xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM cam kết đồng hành và hỗ trợ kịp thời cho nhà đầu tư

Thái Phương. Ảnh: Quang Liêm

(NLĐO) – TP HCM đang thực hiện một chiến lược để khi nhắc đến TP, nhà đầu tư sẽ nghĩ ngay đến phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh và TP hạnh phúc.

Sáng 8-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào TP HCM năm 2019.

Gần 700 đại biểu đến từ các cơ quan ngoại giao; hiệp hội thương mại và văn phòng kinh tế các nước; hiệp hội doanh nghiệp (DN) và các tổ chức kinh tế trong nước; DN có vốn đầu tư nước ngoài và DN trong nước cùng đại diện các sở ngành, quận huyện của TP tham dự.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đánh giá hội nghị là sự kiện quan trọng, bước khởi đầu để các nhà đầu tư tìm hiểu dự án, cơ chế, chính sách ưu đãi của TP; đồng thời là nơi gặp gỡ, trao đổi với cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển kinh doanh, đầu tư. Từ đó, TP đề ra các cơ chế, giải pháp tạo môi trường thuận lợi, góp phần đẩy mạnh xã hội hoá, tạo nguồn lực quan trọng để phát triển TP.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, TP HCM hiện là một trong những địa phương dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng GDP, đóng góp trung bình hằng năm khoảng 24% tổng sản phẩm quốc nội, 15% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, 28% thu ngân sách...

TP HCM cam kết đồng hành và hỗ trợ kịp thời cho nhà đầu tư - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP HCM tham dự hội nghị, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, nhà đầu tư

TP HCM cam kết đồng hành và hỗ trợ kịp thời cho nhà đầu tư - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, DN hoạt động ổn định, lâu dài tại TP

"TP cũng là điểm đầu tư hấp dẫn nhất khi lũy kế đến nay đã có trên 8.000 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng mức đầu tư đạt trên 45 tỉ USD và 152 dự án hợp tác công tư đã và đang triển khai với tổng mức đầu tư đạt 20 tỉ USD. Các chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng được thực hiện thông thoáng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để DN phát triển. Bình quân, mỗi ngày TP có 120 DN thành lập mới" – Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo TP, một môi trường đầu tư tốt không chỉ dừng lại ở chính sách ưu đãi, khuyến khích, quan trọng hơn đó là sự đồng hành và hỗ trợ kịp thời của chính quyền với DN và nhà đầu tư. TP cam kết sẽ làm hết sức mình để bảo đảm môi trường chính trị - xã hội ổn định, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các DN hoạt động ổn định, lâu dài và hiệu quả tại TP.

TP HCM cam kết đồng hành và hỗ trợ kịp thời cho nhà đầu tư - Ảnh 3.

Nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự hội nghị, tìm hiểu dự án kêu gọi đầu tư của TP.

Tại hội nghị, nhiều DN trong nước và nước ngoài bày tỏ quan tâm đến các dự án và sẵn sàng rót vốn đầu tư vào TP. Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch thường trực SeABank, cho biết đang tập trung cùng các đối tác quốc tế lớn phát triển dự án tại TP như khách sạn Hilton Garden Inn, Crowne Plaza (Intercontinental), Diamond Complex; nghiên cứu phát triển dự án Tổ hợp khu du lịch giải trí tại Hóc Môn; dự án vui chơi giải trí Hello Kitty với Sanrio Nhật Bản…

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân cho rằng 210 dự án kêu gọi đầu tư vào phát triển hạ tầng, một số dự án về thuỷ sản, giáo dục, thể thao, chỉnh trang đô thị... , TP cần những nhà đầu tư vào để sản xuất, tạo ra sản phẩm công nghệ cao phục vụ nhu cầu trong nước và quốc tế, cần nhà đầu tư phát triển dịch vụ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Bí thư Thành ủy đặt nêu ra lý do vì sao các nhà đầu tư nên đến TP để đầu tư vào hạ tầng, sản xuất, dịch vụ... Cụ thể, khi đến TP, các DN có cơ hội với lượng khách hàng rất lớn để tiêu thụ sản phẩm bởi dân số của TP hiện hơn 9,5 triệu người; thu nhập đầu người trên 6.000 USD, gấp gần 2,5 lần thu nhập cả nước và dự kiến tăng lên 7.000 USD vào năm 2020. 

TP HCM cam kết đồng hành và hỗ trợ kịp thời cho nhà đầu tư - Ảnh 4.
TP HCM cam kết đồng hành và hỗ trợ kịp thời cho nhà đầu tư - Ảnh 5.
TP HCM cam kết đồng hành và hỗ trợ kịp thời cho nhà đầu tư - Ảnh 6.
TP HCM cam kết đồng hành và hỗ trợ kịp thời cho nhà đầu tư - Ảnh 7.

Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh TP có nhiều lợi thế giúp nhà đầu tư, DN sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Một lợi thế khi đến TP là trong vòng 100 km, nhà đầu tư sẽ gặp các nhà sản xuất và cư dân của 8 tỉnh tiếp giáp với TP tạo nên vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với 8 triệu người. Nhà đầu tư đến Việt Nam, trong đó gồm TP cũng sẽ có đủ nguồn lao động với chi phí thấp, có trung tâm giáo dục dạy học, dạy nghề và hệ thống hơn 500 cơ sở nghiên cứu khoa học là tiền đề để DN đến đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, TP còn là một trong những địa phương ở Việt Nam có hạ tầng viễn thông tốt nhất cả nước. Năm sau, TP sẽ ứng dụng dịch vụ viễn thông 5G, đi đầu trong số hoá toàn bộ tài nguyên, giúp cho các quyết định của mọi người dân, DN sẽ nhanh hơn. TP đang đẩy nhanh quá trình này.

"Chúng tôi đang nghiên cứu một cơ chế mới để có đất cho nhà đầu tư, một quá trình để người dân có thể phối hợp với nhà đầu tư và nhà nước tạo nên quỹ đất trong các khu phát triển dịch vụ. Năm nay, TP sẽ xây dựng khu công nghệ cao mới khoảng 600 ha dành cho các DN đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao. TP cũng đang thực hiện một chiến lược để phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh và TP hạnh phúc. Để khi nói đến TP là nói đến kinh tế tri thức, kinh tế số, đô thị thông minh và TP hạnh phúc" - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Cũng theo Bí thư Thành ủy, lãnh đạo TP đang nghiên cứu đẩy nhanh quá trình thực hiện đô thị thông minh và cuối tuần tới sẽ công bố 4 cấu phần đầu tiên gồm trung tâm điều hành TP; trung tâm mô phỏng dự án; trung tâm cơ sở dữ liệu tích hợp và mở cho TP; trung tâm về an toàn. Các trung tâm này sẽ được công bố và thí điểm hoạt động.

TP HCM mời gọi đầu tư 210 dự án

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2019, TP đã giới thiệu, mời gọi đầu tư vào tổng cộng 210 dự án, với tổng nhu cầu vốn đầu tư là 1,18 triệu tỉ đồng, tương đương 53,8 tỉ USD, gồm các lĩnh vực: hạ tầng giao thông; cơ sở hạ tầng; nông nghiệp; thương mại - dịch vụ; chỉnh trang đô thị; giáo dục; y tế; văn hóa - thể thao; du lịch - giải trí.

Cụ thể, lĩnh vực hạ tầng giao thông có 85 dự án, tổng nhu cầu vốn đầu tư là 923.630 tỉ đồng, tương đương 41,9 tỉ USD, bao gồm: 55 dự án cầu - đường bộ, 7 dự án giao thông đường thủy, 8 dự án đường sắt nội đô, 15 dự án đường bộ nội bộ.

Lĩnh vực cơ sở hạ tầng có 36 dự án, tổng nhu cầu vốn đầu tư là 108.023 tỉ đồng, tương đương 4,9 tỉ USD, bao gồm: 4 dự án bãi đậu xe, 28 dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị, 4 dự án giảm ngập nước.

Lĩnh vực nông nghiệp có 2 dự án, tổng nhu cầu vốn đầu tư 1.600 tỉ đồng, tương đương 73 triệu USD.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ có 9 dự án, tổng nhu cầu vốn đầu tư 16.382 tỉ đồng, tương đương 745 triệu USD.

Lĩnh vực chỉnh trang đô thị có 29 dự án, tổng nhu cầu vốn đầu tư 46.950 tỉ đồng, tương đương 2,134 tỉ USD.

Lĩnh vực giáo dục có 14 dự án, tổng nhu cầu vốn đầu tư 3.046 tỉ đồng, tương đương 138 triệu USD.

Lĩnh vực y tế có 6 dự án, tổng nhu cầu vốn đầu tư 13.079 tỉ đồng, tương đương 598 triệu USD.

Lĩnh vực văn hóa - thể thao có 15 dự án, tổng nhu cầu vốn đầu tư 68.190 tỉ đồng, tương đương 3,1 tỉ USD.

Lĩnh vực du lịch - giải trí có 14 dự án, tổng nhu cầu vốn đầu tư 2.710 tỉ đồng, tương đương 123 triệu USD.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo