu xây dựng vùng sản xuất chuyên canh tập trung đạt 300-500 ha để phát triển ngành sản xuất giống cây trồng, hoa kiểng theo hướng công nghiệp nhằm cung cấp đủ giống có năng suất, chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu… cho thị trường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo