
Rút vì… “nản”
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27-4, giá cổ phiếu SGT đạt 7.200 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, giá trị sổ sách của công ty hơn 10.300 đồng, và đỉnh cao của cổ phiếu này lên đến 35.000 đồng/cổ phiếu. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT SGT, cho biết ông rất bất ngờ vì giá cổ phiếu SGT giảm mạnh và nằm dưới giá trị sổ sách.
Bất kỳ công ty nào rút niêm yết trên sàn chứng khoán thì về cơ bản, đó vẫn là những công ty đại chúng. Do đó, tất cả các hoạt động liên quan đến chứng khoán như phát hành cổ phiếu, mua bán, chuyển nhượng cổ phiếu ... cũng đều phải xin ý kiến và chịu sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
TS Vũ Bằng |
Ông Đặng Thành Tâm cho biết thêm không chỉ có SGT mà cổ phiếu SQC của Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC) cũng trực thuộc Tập đoàn SGI đang niêm yết trên sàn Hà Nội, đã được cổ đông thông qua việc rút niêm yết. Đại hội cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm cũng như mua lại cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân.
TS Phạm Linh, Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Quốc tế (VIS), thừa nhận thời gian qua TTCK đã sụt giảm mạnh, gây nhiều khó khăn cho các DN và cả nhà đầu tư. Đặc biệt, khi Chính phủ đã thực hiện một số biện pháp thắt chặt tiền tệ, hạn chế dòng tiền vào chứng khoán càng khiến thị trường “teo tóp”. Tuy nhiên, không vì vậy mà những DN có giá dưới mệnh giá đều “nản”, họ cho rằng giá chứng khoán chỉ phản ánh một phần, quan trọng nhất là hoạt động của công ty có hiệu quả hay không.
Phải bảo đảm quyền lợi cổ đông
Trao đổi với ông Nguyễn Băng Tâm, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành - Phó Chủ tịch CLB các DN niêm yết, cho rằng việc SGT tự nguyện rút niêm yết không gây sốc cho thị trường. Một vài DN khác cũng có ý định rút niêm yết vì nhiều lý do khác nhau nhưng chưa thực hiện. Đa số trong đó là những DN có đại diện một nhóm cổ đông lớn, có mục tiêu rõ ràng, muốn tạm thời “ở ẩn” để đưa DN theo một hướng khác - có thể gọi là tái cấu trúc DN theo hướng tốt hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là DN thực hiện thế nào để tránh gây ảnh hưởng đến quyền lợi cho cả cổ đông lớn và cổ đông nhỏ.
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, TS Vũ Bằng, cho biết từ trước đến nay đã có nhiều trường hợp DN niêm yết bị bắt buộc hủy niêm yết, buộc chuyển sàn hoặc tự xin chuyển sàn, còn trường hợp DN chủ động xin rút niêm yết thì trường hợp của SGT là lần đầu tiên. Theo ông Bằng, đây cũng là điều bình thường và DN được phép xin rút niêm yết.
Bình luận (0)