Ông Trần Quý Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát, cho biết sau nhiều năm nghiên cứu, Tân Hiệp Phát cho ra đời sản phẩm nước uống Trà xanh không độ được sản xuất từ loại trà xanh tươi tự nhiên đặc trưng rất riêng của Việt Nam.
Quá trình sản xuất qua 5 công đoạn vô trùng, bên cạnh đó là loại chai nhựa kết tinh chứa được nước trà tới 86 độ C mà không xảy ra cong vênh. Tổng vốn đầu tư cho dự án sản xuất nước uống Trà xanh không độ là 50 triệu USD.
Đến nay, sản phẩm và nhãn hiệu Trà xanh không độ đã thật sự chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng và bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng.
Nhãn hiệu Trà xanh không độ đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ từ 9-2005 và được cấp phép bảo hộ độc quyền vào tháng 7-2007. Tuy nhiên, đến cuối tháng 7-2007 trên thị trường xuất hiện thêm hai loại nước uống với nhãn hiệu tương tự giống Trà xanh không độ của Tân Hiệp Phát gồm: Trà xanh O2 của Công ty Việt My và Trà xanh OMEGA của Công ty Quang Minh.
Công ty Tân Hiệp Phát cho rằng, hai loại sản phẩm nước uống trà xanh trên vi phạm nghiêm trọng nhãn hiệu hàng hóa (đã được bảo hộ độc quyền) và gây ảnh hưởng rất lớn đến sản phẩm chính Trà xanh không độ.
Theo TTXVN, ngày 1-8, Đội Cảnh sát Kinh tế huyện Hốc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh và quản lý thị trường Bình Dương đã vào cuộc thanh kiểm tra và lập biên bản vi phạm đối với Công ty TNHH Việt My và Công ty Quang Minh. Đồng thời, lực lượng chức năng đã buộc thu hồi toàn bộ sản phẩm đã bán trên thị trường.
Ông Trần Quốc Bửu, đại diện Công ty TNHH Việt My cho biết: Công ty đã có công văn xin lỗi Công ty Tân Hiệp Phát về vi phạm nhãn hiệu hàng hóa và cam kết thu hồi toàn bộ sản phẩm đang bán trên thị trường.
Đến nay, Công ty Việt My đã thu hồi 30.000 chai Trà xanh O2, số còn lại sẽ thu dứt điểm trong tháng 8 này. Công ty Quang Minh cũng đã cho dừng lại sản xuất sản phẩm nước uống Trà xanh OMEGA.
Bình luận (0)