Ngày 15-3, giá trị của đồng tiền Việt Nam (VND) so với USD, euro và một số ngoại tệ mạnh khác tại các ngân hàng tuy được nâng lên chút ít, nhưng trên thị trường tự do, tỉ giá vẫn ở mức cao, USD đang ở ngưỡng 16.020 đồng, còn euro giá 19.500 đồng.
VND mất giá 19,5% so với euro
Ông Nguyễn Gia Định, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt
Trước đây, vào những tháng đầu năm, các doanh nghiệp (DN) ít nhập khẩu hàng hóa, vật tư nên nhu cầu ngoại tệ thấp. Năm nay, vừa nghỉ Tết xong, vì thấy giá cả leo thang nên các DN tăng cường nhập khẩu làm cho nhu cầu ngoại tệ tăng lên. Tình hình buôn lậu qua biên giới phía Bắc gia tăng cũng đã thu hút một lượng lớn ngoại tệ làm cho nhu cầu ngoại tệ trên thị trường phía Bắc tăng cao, kéo tỉ giá ngoại tệ cả nước tăng theo. Hiện nay, so với giá mua bán của các ngân hàng thương mại (NHTM) giá USD chợ đen cao hơn 253 đồng/USD. Sự chênh lệch khá lớn như vậy đã gây nên tình trạng DN găm giữ ngoại tệ mạnh. Đầu năm 2003, các NHTM bán 1 euro giá 16.210 VND, 1 USD giá 15.405 VND, nhưng nay tỉ giá này đã lên đến 19.378 đồng/euro và 15.767 đồng/USD. Như vậy hơn một năm qua, VND đã mất giá 19,5% so với euro và mất giá 2,45% so với USD.
Thiệt nhiều hơn lợi
Ông Võ Văn Châu, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP hương Đông, cho biết: Hiện nay nhiều khách hàng đã rút ngoại tệ tiết kiệm, rút tiền đồng để chuyển đổi sang USD làm cho nguồn ngoại tệ của ngân hàng bắt đầu căng thẳng. Ngân hàng chúng tôi muốn mua ngoại tệ để đáp ứng cho DN nhưng Ngân hàng Nhà nước bán hạn chế.
Theo một số chuyên gia, tỉ giá tăng đem lại nhiều bất lợi. Năm 2003 VN xuất khẩu đạt 19,87 tỉ USD, so với năm 2002 tăng 18,9%, còn nhập khẩu đạt 24,945 tỉ USD, tăng 26,4%. Như vậy cả nước đã nhập siêu 5,075 tỉ USD và tăng trưởng nhập khẩu vẫn cao hơn xuất khẩu. Ông Nguyễn Gia Định nói: “Trong điều kiện nhập siêu cao, nếu tiền VNĐ ngày càng mất giá thì cái lợi của DN xuất khẩu thu được không bằng thiệt hại mà DN nhập khẩu phải chịu”.
Được biết, hơn 10 năm qua, Trung Quốc vẫn cứng rắn bảo vệ giá trị của đồng nhân dân tệ mặc cho Mỹ yêu cầu phá giá đồng tiền này. Tỉ giá từ năm 1993 đến nay vẫn ổn định ở mức 8,81 nhân dân tệ/USD, thế nhưng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc vẫn tăng trưởng mạnh. Còn Thái Lan, sau khủng hoảng tài chính năm 1997 đến nay, đồng baht vẫn giữ ổn định ở mức khoảng 40 baht/USD và kim ngạch xuất khẩu của Thái vẫn tăng trưởng mạnh.
NHNN đã bán 350 triệu USD
Chiều 15-3, ông Trương Văn Phước, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho biết: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bảo đảm cung ứng đủ ngoại tệ cho nhu cầu nhập khẩu các loại vật tư thiết yếu của đất nước. Từ đầu năm đến nay NHNN đã bán 350 triệu USD cho các NHTM để cung ứng cho DN nhập khẩu. Trong thời gian tới, chính sách điều hành tỉ giá vận hành theo quy luật cung cầu của thị trường, có hướng tới khuyến khích xuất khẩu. Còn tỉ giá lên, xuống bao nhiêu là do thị trường quyết định.
Bình luận (0)