Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Thị trường chứng khoán sẽ tăng trưởng ổn định

Mai Ly

Theo các chuyên gia, năm 2007 thị trường chứng khoán VN sẽ không phát triển quá nóng mà sẽ đi vào chiều sâu và bền vững hơn

Nếu như trước đây, giới đầu tư quốc tế thường đặt ra câu hỏi “liệu đà tăng trưởng tại thị trường chứng khoán (TTCK) các nước đang phát triển có bị chặn đứng không và nếu có thì bao giờ?” thì giờ đây câu hỏi đặt ra là “nên đầu tư bao nhiêu và đầu tư vào những loại cổ phiếu nào?”. Theo tổ chức Morgan Stanley Capital International, tính trung bình trong giai đoạn từ cuối năm 2002 tới hết năm 2006 vừa qua, chỉ số TTCK các nước đang phát triển đã tăng 36% mỗi năm và có tổng giá trị vốn hóa thị trường tăng tổng cộng 240%.

Sẽ có thêm nhiều hàng chất lượng cao

Vào cuối năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt cho 53 doanh nghiệp lớn tiến hành cổ phần hóa trong giai đoạn 2007 – 2010 trong đó có Tập đoàn Dệt may VN, các tổng công ty 91 và các công ty lớn trực thuộc bộ. Năm 2007 sẽ là năm hàng loạt các cổ phiếu trong ngành tài chính, ngân hàng (NH) và bảo hiểm lên sàn tiếp theo sau ACB, Sacombank, Bảo Minh... Theo lộ trình cổ phần hóa, cổ phiếu của 4 NH quốc doanh: NH Ngoại thương Việt Nam, NH Phát triển nhà ĐBSCL, NH Công thương VN và NH Đầu tư và Phát triển VN có thể lên sàn vào năm 2007. Với vốn điều lệ trên 1.000 tỉ đồng, các NH này sẽ làm tăng mức vốn hóa thị trường lên đáng kể.

Ông Khổng Văn Minh, Giám đốc Quỹ Đầu tư JACCAR, cho rằng năm 2007 là năm TTCK VN sẽ phát triển không quá nóng như năm 2006, sẽ đi vào phát triển ổn định và bền vững hơn. Lượng nhà đầu tư mới kể cả cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước vẫn tiếp tục đổ vào TTCK VN. Các công ty Nhà nước lớn trong các ngành bảo hiểm, viễn thông, NH sau khi cổ phần hóa sẽ lên sàn niêm yết.

Đây là một thông tin tốt cho thị trường. Mặc dù nhiều người cho rằng giá chứng khoán hiện nay là khá cao nhưng khả năng trong năm 2007 chỉ số VN-Index sẽ vượt mức hiện nay có thể lên đến 1.400 – 1.500 đồng. Sở dĩ thị trường trong năm tới vẫn tiếp tục lên giá là do chỉ số chứng khoán trên TTCK VN hiện nay lên xuống phụ thuộc chủ yếu vào các cổ phiếu lớn, sáng giá.

Chỉ số P/E hiện nay của các cổ phiếu này nhiều người cho rằng là cao nhưng trên thực tế nó mới chỉ phản ánh trong hiện tại, chưa phản ánh được kỳ vọng trong tương lai do quyền mua cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu chưa được phản ánh vào trong giá cổ phiếu. Với các công ty blue–chips hiện nay ở VN là lớn, nhưng so với các nước trong khu vực vẫn là nhỏ, do đó theo đà tăng trưởng kinh tế chung, các công ty này vẫn phải tiếp tục tăng vốn để tăng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.

Làn sóng đầu tư vẫn tiếp tục

Viện Nghiên cứu kinh tế LG (LGERI) ở Hàn Quốc vừa công bố bản báo cáo về triển vọng đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài tại VN trong tương lai. Các chuyên gia LGERI cho rằng kinh tế VN sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn nữa cho tới năm 2010 hoặc 2015. Hiện nay, các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc đang đổ xô xây dựng nhà máy, đầu tư vào nhiều lĩnh vực tại VN. Cuối tháng 1-2007, Cục Xúc tiến Đầu tư Thương mại Hàn Quốc cho biết nước này đã vượt qua Hồng Kông, Mỹ trở thành nhà đầu tư số một tại VN trong năm 2006 với tổng số vốn gần 2,7 tỉ USD.

Báo cáo cho rằng: “VN là mảnh đất nhiều cơ hội với tài nguyên thiên nhiên giàu có và tiềm năng phát triển lớn, triển vọng dài hạn là rất khả quan”. Năm 2006, VN thu hút hơn 9 tỉ USD đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, đây là một con số ấn tượng có thể lạc quan cho tương lai.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo