. Phóng viên: Năm 2007 là năm đầu tiên nền kinh tế VN vận hành theo quy chế WTO. Ông có thể đưa ra vài dự báo?
- Ông Trần Du Lịch: Dự báo tình hình kinh tế sẽ sáng sủa hơn, nhất là việc làm ăn với những nước mà VN có thị trường xuất khẩu như Mỹ, EU, Nhật và một số nước khu vực ASEAN. Khu vực dịch vụ cũng sẽ tăng khá hơn, tốc độ tăng 14% trong tầm tay. Công nghiệp và xây dựng cũng tăng trưởng cao hơn, nếu đạt giá trị gia tăng 12%. Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên thực hiện quy chế WTO, nên khả năng các thị trường xuất khẩu sẽ dựng lên những rào cản thương mại và kỹ thuật, gây khó khăn về cạnh tranh. Mặt khác, tình hình
thiên tai cũng chưa lường trước được, vì thị trường nông thôn rất lớn. Diễn biến thị trường chứng khoán cũng đang là một ẩn số. Nếu thị trường này diễn biến xấu, sẽ không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý số đông, mà còn tác động đến nhiều lĩnh vực khác. Đó là những thông số cần phải tính toán.
. Đứng ở góc độ kinh tế, thị trường chứng khoán năm nay có tiếp tục nóng?
- Rất khó đưa ra nhận định lúc này. Hiện nay, thị trường chứng khoán đang nóng, nhưng những chỉ số tăng giá không bình thường. Tuy nhiên, những nước mới phát triển thị trường chứng khoán như Trung Quốc cũng nóng tương tự. Chỉ khác Trung Quốc nóng thị trường trái phiếu, còn ở ta nóng thị trường cổ phiếu. Nhưng thị trường này cũng đang tiềm ẩn những nguy cơ, khi các nhà đầu tư chứng khoán đồng loạt rút ra. Có khả năng một số nhà đầu tư chứng khoán “bầy đàn” có thể rút dần khi giá chứng khoán lên quá cao, người ta không còn nhiều kỳ vọng nữa; để đầu tư qua thị trường bất động sản. Thị trường chứng khoán có thể giảm nhiệt và thị trường bất động sản sẽ nóng dần. Theo tôi, đó là một diễn biến tốt. Chưa kể, hiện nay cơ hội đầu tư đang được mở rộng ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.
. Cụ thể đó là những lĩnh vực nào, thưa ông?
- Có thể đầu tư vào ngành du lịch, cao ốc văn phòng, khách sạn; hoặc những dịch vụ đang là thế mạnh của TPHCM, như thị trường tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, bán lẻ, cảng, kho bãi... Đây là những lĩnh vực sẽ tăng cao trong thời gian tới.
Nhìn chung, năm 2007 sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Quan trọng nhất là chưa bao giờ niềm tin trong giới doanh nhân, doanh nghiệp và người dân lại lớn như lúc này. Đã qua thời kỳ dè chừng và đang bước vào thời kỳ làm ăn bài bản hơn, lâu dài hơn. Và khi người ta tin để làm ăn lâu dài, thì nền kinh tế sẽ ổn định.
. Vậy theo ông, năm 2007 TPHCM cần những bước đột phá gì để tiếp tục tạo và giữ được niềm tin đó?
- Phải đẩy nhanh các công trình đầu tư hạ tầng, giao thông. Chậm tốc độ là mất cơ hội. Năm nay cũng là năm cải cách hành chính của TP, vì hành chính vẫn nhiêu khê. Đây cũng là hai vấn đề người ta đang ngán ngẩm nhất. TPHCM chẳng cần phải ưu đãi gì, chỉ cần làm tốt những vấn đề trên, là các nhà đầu tư đã vào...
Bình luận (0)