xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vay “nóng” ở tiệm vàng

Thanh Nhân

Khó tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng (NH), trong khi cần tiền để xoay vòng vốn, thanh toán hợp đồng, đáo hạn hợp đồng vay vốn... thay vì phải vay “nóng” bên ngoài, gần đây, một số người (phần lớn là giới buôn bán kinh doanh hoặc doanh nghiệp nhỏ) chọn vay “nóng” ở tiệm vàng.

Giám đốc một công ty trên địa bàn quận Bình Thạnh - TPHCM cho biết: Vay “nóng” ở đây không có nghĩa là vay với lãi suất “cắt cổ” mà là một hình thức mua bán khống vàng. Ngoài tiền vay, khách hàng sẽ thanh toán cho tiệm vàng khoản chênh lệch giữa giá mua – giá bán vàng. Chẳng hạn, buổi sáng, khách hàng bán khống cho tiệm vàng 10 lượng vàng, tiệm vàng sẽ chồng tiền cho khách theo giá mua vào ngay thời điểm đó.
Cuối ngày, khách sẽ mua khống lại đúng 10 lượng vàng, tiệm vàng sẽ thu tiền theo giá bán ra và hưởng khoản chênh lệch giá mua - giá bán. Không có lượng vàng thực nào được mua bán trong giao dịch này nhưng người vay được cấp vốn nhanh, chủ tiệm vàng được hưởng khoản chênh lệch giá mua - giá bán vàng trong ngày.
Chủ một cơ sở tư nhân trên địa bàn huyện Bình Chánh  - TPHCM một vài lần vay tiền ở tiệm vàng cho biết: Chỉ những tiệm vàng quen, biết rõ lai lịch khách hàng mới dám cho vay “khống” kiểu này. Chị thường vay “nóng” ở tiệm vàng để đáo hạn NH. Sau khi đã hoàn tất các thủ tục tại NH, chỉ cần lấy tiền vừa vay được đem nộp cho NH để buổi chiều cùng ngày hoặc hôm sau NH giải ngân sẽ mang tiền trả lại cho tiệm vàng ngay.
Chị cũng cho biết với hình thức vay này, người vay xoay được vốn nhanh, thủ tục đơn giản. Quan trọng hơn là trong giai đoạn kinh tế khó khăn, NH và các kênh cấp vốn khác siết điều kiện cho vay thì ở kiểu vay vốn này, dù phải chịu chênh lệch giá mua - giá bán hoặc trả thêm tiền lãi (nếu kéo dài thời gian thanh toán vài ngày), nhiều người vẫn phải chấp nhận.
Trao đổi với chúng tôi, một số chủ tiệm vàng cho biết ngày càng có nhiều khách hàng đề nghị được… “mượn” vốn theo hình thức mua bán khống như vậy. Đây cũng là một cách để các tiệm vàng kiếm đồng ra, đồng vô trong thời điểm giao dịch vàng èo uột hiện nay…
Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, các tiệm vàng hạn chế cho vay từ 10-12 lượng vàng trở xuống và chỉ cho những khách hàng thân thiết vay. “Cho vay tiền kiểu này thường không có hợp đồng giấy tờ gì, nhiều lắm chỉ có một tờ giấy viết tay nên… tin nhau là chính. Trường hợp người vay không có khả năng hoàn trả, tiệm vàng sẽ rất lúng túng, không biết kêu ai - một chủ tiệm vàng bộc bạch.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo